Một người bạn giới thiệu tôi đến chỗ anh làm việc, và anh đã nhận tôi. Anh lớn tuổi, nhưng vì anh là bạn của bạn tôi nên tôi vẫn gọi anh bằng anh. Anh cũng không đẹp trai và đã có gia đình. Lúc đầu tôi cũng chỉ coi anh là người sếp, nhưng dần dần, con tim tôi đã nổi loạn. Từ kính trọng, đến ngưỡng mộ và cuối cùng là yêu thầm. điều này trái ngược hẳn với bản tính vốn có của tôi, tôi vẫn thích những anh chàng trẻ, đẹp trai và còn độc thân. Nhưng lần này, tôi đã phải lòng 1 ông già. Tôi hoang mang, dằn vặt, kg dám thổ lộ với anh và cũng kg dám tâm sự với ai. Khi tôi biết là sẽ không thể kièm chế được tình cảm của mình nữa thế là tôi đưa đơn nghỉ việc. Tôi không nộp cho anh mà nộp cho giám đốc - cấp dưới của anh, giám đốc không nhận đơn vì tôi là người làm được việc mà công ty cũng đang cần người như tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm nghỉ. Anh đến ngồi cạnh tôi và thuyết phục tôi ở lại, anh hoàn toàn kg biết rằng, tôi nghỉ việc là vì anh, tôi không thể chịu đựng nổi khi 1 tuần tôi gặp anh đến 6 ngày và phải kìm chế tình cảm của mình để nó kg bộc phát. Khi biết tôi không thay đổi quyết định và sẽ đi Sài Gòn vì đã có 1 công ty trong đó kêu tôi vào làm. Nhìn mặt anh, tôi kg thể chịu nổi, tôi muốn nhào tới ôm anh, vuốt những sợi tóc bạc phủ lòa xòa trên gương mặt đang nhăn lại như bị đau, và muốn đặt môi lên gương mặt đó. Từ lúc tôi nộp đơn, đến khi chính thức được nghỉ là 3 tuần, tôi phải bàn giao lại công việc cho người khác rồi mới yên tâm ra đi. Đây là thời gian khó khăn nhất đối với tôi, đấu tranh nội tâm, muốn được gần gũi người mình yêu, nhưng bắt buộc lại phải xa người mình yêu.