Sài gòn bắt đầu chuyển mùa rồi thì phải, chắc chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi buổi tối sẽ se lạnh, như vậy là cũng gần 1 năm anh không em, còn 2 năm trước thì sao nhỉ? mỗi lần anh đưa em đi chơi, đi dạo phố .....anh đều không quên mang mang theo 1 chiếc áo gió để em khoác nhẹ khỏi lạnh, anh nhớ em k thích mắc theo kiểu bình thường mà em thích mặc ngược lại, chui 2 vào cho áo quay ra trước.....
Giò thì Em đã không còn làm anh phải lo nghĩ, phải nhớ nhung, phải chăm sóc....tối nay ngồi 1 mình và thấy nhớ về em, anh vào goole nhập nick em, số đt của em....và biết em là thành viên của web này, anh đã đọc từng bài của em.... em vẫn chưa có người yêu .... vẫn thích học tiếng anh...và còn sợ ế ( tất nhiên a biết em đùa thôi) và vẫn không khác trước là bao nhiêu. ........mẹ cũng đã bắt đầu giục em lấy chồng.
Em vẫn thích món gỏi gà nhỉ? cá lóc hấp bầu?.....Anh đã định gọi cho em nhưng k gọi vì cũng chẳng để làm gì và có lẽ anh có gọi thì cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài khoảng 1p thôi.
ngày 26/9 đưa em lên xe ra bắc, anh đã hứa sẽ ra thăm em, đi dạo bờ hồ, ăn bánh tôm..... và tiến tới sẽ chuyển ra hà nội, những câu chuyện về những người bạn, người anh, người chị của em về những tình yêu hà nội - sg và những đám cười của họ....Nhưng có em nói đúng giữa chúng ta không tồn tại tình yêu. để giờ đây anh đã và đang sống ở hà nội nhưng mình chưa 1 lần gặp lại.
Hôm nay thực sự anh cảm thấy vui, và anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về em, có lẽ em đã lớn hơn, trưởng thành hơn, tự lo cho mình tốt hơn.
anh sẽ không còn ngồi bên em nghe những bản bolero cũ kỹ phát ra từ dàn máy akai ở quán nhạc xưa mà anh hay đưa em đến nữa. không đưa em đi thanh đa ăn cá lóc hấp bầu, vú dê nướng ở đường nguyễn oanh, gỏi gà trên đường nguyễn thái sơn....nhưng anh sẽ nhớ về nó và giữ nó trong một góc riêng của anh, để khi nào đó bất chợt ngồi một mình nghe một bài nhạc bolero cũ kỹ của cô hoàng oanh, phương dung... anh nhớ về em và tự hỏi em đang làm gì? đã có người yêu chưa? công việc thế nào?... nhưng câu hỏi mà anh k thể trả lời và k muốn tìm câu trả lời....để trong phút giây đó anh vẫn nhớ về em như về "mẹ ngốc" của anh, cô bạn cùng lớp đại học của anh....và những ngày tháng cùng em rong ruổi đường phố sài gòn......
Anh sẽ cố gắng lập 1 văn phòng luật riêng nhưng "phó phòng" thì k còn ứng cử nữa rồi......
Bình An nhé em......bình an nhé Bạn....
cảm ơn về tât cả, dù anh k đến được với em nhưng những kỷ niệm đó cũng đủ với anh rồi....
anh xin lỗi vì gọi em là em nhé, em chỉ gọi anh là "anh" có 1 lần thôi nhỉ...mà tiếc là lần đó anh k nghe
bùi đình túy, D2, trần hưng đạo, huỳnh văn bánh, đặng văn ngữ, thủ đức, nhạc xưa, thị nghè, ngọc hương, mười trí, 45,55, tràm chim.........sg nhé ta sẽ quay trở lại. Ta xin hứa.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy là mình đã trở lại sg được 4 tháng, đã đi làm...bắt nhịp với cuộc sống ở sài gòn. và...
Bài viết hay! Chủ top hơi ỉ mị nhở :D :cool:
Những chỗ chủ top dạo qua mình cũng...
sao lần...