Cảm giác cay đắng và tuyệt vọng cùng cực... Chiếc lá cuối cùng, hóa ra cũng chỉ là thứ đồ giả được vẽ vội trên bức tường trong con mưa. Có điều nó không được vẽ bởi tấm lòng như của người họa sĩ già trong câu chuyện buồn mình từng đọc đi đọc lại, mà từ một con người mà lúc này đây không biết nên gọi tên là gì...
Chạm tay vào tấm gương lớn, thấy khuôn mặt mình thảng thốt và cay nghiệt biết bao, thấy lại hình ảnh của mình những ngày trước... thấy cuộc sống này không có gì đáng giá để trân trọng... muốn ngủ và ngủ thật sâu... nhưng cuối cùng, mai vẫn là một ngày mới...
Lần này có đáng gì so với những điều ta đã trải qua suốt thời gian qua, và cũng không có gì phải hối tiếc nữa... Có tiếc, là tiếc ta đã lại như nàng Mỵ Châu xưa, trái tim lầm chỗ để trên đầu, có thế thôi...
Lại thèm được lang thang và uống rượu thật nhiều, để men say nhấn chìm và cuốn trôi đi hết những thứ không đáng nhớ trong cuộc đời này....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
đời người như gió...
Trong đám đông rất ít nhận ra nhau
Sau nụ cười ấm áp trên môi họ
Là những mảnh ước mơ nát...
Nhưng mọi thứ giờ không thể như xưa nữa, em cũng đành thôi.
Thành phố vẫn như xưa. Mọi xa lạ lại trở thành xa lạ,
Em lại đi đếm bước giữa đường đông...
Chút gió động lòng...
Dù là thật đau đớn, nhưng em vẫn thấy mừng khi anh viết ra được những dòng này. Nó...
Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc...
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta...
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều...
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít.
Khi ai đó...
Nắng thủy tinh, lấp lánh nhưng mong manh
Mưa dãi dầu đi trong miền sáng tối
Mưa nắng gặp nhau, rồi bước đi thật vội
Phút...
It must have been...