Nhật ký ngày nào đã thuộc về anh thì bây giờ nó vẫn thuộc về anh.


Em nghĩ cái topic này là cái topic cuối cùng trong đời em viết cho anh. Những kỹ niệm cũ không bao giờ quay lại mà anh cũng sẽ chẳng bao giờ về bên em.


Chúng ta chẳng ai có lỗi cả, như anh đã nói
mình có thế nào thì cũng phải hướng tới tương lai em nhỉ
.


Em vừa nhận ra là mình đã làm đầy đủ những gì anh bảo, ko chờ anh nữa và sống cho em.Thời gian đầu em đã tìm anh trong những ng đàn ông em gặp, cuối cùng em lại tìm thấy 1 phần của em đã thuộc về anh ở một ng đàn ông khác. Anh ấy rất tốt nhưng không thật thà như anh (đôi khi anh ta hay nói dối và dù em biết nhưng em vẫn làm như không biết cho qua).


Em ích kỷ anh à, em đã đặt em và anh lên bàn cân. Em nặng hơn => em từ bỏ anh. Đứa con gái miền nam bổ bả như em làm sao gánh vát được trách nhiệm nặng nề của nàng dâu trưởng họ (nếu chúng mình có 1 cái kết, còn nếu dở dang thì không phải là em tội nghiệp lắm hay sao anh), em cũng ko đủ tự tin để chăm lo cho anh (em toàn được ng khác chăm thôi), không đủ dũng cảm để đạp lên những lời dèm pha, càng không có đủ mạnh mẽ để làm bóng cho anh làm hình.


Những lời đợi chờ, nhớ nhung, hứa hẹn của em với anh đều là những lời nói dối hoa mỹ. Em thật sự thất vọng về bản thân nhưng em không thể yêu anh như yêu chính em được. Cho nên anh không cần phải xin lỗi em về bất cứ việc gì.


Ngày xưa em đã từng nghĩ
"làm gì có chuyện chia ta rồi vẫn là bạn bè, làm gì có chuyện có những ý nghĩ tốt đẹp về nhau, anh nói hay thật đấy"
, giờ thì em tin có chuyện đó thật (em mới là đứa nói dối ) và em cũng mong muốn cho chúng mình như thế.


Cũng vài năm qua rồi anh nhỉ, em vẫn nhớ đôi chút về chúng mình nhưng mà đấy là những ký ức chỉ có quyền lực trong vùng hoài niệm. Đã qua thật rồi anh à, em không buồn nhiều như những ngày đầu nữa, thời gian rất tàn nhẫn mà em cũng là đứa vô tình.