Anh và em tình đầu bằng tuổi, yêu nhau từ cấp 3. Vượt qua từ bao cấm cản của gia đình, em tha thứ lần anh lạc bước, cùng động viên giúp đỡ anh khi học hành của anh không như ý. Anh chậm 1 năm ra trường em cũng vẫn theo. Nhất định em không buông tay, nhất định không ngừng cố gắng. Nhưng em nhận ra chỉ mình em cố gắng...


Em hỏi về tương lai của chúng ta anh sau một hồi anh nói " Con gái có thì, em chuẩn bị tâm lý đi, anh còn phấn đấu sự nghiệp". Nghẹn... Cảm thấy anh bỏ rơi em sao nhẹ bẫng quá. Cái em mong đợi ở người đàn ông của em khi em nói về chuyện tương lai đáng ra phải cùng em tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải vô tình đến đáng sợ như thế.


Chàng trai 17 tuổi yêu em thật lòng năm đó chẳng thể đi cùng em mãi mãi được rồi. Em buông nhé...