Chào cả nhà. Mình thỉnh thoảng đi "tàu điện ngầm" vào đây đọc topic của mọi người, hôm nay mình ló mặt, "xuống bến" góp ít chuyện.



Sô-cô-la và Bánh mì


Vào một ngày mùa đông cuối tháng 11 trời cũng âm u như hôm nay, sô-cô-la đã quen với bánh mì trên một diễn đàn. Ấn tượng đầu tiên về Bánh mì là giọng nói. Qua voice chat thấy bánh mì cứ cười lala haha. Vì bình thường khi chat câu đầu tiên sẽ là một câu chào làm quen ví dụ "chào em", còn Bánh mì chả chào hỏi gì cả chỉ thấy haha. Lúc đó sô-cô-la nghĩ có gì mà cười, quen biết gì đâu. Sở dĩ tại sao gọi là bánh mì vì chàng rất hay ăn bánh mì. Sống độc thân nên sáng tối chỉ có bánh mì làm bạn.. Bánh mì là người hay nói, cũng nào cũng có đủ chuyện để kể. Như những chàng trai khác, Bánh mì thích những cô em xinh đẹp, đặc biệt mê mẩn những em nào mặc áo dài. Mùa đông năm đó thời tiết rất lạnh, trời lúc nào cũng chỉ một mầu trắng, không có lấy một tia nắng le lói. Sô-cô-la gần như bị trầm cảm, nhưng mỗi ngày đều chat chit với Bánh mì, sô-cô-la thấy vui hẳn lên. Đã thành thói quen cứ đến tối là hai đứa lại online chat chit buôn đủ thứ chuyện. Người buôn gió chủ yếu là bánh mì, còn sô-cô-la phần lớn là nghe và thỉnh thoảng góp vui. Sau này khi đã là bạn bè thân thiết hơn Bánh mì mới bảo: "Hồi đó sau giờ làm là anh hớt hải về nhà, chỉ ăn uống qua loa rồi lên chat chit với em".


Còn nữa....