Tôi yêu em....@};-


Đó chỉ là một thử thách trong tình yêu nhưng tôi đã không biết cách vượt qua nó, không dám làm theo trái tim mách bảo. Khi tôi đã chỉ suy nghĩ và phán đoán quá nhiều với nhiều tình huống khác nhau...


Trước đây tôi chưa quan tâm em nhiêu, chưa hiểu nhiều về em. Giờ tôi lại vội vã vồ vập tìm cách níu kéo. Để những suy nghĩ phán đoàn vẩn vơ trong tôi như 1 mối tơ vò. Khi tôi có cảm giác rằng em chỉ đang thử lòng tôi. Rằng có lẽ em cảm thấy vui khi tôi đau khổ tìm cách níu kéo em. Rằng lời nói, hành động của em như 1 trò đùa quá đáng trong t/y, đã động đến lòng tự trọng của tôi..... Không. Tôi đã sai, sai nhiều lắm!!!!


Tôi không nên nghĩ như vậy, không nên nói ra nhưng suy đoán ngu ngốc đó của tôi, cho dù đó chỉ là những cảm xúc, phán đoán dồn nén trong nhiều tuần, mà trong lúc hơi chạnh lòng tối đã nói ra...Liệu em có biết rằng: Tôi yêu em, chẳng khi nào tôi trách em điều gì. Tôi sợ cảm giác khi thấy em rơi nước mắt, sợ cảm giác khi thấy em buồn...


Tôi biết rằng nhưng lời đó của tôi sẽ khiến em tổn thương nhiều lắm. Dù rằng em nói không giận tôi, nhưng bản thân tôi sao có thể tự tha thứ cho mình???


Chỉ muốn đến ngay bên cạnh em và nói răng tôi yêu em nhiều lăm, tôi sẽ quan tâm em nhiều, thật nhiều....nhưng trong lúc này....điều đó có khiến em càng mệt mỏi và phiền phức????


Tôi nên làm gì vào thời điểm hiện giờ ??????:|:|:|