Oái oăm thế đấy, ai ngờ được có ngày tôi cảm nắng một anh chàng thua tôi tới gần một con giáp. Càng ngày tôi càng say nặng, có lẽ vì chúng tôi gặp nhau thường xuyên quá, và cả hai cũng thích nói chuyện, đi chơi với nhau.



Tôi một cô gái hết sức bình thường từ ngoại hình cho đến tính cách. Bạn ý là một chàng trai đúng như với số tuổi của bạn. Một chàng trai mới hai mươi mấy tuổi, còn mải chơi, ham vui, còn muốn đi đấy đó và sống ở nhiều nơi khác nhau. Ở cái tuổi của bạn ý, tôi cũng thế nên tôi hiểu. Bạn ý không phải là mẫu người giành cho tôi vậy mà không hiểu sao tôi lại mê bạn ý ở thời điểm này.



Ngày đầu tiên bạn vào công ty, tôi hoàn toàn không có một ấn tượng gì về bạn cho đến một hôm ngồi ăn trưa, mọi người ngồi ở bàn ăn nói chuyện với nhau, tôi nhận ra rằng cậu bé này khá cởi mở, cũng khá hiểu biết so với số tuổi.


Sau hôm đấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau, tất nhiên là chỉ như những người đồng nghiệp. Mỗi lần tôi đi ngang qua bàn của bạn ý là chằng hiểu sao bạn ý biết mà rời mắt ra khỏi màn hình cười với tôi. Bây giờ như một thói quen, mỗi lần đi qua bàn bạn ý là chúng tôi nhìn nhau cười.



Mới đầu tôi nghĩ chúng tôi chỉ thân nhau như kiểu bạn bè, kiểu chị em vì tôi hay dạy đời bạn ý lắm. Mỗi lần như thế bạn ấy đều bảo sao tôi cứ thích làm mẹ của bạn ý thế, bạn ý đã có 1 mẹ rồi. Xong lại nhe răng cười và tiếp tục nói chuyện với tôi. Bạn ấy rất hay để ý đến tôi, khi tôi thay đổi kiểu tóc một chút xíu thôi, không ai nhận ra thì bạn ý lại nhận ra, khi tôi có đồ mới bạn cũng nhận ra. Càng nói chuyện với bạn ý, càng hiểu hơn về con người của bạn ý, tôi càng thích bạn, càng muốn nói chuyện với bạn.