Em chào các Anh Chị Em trong dỉễn đàn webtretho :)


Em có vấn đề này trăn trở rất lâu rồi mà chưa tìm ra hướng giải quyết:( . Rất mong cả nhà giúp em. Em xin cảm ơn :)


Em số là mất Mẹ từ nhỏ sống với Bố và Dì hai. Từ khi mất Mẹ cảm giác hụt hẫng, cô đơn vô cùng lại thêm tình cảm của Bố bị san sẻ và sự quan tâm của Bố và mọi người xung quanh cũng thay đổi. Cảm giác như trời sập xuống vậy, nhiều khi chẳng biết mình sống vì điều gì. Muốn tâm sự với ai đó nhưng cảm giác chẳng có ai có thể hiểu mình. Và khi đó em sống cách biệt với mọi người hơn. Khi có chuyện gì không vui chỉ biết khóc một mình.


Kết thúc quãng đời học sinh em bước chân vào giảng đường đại học nghĩ rằng mọi thứ đau khổ đã chấm dứt nhưng tình cờ lại bắt gặp được anh ấy. Sau thời gian khoảng 6 tháng em mới phát hiện anh ta không hề yêu em nhưng em không muốn chia tay anh ấy vì em có thể chờ đợi. Suốt 3năm anh ấy gây cho em nhiều điều buồn lắm nhưng em đều bỏ qua vì em quá yêu anh ấy ùi :(


Đến khi em ra trường là lúc anh ấy.mời em đi đám cưới(em không đi)... Em sốc vô cùng...Gặp anh ấy nói đôi lời thì anh ấy nói không còn yêu em nữa...khi ấy em chỉ muốn giết anh ấy luôn...nhưng không thể làm được điều ấy...Hơn một tháng mà em sút 10kg còn 39kg...Cứ khi một mình lại khóc. Khóc vì tủi thân vì cô đơn vì không ai có thể hiểu và thông cảm cho mình...Em 24tuổi mà nhìn như 30 ấy...


Anh ấy có vợ rồi nhưng gần đây vẫn gọi điện, nhắn tin nói nhớ em em đã khuyên anh ấy không liên lạc với em và hãy chăm sóc vợ cho tốt. Anh ấy lại nói ngược lại là anh ấy chưa có vợ anh ấy chỉ thử lòng em thôi...Tình cảm sau 3 năm đợi chờ như được đáp trả. Em hạnh phúc vô cùng :eek: Đến khi gặp nhau mới té ra là anh ấy đã đeo nhẫn cưới... Em hỏi anh ấy thì anh ấy nói anh ấy rất nhớ em và muốn gặp em lần cuối...


Em rất buồn, tủi thân và thấy cuộc sống này thật vô nghĩa đối với em khi không có ai "bên cạnh"dù là người thân. Dẫu biết rằng cuộc sống là phải cố gắng là phải quyết tâm phải mạnh mẽ, còn nhiều thứ để phấn đấu nhưng sao em không thể "thoát" ra được vậy ? Thời gian trước em có tập cho bản thân mình quên đi mọi thứ không tốt, làm những thứ cần làm. Cuộc sống khi ấy cảm thấy nhẹ nhàng lắm nhưng cảm xúc trong người thì không còn nữa...


Bây giờ em buông xuôi mọi thứ, em thấy rất vô nghĩa... Em không biết tính cách em có vấn đề gì không nữa, em mặc cảm với mọi thứ... em không muốn kết hôn nữa vì sợ rằng mình yếu đuối quá sẽ làm khổ người khác và khổ cả em nữa. Em muốn lên chùa sống cho thư thả. Liệu rằng đây có phải biện pháp "chạy trốn" không ạ?


Em xin các anh chị cho em lời khuyên ạ. Em có cần quay lại để đối diện với cuộc sống khi em sống không biết vì ai? hay đi tìm nơi chạy trốn?


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android