Ly cafe buổi tối làm mình tỉnh táo minh mẫn hơn mọi ngày thì phải.Cuộc sống cứ cuốn con người ta đi đến mức chẳng còn có thời gian ngẫm nghĩ mình đã từng làm gì,từng có cái gì....
Hôm nay nói chuyện với 1 người bạn tự dưng chuyện này lan sang chuyện kia từ em bạn rồi sang...con gái của bạn rồi "ngứa mồm" kể 1 lô 1 lốc các chuyện tình từ nhỏ đến giờ....
Trí óc con người ta rất kì cục,chuyện gần nhất nhiều khi lại chóng quên.Trong khi những chuyện xa lắc xa lơ từ cả mấy chục năm lại hằn rõ trong võ não đến vậy.Có lẽ những gì thuộc về tuổi thơ,khi bộ não còn chưa có những đường hằn của trí nhớ tạo nên nên dễ lưu giữ những gì đã xảy ra....
Ngày tôi sinh ra cũng là ngày đầu tiên tôi phải nếm chịu tai nạn đầu đời.Bác sĩ đỡ gãy chân trái của tôi!! (nghe nói bố tôi đi lại lòng vòng trước cửa phòng sinh khi nghe oe oe đã nhảy cẫng lên rồi khi nghe cháu nó...gãy chân rồi thì đạp cửa xông vào tẩn cho bác sĩ 1 trận)
Thằng tôi thế là nằm bó bột 1 cách ngoan ngoãn với 2 cái gối 2 bên.Nghe bà với mẹ và hàng xóm sau này nói chưa thấy đứa nào ngoan thế,chân bó bột mà ai chọc cũng toét miệng cười.Ko ai chơi cùng thì nằm chơi 1 mình.Không khóc ko đòi gì cả.Có vẻ an phận!!
Lớn lên tôi lại trái ngược với hồi nhỏ.5 tuổi bản tính....đa tình đã bộc lộ.5 tuổi mẹ cho đi nhà trẻ vì ở nhà quậy quá mọi người chịu ko nổi.
Mối tình đầu là em Nguyệt năm 5 tuổi.
Hồi đó đi học mỗi đứa buổi sáng đều được bố mẹ cho 1 cái cạp lồng cơm ăn buổi trưa.Trong đó có thịt cơm và canh.Canh tầng 1,cơm tầng 2,thịt tầng 3.Tất nhiên nhà đứa nào giàu thì nhiều thịt,còn nghèo thì chỉ toàn mỡ.Mà chẳng cần nhòm cạp lồng,nhìn người là rõ.
Hồi đó tôi ấn tượng Nguyệt vì đôi mắt đen lay láy,tóc dài mà giọng nói hết sức nhỏ nhẹ.Ban đầu cũng chưa để ý Nguyệt đâu,còn ham chơi với mấy thằng con trai.Nguyệt chẳng hiểu sao cứ kè kè theo tôi chơi với mấy bạn trai,ko chơi với con gái.Trưa ngủ trưa cô giáo kê mấy cái bàn cho ngủ như cá mòi xếp lớp Nguyệt bao giờ cũng nằm cạnh tôi.Bị tụi bạn trêu tui với Nguyệt tui cáu tiết quát um lên:
"mày nằm ra chỗ khác đi".
Tự dưng Nguyệt òa khóc,nấc nấc lên thôi.
Buổi trưa tự dưng thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài làm tôi sợ tái xanh cả mặt.Tôi lầm bẩm:"nó mà mách thì mình chết".
Thế là tôi phải dỗ dành Nguyệt kêu:"ngoan tớ thương,không khóc nữa,giờ cậu nằm thoải mái nhé".Lúc đó nó mới nín.
Sau việc đó tôi ngắm Nguyệt nhiều hơn,cố tìm xem nó đẹp ở chỗ nào.Mà công nhận nó đẹp thật.Mắt to tròn đen,tóc dài,răng tuy hơi sún đen đen nhưng ko sao.Tôi cũng vậy thôi.Đòi hỏi cao làm gì!Tôi nghĩ trong bụng:"tôi xác định yêu Nguyệt rồi"
Từ đó buổi trưa là giờ ăn cơm,tôi đi tới từng đứa 1 xin...thịt.Thực ra tôi cũng ko phải đầu trộm đuôi cướp gì,chẳng qua đứa nào nhiều thì san sẻ cho bạn bè 1 tí.Nói là xin cho lịch sự chứ thực ra "ko cho ko được".Đối tượng chủ yếu là thằng Kiên mập.Nhà nó giàu,thịt lúc nào cũng đầy cạp lồng,người nó nung núc toàn thịt.Hồi đó thằng nào mập là bị ghét khủng khiếp,mập đồng nghĩa với ngu,là ngủ nhiều ko chịu học,là tham ăn,là xấu xa,túm lại mập là 1 cái tội.Tội..."ăn nhiều"!!!
Tôi "xin" nó được 3 hôm.Thực ra thịt nó nhiều tôi lấy 1 nửa số thịt trong cạp lồng nó cho Nguyệt thì có gì đâu.Ăn bớt đi 1 tí nó có chết được đâu.Nhưng có lẽ khẩu phần hàng ngày bị cắt giảm,nó đói nên hôm đó nó quyết ko cho.Tôi trừng mắt giơ tay lên định đấm nó 1 phát thì nó lăn đùng ra sàn nó khóc.
Hôm đó tôi đứng úp mặt vào tường đển chiều!!
Nguyệt biết tôi vì Nguyệt!hình như Nguyệt cũng yêu tôi vì hành động nghĩa hiệp đó rồi!
Từ đó thành thói quen,chiều chiều dù mẹ tôi hay mẹ Nguyệt đến đón 2 đứa đều bắt phải chờ cho mẹ đứa kia đến đón đứa còn lại để về cùng với nhau.Bắt 2 mẹ phải đi song song để 2 đứa thò tay ra nắm lấy tay nhau được.
Rồi lớp được cử vài bạn đi diễn văn nghệ,tôi và Nguyệt thuộc dạng...."đẹp lọ" "xinh gớ"!Lúc tập thì nhịp nhàng lắm,ra vào nghiêng ngửa lúc lắc chuẩn lắm.Đến hôm diễn lên sân khấu nhìn đông người tôi hoảng hốt,lại có quay camera nữa thì phải.Tôi quên hết động tác mọi người nắm tay nhau đi thì tôi đứng ì,mồm cứ lảm nhảm hát,đầu lắc như uống thuốc...lắc.Bạn bè ở dưới cười ồ lên.Sau bữa đó....Nguyệt xa lánh thôi!!Chẳng hiểu vì sao!!Chắc tại làm mất mặt Nguyệt!!!Tôi đau khổ vài ngày....cho đến khi nhân vật mới xuất hiện.
1 cô bé tên là Lan Anh chuyển về gần nhà tôi...Chân dài,da trắng.Lúc đó tôi so sánh:"Nguyệt xách dép cho Lan Anh về độ...đẹp"
Đôi khi phải cho đối tượng biết "cảm giác lạ" chút... kẻo tự tin quá cũng không hay lém!:cool: Hết giận lại thương, hết thương lại giận. Hâm nhỉ! Chỉ...
Lớp 7 tôi chuyển trường học chuyên toán.Tôi học toán 1,Điệp học toán 2.Quen nhau cũng tình cờ thôi. Mới vào tôi đã thân ngay với thằng Hùng.Tại ở gần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bao giờ mới đến ty cuối hả bác:Battin ey:
Cái sự máu chân dài của mình có lẽ đi trước cả thời đại.Vì vậy có lẽ nó cũng là 1 sở thích...
Những năm 80 thì nhớ rõ, có khi...
Hết giận lại thương, hết thương lại giận. Hâm nhỉ! Chỉ...
Mới vào tôi đã thân ngay với thằng Hùng.Tại ở gần...
Ngo o dau day?