Mình, một cô gái VN mới tốt nghiệp đại học đang làm việc cho một công ty tài chính ở Tokyo. Nhan sắc thường thường nhưng được mọi người khen có "nụ cười tỏa nắng", hehe.


Hôm nay, duyên số thế nào anh chàng mà mình thinh thích khi còn học đại học gọi điện cho mình hỏi mình đang ở đâu, rảnh không cuối tuần này gặp cafe tí. Tim mình đang đập thình thịch đây các chị ơi. Vì ở bên này chẳng có anh Bồ Câu nào để mình hỏi hay tâm sự, may sao nhớ đến mục này có lần mình cũng lọ mọ vào đọc, mình vội lập nick để viết ra cho bớt thung thướng và nhỡ may được các chị tư vấn cho mình lại đến được với chàng thì sao :x


Giới thiệu sơ qua về chàng cho mọi người hình dung nè. Để dễ hình dung các chị search Inagaki Goro nhé, chàng hơi hao hao giống anh ấy. Ôi 1 năm không gặp mà mình vẫn còn nhớ đôi mắt nhìn ai là cứ như hút hồn người ta đi ấy...tim lại thình thịch rồi. À lạc đề, giới thiệu tiếp về chàng. Chàng với mình học cùng trường đại học. Chàng bằng tuổi mình nhưng do mình qua đay du học lệch năm với mất 1 năm học ngoại ngữ nên chàng hơn mình 2 khóa . Nhân đây kể chuyện tại sao mình quen chàng nhá :Embarrassment:


Chả là khi mình học năm 3 thì chuyển nhà, thuê phòng ngay sát phòng chàng luôn. Sát phòng nhưng hiếm khi gặp nhau. Có lần chàng và mình về nhà vào buổi tối cùng lúc, cùng mở cửa vào phòng thì chàng nhìn sang cười gục đầu chào mình. Chao ôi, tim con bé như muốn nhảy ra khỏi g ngực vì đôi mắt và nụ cười ấy. Mình phải khựng lại một lúc mới gật đầu đáp lại.


Trước giờ không bao giờ mình để ý một anh chàng Nhật trong trường nào vì tụi nó không phải gu của mình. Tụi nó chả ga lăng, và nói chung dù mình có giỏi tiếng Nhật mấy thì vẫn thấy sừng sững một bức tường văn hóa mà không thể nào vượt qua đươc. Con bé vậy mà chỉ vì một nụ cười và đôi mặt hun hút sâu kia làm nó đổ ngã ngay trong vòng 1 nốt nhạc luôn. Giơ mà mình còn nhớ đến cảm giác đó ;;)


Sau đó thì con bé rình vài lần để gặp chàng thêm mà giờ cứ bị lệch không thể nào lặp lại khoảnh khắc của tối hôm trước đó. Con bé đã give up rồi vì dù sao cũng chỉ là một nụ cười. Nhưng vẫn còn cơ hội...mãi đến hơn một năm sau khi gần tốt nghiệp rồi mới có cơ hội này từ trên trời rơi xuống O:-)


Buổi trưa chủ nhật, con bé hối hả đi siêu thị về, vừa cất đồ vào tủ lạnh thì nghe tiếng gõ cửa... ai dzị ta :-?


Mở cửa ra thì trời đất quỷ thần ơi, là chàng với nụ cười quyến rũ trên môi.


Con bé...a a a, ề tồ...


Chàng...co phải cái vì này của bạn không?


Con bé...lại a a a, mồm chữ a mắt chữ o (tiếc thế lúc nãy đánh tí son là được rồi)....a đúng rồi, sao anh có vậy?


Chàng....à tôi thấy trên chiếc xe đạp, mở ví ra thấy thẻ sinh viên của bạn nên biết là của bạn...


Con bé... à nồ... arigato...(lúc đó cũng kịp thông minh tí)...hôm nào mời bạn đi cafe cám ơn nhé...


Chàng...nhớ đừng đánh mất ví không thì không có tiền trả tiền cafe đâu đó nhé (ơ, hóm phết nhỉ :x )


Con bé...không sao, bỏ quên ví tôi lại có thêm bạn dễ thương như anh mà (bình tĩnh lại rồi nha =D>)


Chàng...(được nịnh thấy cười thung thướng nhắm) vậy mai ở nhà ăn nhé;)


....thôi vào làm việc tiếp đã kể cho các chị nghe sau. Cuối tuần này là cuối tuần tuyệt vời mà. Hẹn chàng cafe ở Daikanyama lúc trời thu lá đỏ thế này có khi nào lãng mạn giống bộ phim Sweet November hay Autumn in NY (đổi lại tí Autumn in Tokyo) không nhỉ...em đang mơ...mơ...