Điện thoại đổ chuông


My Mom is calling,...


- Con nghe Mẹ ơi,


- Ừ, ăn cơm chưa?


- Con ăn rồi ạ


- Hôm trước mẹ nói tuổi nào hợp với tuổi con ấy nhỉ?


- 90, 91 mẹ ạ


- Ừ, có một anh sinh năm 90, nhà ở Thị Trấn, hôm nay mẹ gặp mẹ nó ở đám cưới, nó chưa có người yêu, mẹ nó cũng đang muốn tìm người gần nhà để cuối năm lấy vợ cho nó. Muốn xin số con có cho không?


- Công việc thế nào, nhà cửa sao ạ?


- Là kĩ sư xây dựng, nhà con một, đất đai rộng


- Ok, thế mẹ cứ cho đi


- Thật không, mày đồng ý nhanh quá mẹ sợ đấy, đừng có trêu con nhà người ta


- Ha ha, mẹ cứ cho đi, mà phải xem a ấy có đồng ý không đã hay hai bà mẹ lại tự biên tự diễn


- Ừ, thế mẹ cho nhá, đừng làm gì mẹ xấu mặt


- Vâng mẹ, con chào mẹ


Linh 25 tuổi, một cô gái văn phòng bình thường, trải qua vài ba mối tình đậm nhạt, để bây giờ chẳng muốn tin vào ai. Nhiều lúc thấy bạn bè có chồng con hay người yêu cũng thấy tủi thân và thấy sao số mình bấp bênh quá, rồi lại tự nhủ duyên số chưa tới lại vui vẻ sống qua ngày


Không bao giờ nghĩ mình lại vào cái thế bị mai mối ở tuổi 25, không trẻ không già, Và chuyện mai mối ấy lại diễn ra sau vài phút khi cô vừa chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ Miền Trung, tự nghĩ không lẽ làm việc tốt nhận được nhân quả ngọt ngay sao, nhưng vì nghĩ không mấy khi làm mẹ vui nên tặc lưỡi cho qua.


Vài ngày sau chỉ có Mẹ gọi điện nói về chuyện đó và tuyệt nhiên không thấy cái người cũng bị giới thiệu như mình liên lạc, thầm nghĩ là chắc anh ta có người yêu rồi, 2 bà mẹ lại lo xa


- Mẹ bảo này, nó phải đi công tác nên chưa gặp được, hay cuối tuần về nhà đi rồi 2 đứa gặp nhau


- Thôi mẹ ơi, cuối tuần con hẹn đi chơi với bạn rồi, không hủy được đâu, mà 2 đứa ở cùng một thành phố, gặp lúc nào chẳng được.


- Ừ, tùy mày, nhưng bác H nói con bác không đẹp trai đâu, cao cao đen đen, đi xe xấu nhưng nó tốt bụng lắm, ngoan nữa,....


- Vâng, vâng, con có bao giờ quan trọng chuyện đó đâu mẹ


- Ừ, cứ liệu nhé, 2 đứa có duyên thì tốt quá


- Đế đến được duyên nợ thì a ấy phải gọi cho con đã ạ


Cuối tuần, Linh đi chơi với bạn bè theo dự định và tất nhiên cũng có ngóng trông điện thoại của anh ta, không có gì báo cáo với mẹ chắc mẹ cô còn gọi nhiều lắm. Lần đầu được lên núi, được chạm vào mây, được ngắm khung cảnh hùng vĩ là một trải nghiệm khó quên trong đời. Tối đi ăn với bạn thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ, zalo báo tin từ Kitty, một tên đầy con gái. Linh nghĩ chắc chị bán mỹ phẩm gọi điện chốt đơn. Gọi lại thấy giọng con trai rất nhẹ nhàng nghe máy, Linh thấy bối rối và ấp úng không biết nên gọi là gì


- Anh... Anh... Chào em, em có phải là Linh không nhỉ


- Dạ vâng, ai vậy ạ?


- Anh ở dưới X, mẹ em cho anh sđt để làm quen với em


- À vâng, em nghe mẹ nói rồi, em chào anh


- Em đang đi đâu chơi à


- Dạ vâng, em đang trên Tam Đảo với bạn ạ, mẹ em nói trước rồi nhưng em hẹn đi chơi từ 2 tuần trước nên không thể hoãn được, anh thông cảm nhé.


- Không sao, vậy em đi chơi vui vẻ, giữ sức khỏe không ốm nhé, hôm nào em về anh mời em đi uống nước được không?


- Dạ vâng ạ. À, anh tên gì ạ?


- Anh là Phong


- Vâng, em chào anh nhé.


Tắt máy cười mỉm vì Linh rất có cảm tình với người con trai có giọng dễ nghe.


Sáng hôm sau Linh nhắn tin cho anh ta để book lịch hẹn gặp, với ý nghĩ chuyện ngớ ngẩn này cần kết thúc nhanh thôi. Nhắn tin với Phong kiểu rất quan tâm, Linh thấy nổi gai ốc vì lâu rồi không ai nói chuyện nhẹ nhàng với mình như thế, và vì con trai kiểu gì lại nhắn tin hihi, thầm nghĩ gặp phải một tên giả tạo, hẹn được lịch tối mai gặp mặt Linh lại an tâm rong ruổi tiếp cuộc hành trình thú vị của mình.


14h về đến Hà Nội, xem dự báo thời tiết mai trời mưa, Linh nhắn tin hẹn Phong đổi lịch tối, rất may anh ta đồng ý.


Tối trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy cô yêu thích nhất nhưng xe lại tự dưng dỏ chứng hỏng. Thầm nghĩ số mình thật xui, chắc số trời rồi, Gọi mãi mới được 1 chiếc taxi, nhắn tin cho anh ta nói đến muộn, bình sinh cô rất ghét việc đi trễ.


Đến điểm hẹn cô chạy như bay vào TTTM, may quá không bị trễ giờ. Ngày cuối tuần TTTM đông như ong vỡ tổ, gọi điện báo anh ta cô đã đến nơi, và chỉ dẫn đường


- Anh đang ở đâu ạ?


- Anh vừa tới nơi, đang tìm Dingtea em hẹn


Linh cười thầm, cô cố tình hẹn Dingtea bới cô thích trà sữa, và vì Dingtea cần thanh toán luôn, cô không thích nợ ai gì cả, may thay là anh ta rất galant, đồng ý với địa điểm cô chọn.


- Anh mặc đồ màu gì


- Áo phông xám, quần bò xám, giày xám


Đang tưởng tượng đến một con chuột lông xám đáng yêu thì Linh thấy anh ta đi đến. Ấn tượng ban đầu về anh là đôi mắt sáng và lông mày rậm, thầm nghĩ may mà không xấu quá


- Hi a


- Ơ, chào em


- Anh đang tìm em phải không?


- Anh, anh cũng không biết nữa


- Anh Phong phải không ạ


- Ừ đúng rồi


- Dingtea hết chỗ rồi, anh em mình tìm quán cafe khác nhé


- Em thích trà sữa mà, để anh đi tìm xem còn chỗ không


"Diễn hay thật "- Linh tự nhủ