Em diễn đạt hơi lủng củng nên câu chuyện hơi dài, xin mọi người cho ý kiến giúp em. Em xin tóm gọn câu chuyện có em như thế này. Em quê ngoài bắc, anh ấy là người miền trung, chúng em quen nhau qua bạn bè và tính tới giờ đã yêu gần 1 năm rưỡi. Khi mới yêu anh ấy là lúc anh ấy chưa có việc làm, còn em thì cũng mới đi làm nên kinh tế rất khó khăn vì em xác định sẽ tự lập chứ không để bố mẹ phải lo lắng. Thời gian đó anh ấy rất yêu thương và quan tâm tới em, thường động viên em những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất, có lẽ theo thời gian việc có anh ấy ở bên mỗi lúc mệt mỏi vì cuộc sống đã trở thành thói quen và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em. Khi yêu được vài tháng thì anh ấy có ra gần chỗ em làm để xin việc vì anh ấy nói muốn ở gần em, gia đình anh cũng không chu cấp nhiều nên anh cũng không có đủ khả năng tự thuê nhà và sống riêng nên anh ấy tới phòng em ở chung luôn và nói đi làm về mệt mỏi nên ở chung để thường xuyên gặp em vì mục đích anh ấy ra là để ở gần em. Sau đó một thời gian thì anh ấy xin được việc làm nhưng mới đi làm nên chưa có lương nên 2 đứa sống chủ yếu bằng lương của em. Thời gian đó rất khó khăn nhưng rất hạnh phúc với em, em yêu anh ấy nhiều và em nghĩ anh ấy cũng như vậy. Anh ấy cũng đưa em về ra mắt một lần và nhà anh ấy cũng rất mến em. Sau khi ở chung thì cũng có rất nhiều xích mích nhỏ thêm với em cũng nóng tính nhưng anh ấy cũng bỏ qua và lại chọc cho em cười. Em từng có thai 1 lần, lúc đó em khóc rất nhiều và đau lòng vì khả năng kinh tế không đủ để nuôi con vậy nên em đành bỏ đi đứa con 1 lần. em rất hối hận, em đã muốn chia tay nhưng anh không đồng ý, nói đã không thể cho con quyền làm người thì hãy giữ cho con 1 gia đình theo đúng nghĩa để nó được siêu thoát. Em suy nghĩ rất nhiều rồi cũng chấp nhận tiếp tục với anh. Anh đi làm có lương nên tài chính của 2 đứa cũng ổn định hơn, nhưng cuộc sống xa nhà nên đủ thứ chi phí và lo toan cuộc sống nên cũng không dư giả, em thì sức khỏe yếu nên nay ốm mai đau, bố mẹ em xót con nên bắt em nghỉ việc đang làm về quê chữa bệnh rồi đi làm việc khác sau. Ngày em về quê cũng là ngày anh bắt đầu thay đổi không còn dịu dàng với em như trước nữa. Ở xa nhưng anh vô tâm, hay cáu gắt với em, có khi cả ngày cũng không hỏi han em câu nào dù biết em đang chữa bệnh. Em hỏi thì anh nói là quên. Khi khỏi bệnh thì em có vào miền trung lại và tiếp tục cuộc sống chung với anh, nhưng em cảm nhận rõ là tình cảm của anh đã thay đổi, không còn yêu em như trước nữa. lúc đầu em nói thì anh không thừa nhận, lại bảo em suy nghĩ linh tinh, rồi cứ 3-4 ngày 2 đứa lại cãi nhau 1 lần vì những chuyện không đâu. Anh cũng không còn quan tâm khi nào em buồn hay em khóc vì lí do gì nữa. Có những đêm em nằm khóc còn anh quay ra ngủ. Nhiều lần em muốn chia tay nhưng lại không làm được rồi 2 đứa lại bình thường trở lại và anh cũng thừa nhận tình cảm của anh dành cho em cũng không được như trước nữa. Gần đây vì công việc của em không ổn định nên gđ em kiên quyết bắt em ra bắc làm cho gần gđ, anh cũng bảo nếu tốt thì em cứ đi, còn tình cảm thì tới đâu được thì tới, anh cũng xác định sẽ không ra bắc. Anh vẫn quan tâm tới em nhưng không nhiệt tình như trước. Ngày em lên xe về quê cũng là ngày anh bắt đầu cắt đứt liên lạc với em. Em hỏi thì anh nói quên hay dt hết pin đang sạc. Mấy ngày sau anh kiên quyết nói chia tay, nói em muốn nghĩ thế nào về anh thì nghĩ còn đừng ll với anh nữa. Những ngày sau đó thì em gọi anh không nghe máy, nt anh ko tl. Em thực sự quay cuồng vì thực sự tất cả niềm tin, mọi cố gắng của em cũng là vì tương lai 2 đứa, thậm chí em hàng ngày em còn cố gắng kiếm việc làm khác để mong vào với anh sớm hơn. Em đón xe vào lại miền trung, gặp anh để hỏi vì sao đối với em như vậy, anh không nói gì chỉ ôm em và nói xin lỗi anh chỉ muốn để cho em sớm quên anh, vì 2 đứa khó có tương lai để lâu em sẽ càng đau khổ về sau,em cũng bảo đã đi được tới đây rồi thì 2 đứa cùng cố gắng, em sẽ cố thuyết phục gd để em vào lại khi em xin được việc tốt hơn rồi anh nói cho anh 1 tháng suy nghĩ. Em về lại anh lại bắt đầu cắt ll, anh nói đã đồng ý cho anh suy nghĩ 1 tháng thì đừng ll, ngay tới ngày 20/10 anh cug chỉ chúc em 1 câu lấy lệ rồi lại im, không chịu nổi em đã gọi và hỏi anh tại sao như vậy, anh nói anh rất mệt mỏi rồi tắt máy. Rồi anh đòi chia tay, nói đừng bao giờ ll với anh nữa, coi như anh chưa từng tồn tại. Nhưng liệu cả đời em có thể coi như vậy được không. Không lẽ cố gắng vì tình yêu của em lại sai hay sao, ở xa là không xứng đáng được hạnh phúc, chia tay cũng không được nói câu tử tế như vậy sao. Bây giờ em nên làm thế nào, vì thực sự em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, xin mọi người tư vấn giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1