Tình hình là rất tình hình thế này. Mình vừa bị làm sao cũng ko bít nữa, 25 tuổi đầu ko thể bị sét đánh được, nhưng mừ...


Đại loại là, cách đây 3 tuần đã có 1 chuyện trên trời rơi xuống với mình. Máy tính nhà mình bị hỏng và ko gọi được thằng bạn nào qua sửa. Hôm qua nhà con bạn thấy có cái quảng cáo công ty sửa máy tính mình lưu luôn số rùi hôm sau gọi đến đó cho nhanh dù ko tin tưởng lắm vì chưa sửa ngoài hàng thế này bao giờ cả.


Đâù tiên goị đến nghe giọng đầu bên kia, thấy giọng của một giai ở đầu dây bên kia rất ân cần, từ tốn hỏi xem máy mình làm sao, thế nào... và đương nhiên là hẹn giờ đến sửa... Hơ, tự dưng mình đứ đừ về cái kiểu nói chuyện ân cần đấy.


Như là có linh cảm ấy mình cứ thấy như mình sắp gặp được một người rất quan trọng ấy...từ lúc gọi xong chả hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế, thế là ngồi dọn dẹp nhà cửa và chờ đón "chàng". (Đúng là điên, rõ là trong đầu vẫn thầm nghĩ tí nữa sẽ có thằng ku vớ vẩn nhân viên ở cái cửa hàng đó đến sửa máy chứ ai đâu mà hồi với hộp). Sau một hồi ngẫm nghĩ mình còn cẩn thận thay đồ quần ngố áo phông đàng hoàng và ngắm lại gương vài lần để chờ tiếp chàng cho lịch sự.


Đúng giờ hẹn, chàng đến. Quả là uy tín. Người ra mở cửa là mẹ mình.


- Cháu là ai đấy.


- Dạ cháu qua sửa máy tính ah. Có phải nhà bác có người tên ... gọi sửa máy tính ko ah.


- Con, xuống có thợ đến sửa máy này.


Mình đứng trong nhà mà chả dám nói câu nào, thầm trách mẹ mình "Sao mẹ lại gọi chàng của mình là thợ sửa máy tính nhờ, nghe chả hoàng tráng tẹo nào" rùi cũng lon ton ra mở cửa.


Và khi mình mở cửa ra thì ....


Trước mặt mình là một giai trông bẩn bẩn, bụi bụi, hô hô, đi e xe bẩn không kém, và đương nhiên đeo một cái túi to đùng chắc là đựng đồ nghề cũng bẩn tương đương. Mình vẫn biết hắn chỉ là thợ sửa máy tính thui, cớ sao cứ phải hồi hộp mãi, thế mà 3 giây sau mới dám ngẩng mặt lên nhìn vào mặt ... Và...Ôi, mặt chàng hiện ra trong mắt mình, trông người lớn, điềm tĩnh và chững chạc y như giọng nói của chàng ấy...


Và thế là... Mình đơ mất vài giây...


- Dạ a có phải ở cửa hàng ... không ah (hu hu, run mãi mới mở được mồm ra)


- A dắt xe lên đi ah (mình quả là ngu, chỉ biết nói thế, đáng ra phải tạo ấn tượng cho lần đầu tiên bằng một nụ cười chứ, hic hic...)


Rùi dẫn chàng leo lên tầng 4 phòng của mình. Rùi chàng bắt đầu lôi cái máy tính mình ra sửa. Rùi 2 người bắt đầu nói chuyện. Nhiều thứ lắm nhưng nói chung là chàng cũng là người truyền thống như mình, đại loại thuộc đời đầu 8x nên nói chuyện hợp ơi là hợp. Hồi bé chàng cũng thích đọc truyện tranh như mình, thích Doremon, thích bảy viên ngọc rồng... chàng cũng sợ độ cao, nhưng lại thích ngồi quán cafe trên cao để ngắm Hà Nội như mình...


Rùi tự dưng chàng hỏi


- "Thế e có người yêu chưa"


Sau 2 s suy nghĩ "Dạ, chưa" (Bla bla, câu này bít là câu giai ghê gớm, :Battin ey:)


- " Thế ah " (Rùi giai cười rất tươi ah, hay là mình tưởng tượng nhờ"


- " Chắc là kén quá mà, chắc e nhiều tiêu chuẩn quá ha"


- " Dạ , không, tại e chưa gặp người thôi"


- " Vậy hả, hay giới thiệu bạn cho e nha"


- " Thôi, a biết e thế nào mà giới thiệu" (Chả nhẽ lại nói thui a cứ giới thiệu a ấy, hô hô)


- " Ừa, a đùa thôi, chứ a ko có duyên mai mối đâu. Mà e thích người thế nào"


(Lúc đó chả nghĩ được cái gì, ngu thế)


- " Dạ thì nói chuyện hợp, rồi hợp tính hợp nết là được", hô hô, ...


Rùi lại buôn đủ mọi thứ trên trời dưới bể


Một lúc trong lúc chờ cài máy, chàng ra chỗ cửa sổ nhà mình nhìn loanh quanh rùi bảo:


- " Anh thích đi cafe ở mấy quán trên cao lắm nhưng chả có ai đi cùng có mấy thằng bạn thân thì toàn ngồi cafe vỉa hè thui ^^ " (ôi, trời ơi...),


Rùi chàng kể cho mình về cái quán cafe ngồi gần Nhà hát lớn mà ngay trước cửa một cửa hàng hay đại loại nhà hát gì đó có nhạc jazz, gọi là cafe vỉa hè nhạc jazz (giờ nghĩ lại ngu quá sao ko xin chàng địa chỉ chứ), bảo a hay ngồi đó rùi lại quay sang hỏi mình "E đã bao giờ ngồi với bạn trai ở quán cafe vỉa hè kiểu đó chưa, thú vị lắm" (Ặc, suýt thì ngất)


Lại bẽn lẽn "He, dạ chưa ah" (Gớm sao cái giọng mình lúc đó...)


Rùi ngồi một hồi chàng lại nói


- "Kể ra cũng là duyên số nhỉ, bình thường toàn thợ của a nghe máy. Hôm nay chủ nhật rảnh a qua thế nào mà lại nhấc máy lên. Mà lúc đầu chủ quan chẳng ghi lại nên chẳng nhớ tên e, điện thoại thì lỗi không lưu lại số. A chỉ nhớ mang máng e tả đường đi và số nhà, may mà cũng đến nơi."


Mình lại cười


-"Hơ, thì không thấy a đến e sẽ tự gọi lại chứ sao"


- " Có khi e lại gọi cho công ty sửa máy tính khác ấy"


( Hờ hờ , làm gì có chuyện đấy, mình thầm nghĩ), cơ mà vẫn thốt ra


- " Vâng, có khi e gọi chỗ khác thật", hô hô.


Và mình với chàng cứ thế ngồi buôn dưa lê suốt 3 tiếng đồng hồ trong lúc chàng sửa máy cho mình. Rùi chàng hỏi mọi thứ về gia đình mình, bố mẹ, chị mình, hỏi mình học hành ở đâu, đi làm thế nào. Và mình cũng thế...Chả hiểu sao mình có thể ngồi tuôn tuốt tuột những suy nghĩ của mình cho một người lần đầu tiên gặp như thế.


Rùi tự dưng mẹ mình lên (hic, ...)


- Máy thế nào rồi cháu.


- Dạ sắp xong rùi cô ạh.


- Thế ah ừa thế bao nhiêu để cô gửi.


- Dạ ít thôi (hu hu, sao mẹ mình hôm nay lại quan tâm thế nhỉ)


Thế là mẹ mình xuống nhà, tưởng là xong rùi để mình có thể nói chuyện tiếp với chàng.


1 phút sau, mẹ lại lên (hu hu)


- Đây cô gửi cháu tiền sửa này.


- Dạ cháu cám ơn cô.


- Ở, sắp xong rồi hả.


- Dạ.


Rùi mẹ xuống. Mình chỉ dám cười ruồi và bảo chàng:


- May quá hôm nay mẹ lại hứng lên trả tiền cho e. Đang cuối tháng, hi hi.


- E hết tiền hả, hết tiền thì a cho nợ, có sao đâu.


- Thui, e ko dám nợ đâu.


Rùi chàng cười nháy nháy với mình:


- Mẹ sợ con gái ngồi một mình trên này đấy. Nguy hiểm, he he.


- Đâu, mẹ e dễ tính mà. Chắc mẹ lên xem thế nào thôi. (Hu, mẹ mình ác thế, cứ lên gián đoạn mình với chàng).


2 phút sau lại chị mình lên.


- Ơ tưởng sửa xong rồi, mẹ bảo xong rồi mà. (Hu hu, :Crying::Crying::Crying:).


Thế là chị ngồi đó ngắm chàng sửa cho xong, và mình với chàng chả còn cơ hội nói thêm câu nào nữa, vì chị cứ ngồi hỏi hết cái này đến cái kia, hu hu.


Cuối cùng thì cũng xong. Cũng đến lúc chàng về.


- A về đây. Lần sau mà máy hỏng nhớ gọi a nhé. E nháy máy vào máy a đi


(Ui, nãy mình gọi máy bàn, chàng vẫn nhớ là phải xin mình máy di động hả, :Drooling:)


- Dạ, rùi nháy cho chàng ngay tắp lự, chỉ sợ chàng đi mất.


Xuống nhà, mở cửa cho chàng. Rùi tự dưng nghĩ thế là hết, chả còn cơ hội gặp chàng nữa. Chàng lên xe cũng chỉ nói một câu với mình


- Thế khi nào muốn đi cafe vỉa hè nhạc jazz thì gọi a nhé


rùi chàng phóng đi luôn.


Hu hu, và từ đó đến nay đã hơn 3 tuần rùi, mình vẫn còn cái cảm giác đơ đơ của hôm ấy.


Tình hình là mình có ấn tượng về chàng, thấy hợp và thấy chàng cũng là kiểu người cổ điển như mình, người lớn và chu đáo nữa. Cơ mà giờ mình chả có lí do gì để gặp chàng cả, máy tính của mình không thèm hỏng cho mình nhờ :Crying::Crying::Crying:


Mà có hỏng thì mình cũng đang nghĩ liệu cái thứ tình cảm này nó có phải là mù quáng để mình suy nghĩ và quyết tâm theo đuổi hay ko. Không biết có ai từng gặp trường hợp như mình chưa, gặp một người nào đấy lần đầu tiên đã cảm thấy thân quen như bạn thân ấy.


Giờ mình chả biết làm gì nữa, hình ảnh chàng vẫn cứ lởn vởn xung quanh mình.


Nếu mình muốn tiếp tục mình sẽ phải làm gì ????