"Đừng rời xa em nhé"Chỉ muốn nói thật to câu đó cho anh nghe. Nhưng sao lại chẳng thể nói và cũng không bao giờ có cơ hội để nói ra tình cảm ngốc nghếch này của em. Em và anh là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh, một giám đốc tài giỏi, đẹp trai và trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều. Hơn em đúng 1 giáp và sau sinh nhật em chỉ đúng một tuần. Còn em, một con bé xấu xí và chỉ biết dõi theo anh từng chút một. Nhưng lại mang lớp mặt nạ thờ ơ, như không có anh.
Em đã tự hỏi mình rằng có bjo anh nghĩ về em không? Dù chỉ là giây phút thoáng qua.
Nghe tin anh về nước đã khiến em thật sự đau. Ngay giây phút này đây em ước gì những điều em nghe thấy không phải là sự thật, rằng anh vẫn ở đây dù anh và em mãi mãi không nhìn chung một điểm. Chỉ cần em nhìn thấy anh, và hướng về anh là đủ rồi.
27 tuổi, cái tuổi mà em nghĩ cuộc đời này sẽ chẳng bjo yêu đơn phương một ai vậy mà sao đây, em lại yêu anh một cách mù quáng mà không lựa sức mình.
Giữ lại Hạnh Phúc. Bài hát này càng nghe lại càng khiến em khóc to hơn thêm khi ngày mai đây em sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, sẽ không còn nhìn thấy bóng lưng của anh, không còn mong chođến thứ hai đầu tuần để được gặp anh, không còn nghe thấy giọng nói, nụ cười của anh và cả nhìn theo dáng anh cầm điếu thuốc. Về nơi ấy đừng có hút nhiều như vậy nữa. Chẳng hiểu sao một người đốt cảgói thuốc trong ngày như anh lại có thể vẫn trẻ lâu được như vậy. Thật đáng ghét.
Em sẽ rất nhớ anh. Người em yêu.
Em sẽ phải làm việc sao đây khi không còn được nhìn thấy anh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1