Tôi hay có thói quen đi tìm lại những cuộc nói chuyện của mình cùng người yêu cũ. Đọc lại tất cả những điều mà chúng tôi hay nói với nhau lúc trước có những chuyện tôi đã quên từ lâu cũng không sao cả hai khi đó đang nói về cái gì cũng có những chuyện tôi vẫn còn nhớ như in. Đọc lại rồi cười, rồi nhớ, rồi lại dập dàn những suy nghĩ trong đầu, câu chữ thì biết ở đó kỷ niệm tốt ở đó chỉ có con người ta lại chọn đã quên và kết thúc.

Đôi khi chia tay không phải vì hết yêu mà là do quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu đó. Tháng năm thanh xuân trôi qua vội vã, ai cũng phải bỏ lỡ một vài điều hoặc một vài người quan trọng, vì thế không phải bạn không đủ tốt. Chỉ là sự bỏ lỡ đôi khi là bắt buộc trong chuỗi ngày trưởng thành.

Một hôm nào đó bạn sẽ hiểu, may mắn nhất của cuộc đời chính là khi mình hạ cánh thì đúng lúc họ đứng đợi. Lúc mình thương thì họ thấu hiểu lúc mình cần thì họ xuất hiện. Không vướng bận quá khứ không lưu luyến người xưa cứ vậy là hạnh phúc.

Em chia tay, vì thấy những người yêu nhau ngoài kia ngọt ngào quá, lãng mạn quá, còn mình thì cứ lủi thủi, cô đơn.Mang danh là người yêu đấy, nhưng một chút quan tâm chân thành cũng phải miễn cưỡng, một chút hi sinh bản thân cũng đắn đo hẹp hòi. 

Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay.