Có thể câu chuyện của tôi cũng giống như bao câu chuyện tình khác nhưng tôi vẫn muốn các bạn cùng chia sẻ nó với tôi: Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm, và giường như trong quãng thời gian này chúng tôi luôn hạnh phúc sống và vun đắp cho tình yêu của mình. Tôi học cao đẳng còn anh học đại học vì sợ sau này tôi ra trường trước tôi đi làm và tình yêu tan vỡ. Anh đã đăng ký để tôi học tại chức trường anh. Mệt nhưng tôi cũng cố hiểu cho anh và ngày ngày có gắng đi học hai trường. Tôi yêu anh nhưng tình yêu đó không thể sánh bằng tình yêu anh dành cho tôi, tình yêu cuả chúng tôi không có điện thoại, không có những món quà nhưng tôi và anh không hề cho đó là buồn tẻ. Bởi không có điện thoại chúng tôi viết thư cho nhau gửi cho nhau muôn vàn lời thương nhớ. Không có hoa có quà chúng tôi nấu cho nhau ăn những bữa ăn mà chỉ có hai người. Tình yêu của chúng tôi chỉ có vậy, rồi mọi chuyện xảy ra từ khi tôi đi làm. Cuộc sống của tôi dường như vẫn vậy chỉ có điều khoảng thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước, Tôi đi làm và tối đi học chỉ qua nhà anh vào khoảng tối, tôi ăn xong cơm cùng với các em anh và tôi lại phải về vì cô chủ nhà khó tính lắm 9h tối là đóng cửa rồi. Vây mà anh đâu có hiểu cho tôi anh cho rằng tôi không hiểu anh, tôi không yêu anh, và ngày nào cũng vậy sau mỗi lần gặp anh anh lại nói câu cuối cùng là anh em mình chia tay. Tôi cúng buồn lắm nhưng rồi tôi cũng đồng ý, để bây giờ tôi giận anh. nhớ anh và tiếc cho cuộc tình của mình. hãy cho tôi lời khuyên các bạn ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1