Còn vỏn vẹn 3 tuần nữa là em sinh con, mọi thứ với em còn chông chênh quá các chị ạ, đã có lúc e bế tắc muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại chết đi thì mình hèn quá, em phải sinh con ra, nuôi dạy thật tốt, trẻ con không có lỗi gì cả. Em nghĩ đến lúc sinh có 1 thân em phải xoay sở sao đây, mọi thứ chuẩn bị được cho con chỉ gọi là tạm bợ, được chắt bóp với đồng lương 10k 1tiếng, lương tháng chỉ đủ tiền nhà ăn uống hà tiện, sữa không dám mua, thuốc bổ không dám uống, bữa cơm hàng ngày chỉ quanh quẩn với bó rau, miếng đậu, hôm nào mệt quá hay huyết áp k ổn thì mới dám mua miếng thịt, gần 9 tháng mang thai em cũng không đủ tiền để thăm khám theo định kỳ, mỗi lần cách 2,3tháng chỉ dám đi siêu âm xem con phát triển như nào, bác sĩ hẹn bao ngày quay lại làm xét nghiệm, thì chỉ dám dạ cho qua, trộm vía con ngoan, thiếu thốn đủ đường mà vẫn phát triển bình thường, còn em thì có lẽ biết thân biết phận nên cũng không nghén ngẩm gì, em còn nhớ lúc vừa cấn bầu thì ngay mùa đông, lạnh thấu xương, em thì lại người trong nam lần đầu tiên gặp thời tiết như này, ra hà nội trong người còn vỏn vẹn gần 2tr bạc, thuê nhà rồi mua chăn gối, bát đũa linh tinh còn đúng 550k, vội vàng đi xin việc, may có cửa hàng nhận làm theo giờ, số tiền ấy ăn hoang chắt bóp trong vòng 1 tháng, sáng ăn cơm nguội, trưa nhịn, chiều tối hết giờ thì ghé chợ mua bó rau về nấu cơm, ki kiết đến mức em chả dám bắt xe buýt đi làm, từ chỗ ở đến chỗ làm ngót 4 cây số, sáng đi tối về, trời lạnh mà em thì không dám mua cái áo ấm, vì mua thì nhịn ăn luôn, có cô bé s.viên làm cùng thấy thế về lấy cho em 2 cái áo, thay phiên cho hết mùa đông, bầu càng ngày càng lớn, áo quần cũng chật hết, nhấm nhịn mãi mới dám ra chợ mua bộ đồ bầu, bé làm chung thấy vậy lại bảo em đừng mua để em về xin chị gái em cho, thế là em cũng ké được 1 ít, đỡ tiền mua, mỗi tháng lương sau khi chi tiêu tiền ăn tiền trọ em lại cóp được vài trăm mua con heo nhét vào, dành đến lúc sinh đẻ.


Còn về phần anh, sau khi đi du học về lên quân hàm đều như vắt chanh thì việc đầu tiên anh làm là chia tay với em, lúc đó em còn ở trong nam và có bầu được gần 4tuần, lúc báo cho anh thì nhìn anh hớn hở lắm, anh còn xin phép về quê để bố mẹ vào hỏi cưới, vậy mà chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ trong vòng 2 ngày anh quay ngoắt, anh phũ phàng với em đến mức anh bảo anh bị vô sinh thì làm sao có con được, anh hất thẳng vào em gáo nước lạnh, tình yêu 3năm không quá dài và cũng không quá ngắn, danh vọng là thứ để anh đánh đổi giữa em và đứa con này, quá bàng hoàng với những lời anh nói, nên em đã chọn ra đi, đi một nơi thật xa, nơi đó không ai biết đến mình, còn anh thì tuần đôi ba lần vui vẻ với bạn bè, hát hò và tiếp tục tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ như em, để đến mức ai hỏi sao lâu rồi không gặp em, anh nói lại với họ là em không thể chờ anh về nên đã đi lấy chồng, tuy xa anh cả ngàn cây số nhưng em vẫn biết hết vì không phải ai cũng mu muội tin vào lời của anh, kể ra thì giông dài viết thành sách mới hết được những gì em muốn nói, một cái kết quá đắng.


Thế đấy các chị em phụ nữ ạ, trước hết hãy tin hãy yêu bản thân mình thật nhiều, vì trên đời này không có đàn ông chúng ta không chết, chỉ không có tiền và con cái đó mới là điều khiến ta phải nặng lòng thôi, còn các cô gái trẻ Nhìn vào mình đây mà rút kinh nghiêm, không chỉ riêng mình mà xã hội bây giờ nhiều lắm, không phải công an hay sĩ quan quân đội là tử tế hết đâu nhé, còn có những con người lương tâm bị tha hóa trà trộn vào rồi không biết đâu mà lần.


Em viết lên đây là câu chuyện chính mình để tâm sự cùng chị em, mong mọi người cho em động lực để những ngày tháng sinh con dù 1 thân 1 mình em cũng có thể vượt qua và tiếp tục sống tốt.