Chúng ta đã yêu nhau, yêu hết mình, dành trọn cả thanh xuân để yêu, từ ngày bắt đầu cũng như kết thúc, anh vẫn vậy, vận nhẹ nhàng, vẫn yêu thương như ngày đầu. Chỉ là em ở xa ( cách nhau 300km), pa mẹ anh không cho anh lấy vợ ở xa, vì sợ đi lại khó khăn và khi có hữu sự thì càng khổ cho anh. Thế là em cứ yêu anh và tin rằng với người quyết đoán và mạnh mẽ như anh thì anh sẽ năn nỉ cũng như quyết tâm cùng em nên duyên. Đôi lúc em buồn và tủi thân vì mình không được chấp nhận thì em có đòi chia tay thì anh chỉ im lặng và cười xem như em chưa nói gì. Sau nhiều lần như vậy, đúng là em có mệt mỏi với sự âm thầm chờ đợi này, em có viêt 1 tn khá dài kể ra những gì mình đã chịu đựng, thì anh quyết định chia tay dứt khoát. Và chấp nhận quen người mới với sự giới thiệu của gia đình, chỉ sau 3 lần gặp mặt, anh nói người đó phù hợp với gia đình anh, chỉ cần anh cố gắng vun vén thì sẽ có hạnh phúc, và anh cảm nhận được người ấy đã bắt đầu có tình cảm với anh. Không cần yêu như đã từng, chỉ cần thương là sẽ cưới nhau được rồi. Khi pa mẹ không thích thì em sống với nhà anh tình cảm đó sẽ chết đi, và nơi đó như là địa ngục trần gian với em, anh lớn rồi, nên mình dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề đi em. Em nghe như sét đánh bên tai, em gục ngã với những gì anh nói, em có thấy anh khóc, nhưng một khi anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Anh đã 35t, anh cần lập gd cho pa mẹ anh yên tâm, trong khi anh hẹn em năm nay mình sẽ cưới. Hiện tại, em 29t anh kêu em quên anh và đến với người khác, người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho em gấp trăm lần. Thế là chúng ta chia tay,và anh nói trong năm nay anh sẽ cưới, em có công việc tốt, ngoại hình khá thì chắc chắn sẽ có người yêu thương em nhiều hơn anh gấp trăm lần. Em đau như chết đi sống lại. Không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu :(