Buồn quá mà em chẳng biết tâm sự với ai nên em viết lên đây mong các chị cho em lời khuyên, vì em chẳng biết mình nên làm gì nữa +___+
Thật ra ko phải chúng em đang sống thử, mà em nghĩ lại thì thấy có lẽ là chúng em đang sống thử.
Chúng em là bạn từ hồi cấp 3, sau khi tốt nghiệp em vào đại học còn bạn ấy sang singapore du học. 3 năm sau, trong 1 lần đi chơi cùng lớp cấp 3 chúng em gặp lại và sau đó chúng em yêu nhau, đó là 2 năm về trước. 1 năm sau em tốt nghiệp đại học, em muốn học thạc sỹ ở nước ngoài, và em lựa chọn singapore (một phần lý do cũng là vì em muốn được ở gần người yêu (em gọi là L))...
Vì mới sang còn lạ lẫm và ko có người thân nên em ở cùng nhà với L. L có một người em trai tên H, H cũng mới sang sing học được 1 năm. Khi em sang, chúng em chuyển vào ở chung 1 phòng master, phòng khá rộng đủ để kê 2 giường đôi, tủ quần áo, bàn học, tivi...(tiền phòng chúng em chia ba).
H thuộc thế hệ 9x, có thể nói như là dân chơi, tiêu sài tiền phung phí, chỉ thích sắm đồ hiệu nhưng lại được cái khéo ăn nói nên gia đình của H có vẻ rất chiều chuộng. H yêu 1 đứa con gái TQ và thường xuyên đưa nó về nhà ở lại qua đêm (chuyện đó đối với những sinh viên 9x du học bên sing này là rất bình thường). Sau đó, H đưa hẳn đứa con gái TQ kia về nhà ở chung, thế nhưng lại ko đóng tiền nhà, đồ đạc quần áo của nó nhiều đến nỗi chiếm hơn cả nửa phòng. Tất nhiên là em rất ko hài lòng, em nói với L thì L nói rằng "nó ko ở đây đâu, nó chỉ ở đây mấy hôm cuối tuần thôi rồi trong tuần nó phải đi học thì nó về nhà nó, thế nên làm sao mình bắt nó đóng tiền nhà được, hơn nữa nó có ở đây với thằng H hay ko cũng có ảnh hưởng gì nhiều đến mình đâu". Vì câu nói đó nên em cũng rất vui vẻ đồng ý, và cũng vì ko muốn mang tiếng là ích kỷ, làm chị mà ko rộng lượng. Thế nhưng, nó ko chỉ ở đây ngày cuối tuần mà ở lại đây gần như cả tuần, cả tuần may ra nó đi học đc một buổi, ko những thế còn đưa bạn bè về nhà chơi mạt trượt rất ồn ào và khiếm nhã...nhà cửa thì để bừa bộn và ko bao giờ chịu dọn, em quả thật là rất bực mình, và nhiều lần em đã nói với em H, nhưng nó lại lớn tiếng bênh vực người yêu nó, rồi nói này nói nọ... em thì ko muốn cãi nhau với nó rồi mang tiếng là lắm điều nên em lại ngậm ngùi bỏ qua. 2 đứa nó có nhiều tiền để ăn tiêu nhưng lại ko biết tiết kiệm, chỉ dành tiền để mua giầy, túi hàng hiệu, đi bar đi pub...rồi đến lúc chưa hết nửa tháng đã hết sạch tiền ăn, sau đấy thì em và L lại phải mua đồ ăn cho (chẳng lẽ mình làm anh làm chị lại để em nó đói) hoặc là mua đồ về nấu cơm ở nhà cho cả chúng nó ăn. Thế nhưng ăn xong chúng nó ko bao giờ biết dọn dẹp hay rửa bát đũa là gì, ăn xong lại tót vào phòng ngồi xem phim...em thật là ko còn nhẫn nhịn thêm đc nữa...Nói chúng nó ra rửa bát dọn dẹp thì chúng nó ậm ừ rồi bỏ bát đũa đến mốc meo ko thèm rửa rồi cuối cùng em lại phải đi dọn...chúng nó hay hút thuốc trong nhà vệ sinh mỗi khi đi vệ sinh, em thì ko thể nào chịu đc cái mùi thuốc lá ám vào khăn tắm, khăn mặt của em, em đã nói rất rõ ràng ko hút thuốc trong đấy nhưng chúng nó cứ lờ đi như ko biết, làm em tức chảy nước mắt.
Em thật ko biết phải làm sao, sống mà cứ bị ức chế như thế này thật ko thể nào chịu được, nhiều lúc ngồi nghĩ lại em thấy tại sao mình ko mặc kệ chúng nó đi, mình để ý đến làm gì cho khổ mình ra, mình nói nhiều thì lại mang tiếng là ích kỷ chấp nhặt với em, nhưng cứ mặc kệ thì nhà cửa ko biết sẽ thành ra cái gì, mà mình cứ đâm đầu vào dọn dẹp thì lại thấy tủi thân, cứ như mình là osin cho bọn nó...
Làm chị của những đứa em còn già đời hơn mình thật là quá khó, em ko biết tại sao H lại thiếu tôn trọng em như vậy, khiến em thấy rất buồn, chẳng lẽ trong mắt nó em là một người chị hẹp hòi ích kỷ ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lỗi của bạn cũng không ít, cứ cho là...
Em cũng đang du học nên em cũng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của chị, có lẽ giải pháp tốt...
= Được :
+ Tự do , thoải mái
+ "Giữ gìn" dễ hơn
+ Có nhiều thời gian cho việc học
+ Gặp Lờ...