Chào cả nhà, không biết có ai rơi vào trường hợp như mình không nữa. Mình sinh năm 90, còn anh là 94, mình quen từ lúc anh vừa tốt nghiệp cấp 3, cũng do duyên số mà quen thôi. Lúc bắt đầu quen nhau, tụi mình đã thấy chông gai trước mắt rồi, mình là ng SG, anh lại là ng Bắc, sống ở ĐL, con một nữa chứ.
Lần đầu về nhà anh, bố mẹ anh đã tỏ ý ko thích, lần 2 là dự đám tang mẹ anh mất - bà cô cả nhà anh đã mắng té tát mình trong đám ma, cũng về việc mình lớn tuổi hơn anh. Tết này anh về quê, gia đình anh ép anh cưới con bé xóm bên.
Mọi chuyện anh đều kể mình nghe, mình biết anh thương mình, tính anh hiền lắm, nhưng chuyện gì anh đã quyết thì không thay đổi đc. Nhưng tính mình lại dễ nóng tính, mỗi lần bị tổn thương mình lại trách móc anh nặng lời, anh chỉ im lặng. Như đợt Tết này, nghe tin anh bị ép cưới, dù rằng anh đã nói "ko" nhưng mình vẫn khóc lóc, trách mắng đủ kiểu.
Sau đó anh im lặng, mình biết anh mệt mỏi, mình hỏi "từ bỏ tất cả đc ko anh", anh chỉ nói "ko biết", anh nói "có những vết thương ko bao giờ lành, có những nhát dao đâm ko bao giờ rút ra đc". Mình từng hứa vs anh sẽ cố gắng kiểm soát tính tình, nhưng quả thật rất khó.
Anh sống tình cảm, mình tự ti vì lớn tuổi hơn anh, lại bị gd ngăn cấm, anh thì còn trẻ, bạn bè nhiều, còn tính mình ko thích quen ng lạ nên chỉ biết bám riết anh.
Những lúc bị tổn thương, mình ko biết nói cho ai hiểu, nên chỉ có thể làm đau anh, rồi làm đau chính mình. Nhiều lần như vậy, anh chưa bao giờ trách móc mình cả, nhưng anh buồn nhiều hơn, im lặng nhiều hơn.
Anh mệt mỏi nên quyết định sau tết nghĩ làm ở SG rồi về quê, anh giấu không cho mình biết. Mình buông tay không dc, nhưng cứ thế này có ngày anh cũng xa mình. Mình cứ ước giá mà ko sinh ra trước anh đi..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1