Mấy hôm trước đọc cái Top " Thèm được ôm hôn", vấn lại mình xem có thèm gì không. Ah, thì ra có đấy. Nhưng không phải thèm được ôm hôn mà thèm được hẹn hò.
Có lẽ giai đoạn hẹn hò cưa cẩm nhau là giai đoạn đẹp nhất, đáng nhớ nhất của tình yêu. Cái cảm giác hạnh phúc khi ấy khác hẳn lúc đã thành người yêu của nhau. Không biết có ai cảm nhận giống mình không nhỉ. Ở giai đoạn hẹn hò người lâng lâng, mắt long lanh, mặt phơi phới, con người ta trở nên rộng lượng hẳn ra, dể tha thứ, thấy cuộc đời thật đẹp và những người xung quanh thật đáng yêu. Nhưng khi đã thành người yêu của nhau rồi thì khác. Cũng hạnh phúc cũng ấm áp đấy nhưng không như lúc hẹn hò cưa cẩm. Có ai như vậy không hay tại mình hâm nên mới thế?
Tình yêu thuở hẹn hò như một cô gái mới lớn căng tràn sức sống đẹp lung linh nhưng chưa thực sự trưởng thành, khi đã là người yêu của nhau thỉ thì tình yêu như phụ nữ tuổi trung niên - chín chắn nhưng hơi khô khan, khó thỏa hiệp. Không biết khi lấy nhau rồi tình yêu có giống cụ bà tuổi bát tuần không nhỉ, nếu thế thật thì tình yêu khi ấy thế nào???
:Thinking::Sigh:
Khôn ba mươi năm dại một giờ kể từ giây phút dại khờ gật đầu làm người yêu của hắn thì cái lâng lâng long lanh ấy chết từ từ. Trước kia mỗi khi sắp đến giờ hẹn hồi ha hồi hộp như con kiến leo cành đa, tim va lộp độp. Khi yêu thì nam phụ lão (không ấu nhé) đều thế cả thôi. Còn phải trang điểm thật xinh, chọn những bộ cánh thích nhất, một chút dầu thơm ở cổ tay, lúc nào cũng tỏ ra duyên dáng, tươi sáng:Angel:. Hắn - đợi ở đầu ngõ cả giờ cũng không tiếng phàn nàn, giầy tây quần tây sơ mi chậc thùng, một chút mùi Romando trên tóc nữa chứ, gớm cũng điệu phết. Lúc nào cũng từ tốn (không biết có phải từ từ mà tốn không nữa), nhỏ nhẹ. Chạy xe thì 5 cây chuối/h (hắn bảo vì sợ nhanh tới nhà phải chia tay em sớm), tránh ổ gà và giảm xốc tối đa. Luôn cố gắng để anh đẹp trong mắt em, em đẹp trong mắt anh và ta đẹp trong mắt nhau.
Ấy vậy mà, chẳng bao lâu sau kể từ cái gật đầu định mệnh ấy....
Hắn xuất hiện với chiếc quần jean thủng gối được thiết kế vào khoảng thập niên 60 ( hắn bảo của ông anh con ông Bác cho) + áo thun của thằng em (đồ anh chưa giặt) + đôi dép lào 15k/2 đôi+ mùi Romando ngày hôm trước:Nottalkin:. Mỗi khi chở đi đâu thì việc duy nhất phải làm là giữ cho tim khỏi nhảy khỏi lồng ngực vì tay lái lụa của hắn. Đèn đỏ hắn lách trái lách phải lên đứng đầu tiên, cán vạch người đi bộ để đèn xanh là dọt, cũng may là chưa bị mấy chú đứng đường thổi vì cán vạch. Từ sau cái gật đầu ấy hắn không đợi ở đầu ngõ nữa mà di chuyển vào phòng. Cái phòng 12m vuông + đủ thứ hầm bà lằng+ một tên to như hộ pháp là hắn = bé tí ti. Tên hộ pháp ngồi đó đợi làm sao mà đi tới đi lui chọn váy này áo nọ, vẽ mắt tô môi - sốt ruột lắm. Thế là vơ bộ đồ nào tiện nhất vác cái mặt mo ra đường. Hôm nào nấu cơm thì hắn ăm cơm xong lăn quay ra.....ngủ. Một mình xem tivi chán cũng ngủ luôn. Mỗi thằng một góc mạnh ai nấy ngủ. Ở nhà nên không thể má phấn môi son, mấy cái mụn cứ lồ lộ ra trông mà phát khiếp. Hắn kinh doanh nên phải có mặt ở cửa hàng thường xuyên, hắn quy định tuần qua 2 ngày. Và cứ thế đến ngày đó giờ đó là hắn có mặt. Thế là cái cảm giác tim đập thình thịch lóng nga lóng ngóng đi ra đi vào tịnh tiến về 0. Chẳng còn những phút giây hồi hộp, chẳng còn nghe tim va lộp độp trừ khi hắn kiss :"> ( kiss thui nhé không xxx đâu đừng tưởng tượng).
Từ sau cái gật đầu ấy, chẳng hò hẹn với ai chỉ thi thoảng tụ tập đám bạn ham chơi ham dzui muộn chồng tám chuyện trên trời dưới đất hoặc cà phê với mấy thằng bạn cũ không có vẻ gì là hẹn hò cả (vỗ gối xưng ta đây rất chung tình :P). Vậy mà .... còn 4 ngày nữa là đúng 365/2 ngày người bỏ ta đi (có đi theo ai khác không thì ta không biết). Thời gian trôi tưởng rằng đã quên tưởng rằng cảm giác ấy đã về more nhưng hôm nay thẩn thơ ngồi nhìn con kiến nó bò tự dưng có cảm giác thèm một cuộc hẹn hò. Nhưng hẹn với ai đây? Chẳng lẽ gọi cho thằng bạn thân kêu nó xin phép vợ để hẹn hò với mình một bữa? Không, nhục lắm. Ai biểu ngày xưa không hẹn hò với nó để cho nó nước mắt lưng tròng (cái này tự tưởng tượng) sang cầm thuyền bến khác. Giờ gọi nó có mà ăn cá nục miễn phí cả đời. Thôi, gọi cho con bạn thân ống chề như mình hẹn cà phê với nó. Ai có hỏi thì cứ bảo em đi hẹn hò cũng đâu có star where ấy nhi???
lần đầu tiên hẹ hò: "em ơi trăng đẹp nhở" "vâng" "yên tĩnh thật" "thích thế anh nhỉ" "ừ...tay em lạnh thế" "vâng" "ấm không?" "ấm" ..... lần thứ 1+n:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ai có sức dùng sức, ai có sắc dùng sắc, không có khái niệm nhường. Ủng hộ cạnh tranh...
lẽ nào ấy là thèng ng iu cũ cụa tớ! :Sick:
Không sao vì:
Thứ nhất mềnh không còn trẻ ( không có nghĩa là không trẻ nhé:Angel:).
Thứ...
Ok. Chỗ củ nhé anh:Angel:
Em hết mụn rồi nhưng không hẹn với anh đâu.
Vâng, làm theo lời bác, nhưng tìm là một chuyện,...
Ngày xưa ấy:
- Ngày nào ngồi sau hắn cũng nghe mùi Romanno, mùi thơm thik thik
Quen riết, đến nỗi nay đi trên đường,...
Hiểu rồi... vậy là hẹn hò với cả em nữa :Laughing:<<< Tất cả là của anh:Laughing:
PS: bao...
Anh trẻ hơn anh xung phong ..................
ps:Fuji dẹp ra.............của tớ đấy ..........tớ thấy trước