Mình hay dạo quanh trong forum nhà ta nhưng toàn tham khảo, không bao giờ đăng bài :Straightf:, phần vì lười đăng kí, phần vì ít khi mình dám tâm sự chuyện bản thân cho người ngoài, do mình nghĩ, mình không tự giúp cho mình thì không ai giúp dc cả :RollingEy:
Hôm nay, do trong tình trạng tự kỉ cao độ, bấn loạn quẫn bách quá mà không thể chia sẻ được với ai, nên mạo muội lên đây đăng kí và tự truyện cuộc tình mình, biết đâu người ngoài cuộc sáng suốt có thể giúp mình thay đổi cục diện thì sao?
Chuyện là vầy...
Mình quen anh ấy khi em mới vừa tròn 18, lúc đó mình mới bước chân đi du học, cuộc sống xứ người thực sự cô đơn khiến mình cảm thấy mình cần một chút điểm tựa về tinh thần. Lúc đó mình quen anh qua mạng trong một trang diễn đàn của đứa bạn thân, lúc đầu chỉ là nói chuyện vui vẻ, chưa hề gặp gỡ, nhưng do anh chủ động tấn công, lại là người có tính khí vui vẻ nên mình đã rất thích anh. Rồi anh ngỏ lời yêu khi chưa hề gặp mặt mình, còn mình thì còn quá non nớt, lại vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên dễ dàng cảm thấy xao xuyến trước anh!
Thế rồi nhân kì nghỉ học kì, mình đã về Việt Nam chơi để gặp anh trực tiếp, chúng mình đã có nhiều kỉ niệm đẹp, anh không giàu có, không giỏi giang, công ăn việc làm chưa ổn định, học hành cũng lông bông, nhưng không hiểu sao mình vẫn dành nhiều tình cảm cho anh.
Chúng mình đã quen nhau thấm thoắt 4 năm suốt thời gian học đại học của mình, mình là người nội tâm và luôn trân trọng tình cảm, nên dù xa nhau nhưng mình luôn chỉ dành tình cảm cho mình anh. Trong suốt thời gian xa nhau, đôi khi cũng xảy ra giận hờn, cãi vã, hiểu lầm do anh cũng hay..."à ơi" với những em gái trẻ tuổi (Do anh hay hoạt động trong đoàn phường), nhưng anh nói với mình rằng :"không ai có thể hơn em được, chỉ có em bỏ anh, chứ anh không bao giờ bỏ em"..
Rồi học xong, thay vì ở lại đi làm cho có chút kinh ngiệm như bạn bè, mình vội vàng trở về nước ngay, và những tháng ngày làm việc tại Việt Nam, mình không nhớ đã khóc bao nhiêu lần. Anh thường xuyên gia trưởng, tỏ thái độ không vui vẻ khi mình đi ăn, giao lưu cùng công ty, đồng nghiệp. Công việc của mình đòi hỏi cần phải giao lưu, vì mọi người làm việc với tính chất công việc là hỗ trợ chứ không phải độc lập. Bố mẹ anh rất thương mình, họ luôn nói với mình là anh ấy phúc đức lắm mới quen được người như mình, nhưng mình không quan tâm, vì mình luôn nghĩ, tình cảm là 2 phía, chứ không phải ai ban phát cho ai.
Anh học hành không đến nơi đến chốn, học 1 cái bằng mãi không xong mà suốt ngày chỉ thích hoạt động phường hội, rồi anh cũng đi làm nhưng không ổn định, nay chỗ này, mai chỗ khác vì quan hệ giao tiếp hạn chế, bằng cấp chuyên môn không có và quan trọng là tính cách cả thèm chóng chán. Vậy mà anh đã khiến mình khổ tâm không biết bao nhiêu lần vì cái tính thích "à ơi" với mấy em gái. Trong thời gian đó, có 1 em gái rất thích anh, và mình biết anh cũng có ý với em ấy. Sau 1 thời gian đấu tranh, phân tích xa gần, anh ấy đã toàn tâm dành tình cảm cho mình, quay trở lại đi học để lấy bằng đàng hoàng, trong khi bằng tuổi anh ấy, người ta đã học xong và thăng tiến cấp số nhân..
Mình đã động viên anh ấy rất nhiều, thế rồi với sự ủng hộ của gia đình anh, anh ấy và mình lại cùng đi học. Anh ấy và mình cùng sang đất nước X, nơi mẹ mình đang công tác, anh học lại Đại học, còn mình học lên cao học, cả nhà sống với nhau...
Chắc mọi người sẽ nghĩ, thế thì happy ending quá rồi, có gì mà phải lăn tăn..Nhưng có trong cuộc mới thấu hiểu hết. Càng ngày, mình càng thất vọng về con người anh, anh vẫn còn bản tính ham chơi, ham vui chưa biết suy nghĩ có trách nhiệm, tuy đã biết quay đầu học hành nhưng mình cảm thấy anh chưa thực sự chuyên tâm, có những lúc cảm thấy anh quyết tâm cao độ nhưng chỉ được 1 thời gian lại thấy hình như anh chan chán..
Cách cư xử của anh trẻ con, thiếu tế nhị nên không ít lần làm mẹ mình buồn phiền, và cả mình nữa, mình vẫn chưa thực sự cảm thấy anh cố gắng cho tương lai của bản thân. Không biết tại sao đã quen lâu thành ra cảm thấy như vậy, nhưng anh không tạo được cho mình niềm tin về tương lai 2 đứa..
Anh luôn bảo chờ anh học xong ra trường kiếm tiền rồi mới cưới, nhưng mình không biết mình sẽ còn kiên nhẫn dc đến bao giờ, với tính cách của anh như hiện nay...
Bây giờ còn phải 2 năm nữa anh mới học xong, nhưng qua cách anh cư xử, cách anh sinh hoạt bừa bãi trong cuộc sống, mình có cảm giác anh là người chưa có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, và anh không phải là mẫu người đàn ông cho gia đình...Mình thấy buồn quá.
Con gái mà, ai chẳng muốn sẽ có 1 cuộc sống ổn định. Năm nay mình đã 25 rồi, tuy chưa già nhưng sao thấy tương lai vậy tăm tối quá..
Tự nhận thấy mình cũng là đứa con gái đâu đến nỗi nào, tuy không xinh đẹp như ai, nhưng cũng ưa nhìn cao ráo, độc lập tự chủ, ăn học đàng hoàng, biết nấu nướng tuy chỉ là những món ăn gia đình, biết dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng :Sad:, ăn mặc sạch sẽ, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày..vậy sao mà lận đận thế này :Worried:
Nhiều lúc cười xuề xoà cho qua, nghĩ mình có lẽ đã quá khắt khe, nhưng rồi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm uất...
Mình đã sai chỗ nào vậy mọi người?
Biết làm sao thoát khỏi mớ bòng bong do chính mình tạo nên đây ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ vì em quá phân vân, công bằng mà nói, anh ấy có những tiến bộ rõ rệt những năm gần đây, anh...
Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa biết tự...
Đừng nghe đàn ông nói mà hãy xem đàn ông làm
7...