1.


Lúc này anh đang làm gì? Anh có nhớ rằng em đang chờ đợi anh không? Anh có biết rằng em cứ out rồi lại in WTT chỉ vì không thể làm được việc và muốn viết một cái gì đấy cho anh? Viết để không phải nhắn tin cho anh, viết để không phải gào lên “Em nhớ anh lắm rồi, anh quay lại chat với em đi”. Em muốn hỏi mọi người rằng “làm thế nào để anh yêu em?” muốn hỏi thẳng anh rằng “em làm thế nào để có thể được anh yêu?”. Sự kiêu hãnh khiến em không cho phép em nhắn tin cho anh, không cho phép em hỏi thẳng anh. Em muốn anh tự nói “anh yêu em”. Để được như vậy em cứ ngồi đây và chờ đợi hết ngày này qua tháng khác khi mà chúng ta không thể gặp nhau ở ngoai đời, khi mà chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới chát với nhau, khi mà tình yêu chỉ được nuôi dưỡng bằng những hồi ức cảm xúc sau chỉ vài lần gặp mặt?


Hai ngày nay anh né tránh em. Phải chăng vì anh sợ anh bắt đầu yêu em? Hai ngày nay anh để em im lặng chờ đợi, sự im lặng ngột ngạt nhức nhối đến mức muốn vỡ cả đầu. Em đã sai “chiến thuật”?


Em - mệt quá rồi, nước mắt hoen mi rồi anh ơi… em đang gọi … anh có biết không? Sao phải chốn chạy tình yêu?