Ngày……..


Hôm nay mình trốn việc về thăm em, 700km đường đồi núi, mà mình thấy gần quá! mình thực sự muốn biết cảm xúc của mình và em khi ở bên nhau. Chỉ cần biết em còn yêu mình thôi, nhất định mình sẽ giữ tình yêu ở lại.


Về đến Hà nội lúc 6h sáng, muốn gặp em quá, muốn ôm em thật chặt, muốn hôn em và cảm giác chờ đợi để được gặp em làm mình sao ấy.


Mãi 4h chiều mới gặp được em, cái ôm đầu tiên sau 3 tháng xa nhau mình thấy em không có cảm xúc gì, mình buồn. Nhưng thôi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra đến cả mình cũng đâu đã bình yên! Vẫn còn gượng gạo, mình hiểu được tâm trạng của em.


Ở bên em mình thật vui, mình thấy thoải mái và hạnh phúc. Mặc dù trên danh nghĩa mình và em không còn là người yêu nữa, nhưng em vẫn dành thời gian cho mình, vẫn thân mật đi bên mình, vẫn để mình ôm em trong vòng tay, và khi ngủ em cũng vẫn nằm cạnh mình, vẫn đồng ý để mình chạm vào những nơi nhạy cảm. vẫn dành cho mình những cử chỉ âu yếm, mặc dù có đôi lúc em không thích khi mình quá đáng.


Đọc nhật ký của em mình có buồn, nhưng không nhiều. Ai cũng có những phút yếu lòng, ai cũng có những lúc say nắng và yếu đuối, mình thông cảm cho em – khi mà yêu mình 7 tháng, mà chỉ ở bên nhau vẹn được mấy ngày, em thiệt thòi nhiều quá!


Ngày còn lại cuối cùng ở Hà nội, món bún nem thật ngon nhưng mình không ăn được, em vẫn hồn nhiên và vô tư quá, mình chạnh lòng và đau lòng. Thời gian ở bên em bắt đầu đếm ngược. Buổi chiều đó, nằm cạnh em, ôm em, mình muốn em nhổ tóc bạc cho mình (mặc dù mình biết chắc còn cái nào vì hôm nọ đi cắt tóc người ta nhổ hết rồi) và cảm giác được được gối đầu lên người em thật thoải mái và hạnh phúc biết bao. Và mình chạnh lòng, như thế này mà em bảo đã hết yêu mình sao?


Ngày………..


Lại một chuyến đi dài ngày, xa Hà nội, xa em. Lại một cảm giác trống trải và chênh vênh, trong lòng đặt bao nhiêu dấu hỏi chấm và chính mình cũng không trả lời được hay không muốn trả lời. Những cử chỉ của em thân mật quá nhưng em vẫn bảo là không muốn yêu mình nữa! Sao thế nhỉ, sao cử chỉ và lời nói của em lại mâu thuẫn nhau đến vây? Nói không còn yêu mình nhưng sao vẫn dành cho mình những cử chỉ nồng nàn và yêu thương?


Ngày………….


Mình đã nghĩ, và chấp nhận đề nghị của em. Trong lòng trống trải, chênh vênh và buồn vô hạn, nhưng mình thấy lạ - mình bình tĩnh đến lạ lùng. Nhưng mình đã không rứt khoát được, mình biết như này càng làm mình đau khổ hơn thôi, càng làm cho mình thật khó để có thể bình tâm trở lại.


Ngày………


Hôm nay gọi điện cho Tuyến, mình cần ai đó để nghe cảm xúc của mình, không biết Tuyến có cảm thấy bị làm phiền không? Nhưng mình thấy thoải mái hơn nhiều. Tuyến nói với mình trên xe BUS từ nhà ra Hà nội, em đã nói với Tuyến là: Những ngày mình về ở bên mình thật vui, nhớ mình quá và yêu mình nữa – Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra em và mình thật khó để có thể trở lại như trước nữa. Sao em mâu thuẫn thế? Và sao mình yếu đuối đến thế. Khi Tuyến nói vậy, mình lại không thể dứt khoát được, lại muốn gọi điện cho em, lại muốn níu kéo.


Ngày………


Hôm nay gọi điện cho em, mình không nói gì cả chỉ muốn cho em nghe lại bài hát Only Love qua mobile, Bài hát mà Valentine lần đầu tiên kể từ khi quen em mình đã gửi em qua mobile và sau đó nó trở thành bài hát tình yêu của mình và em, cứ mối lần nhớ em quá lại gọi cho em và gửi ca khúc này cho em và mình nghĩ về em. Mình nhắn tin cho em là đây sẽ là lần cuối cùng gửi cho em nghe bài hát này.


22h, điện thoại của mình đổ chuông, số máy của em. Vẫn cảm xúc như ngày nào, hồi hộp và sung sướng. Em nói cười thật vui, câu chuyện chả có gì nhưng mình thấy thoải mái, em bảo mình là đánh thức em dậy lúc 1h sáng, em còn nhiều công việc bận quá em làm chưa xong. Uhm, cảm giác của mình mâu thuẫn quá! Nửa vui, nửa buồn. Không biết em đang nghĩ gì? Em sợ mình buồn nên thương hại? Em muốn cố gắng với tình yêu hơn nữa? Hay em hành động theo cảm xúc của mình? Mà cảm xúc của em thì chả bao giờ là hệ thống cả, có khi một ngày những dòng cảm xúc đã trái ngược nhau rồi? Nghĩ đến mà rối như tơ vò.


1h sáng, gọi điện cho em đến 20 cuộc điện thoại mất, em mới tình được giấc. Mình vẫn thèm được nghe giọng ngái ngủ của em vào mỗi buổi sáng đánh thức dậy, lần này cũng vậy, nhưng có thêm đôi chút khó hiểu – tại sao không yêu mình nữa mà lại như vậy nhỉ? Thường thì cử chỉ này chỉ dành cho những người yêu nhau? Ôi, mà thôi kệ.


Ngày………


20h, điện thoại của mình lại đổ chuông, vẫn là số máy của em. Em nói em mệt lắm, em nói em muốn nói chuyện với mình, chỉ là câu chuyện phiếm thôi. Và lại một lời đề nghị - đánh thức em dậy lúc một giờ sáng! Em bảo em có nhiều công việc phải làm quá! Uhm, mình chả hiểu nữa, chả biết em đang nghĩ gì nữa. Và hôm nay mình hơi đểu, chả gọi điện đánh thức em dậy nữa – nhắn tin bảo là………….em ngủ ngon đi, Tại sao em nói hết yêu mà lại như này? Làm sao mình có thể bình tâm trở lại đây?


Ngày………


Mấy hôm nay em đi PG, toàn 12 giờ đêm mới về, mình thấy xót cho em! Khi mà em luôn tất bật, sinh viên gì mà…….bận hơn cả mình đi làm thế này! Mình lo cho em mệt mỏi, mình vẫn nhắc em nhớ ăn uống cẩn thận. Và hôm nào cũng vậy, khi về đến nhà em đều gọi cho mình bảo là – em về đến nhà rồi, anh ngủ đi.


Ngày………


Em khoe, em đi PG chụp được nhiều ảnh lắm, em hỏi mình có online được không? Uhm, mình và em lại online và nói chuyện với nhau! Em gửi cho mình thật nhiều ảnh của em! Vẫn duyên dáng, vẫn xinh gái và tràn đầy sức sống! mình muốn ôm em quá! Ối, sao mình lại như này nhỉ? Càng ngày mình càng không hiểu – khi không còn yêu nữa mà em vẫn có thể thoai mái với mình vậy sao? Tình cảm này la gì vậy? là tình bạn? tình anh em? Hay là tình yêu? Mà vì em tự trọng quá cao không muốn nói với mình? Em vẫn luôn nhắc mình là hết yêu mình rồi mới chết chứ!


Ngày……….


Dạo này mình và em nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, một ngày đến vài cuộc điện thoại, mà cuộc nào cũng vài chục phút cả. Câu chuyện chả có gì, chỉ là phiếm thôi, nhưng cả mình và em đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhớ em nhiều hơn và cảm giác mình và em vẫn còn gần nhau lắm!


-----------------------------------


Hôm qua lại chat với em đến 3h sáng, cũng chỉ câu chuyện bình thường thôi, em kể về cuộc hàng ngày của em cho mình nghe, kể về công việc em đang làm. Mình và em vẫn nói chuyện thoải mái bên nhau. Vả em hỏi mình – Tại sao em biêt suy nghĩ và tình cảm của em rồi, mà anh vẫn đối xử với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn quan tâm, chăm sóc em? Câu trả lời thât khó, vì có thể em chưa thể hiểu hết được tâm trạng của mình. Mình chỉ trả lời đơn giản là mình vẫn còn yêu em nhiều lắm và em thực sự quan trọng đối với cuộc sống của mình. Em bảo – kệ mình làm sao cũng được, miễn là mình đừng buồn! Em bảo với mình, em mất niềm tin vào cuộc sống khi mà người bạn em tin tưởng nhất lại là một người tầm thường nhất! Em chả biết phải tin vào ai cả! Em bảo em cần một người để em quan tâm, để em chăm sóc. Và em cũng cần phải học cách để quan tâm và chăm sóc người khác. Uhm, tốt mà……….Nhưng mà sao người em quan tâm và chăm sóc lại là anh khi mà………….em vừa bảo là hết yêu anh rồi! Ôi, sao mình không hiểu gì thế này


-------------------------------------


Mình không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa? tình bạn không phải, tình anh em cũng không phải và tình yêu cũng không phải? Mình vẫn còn yêu em nhiều quá! Mà chắc cũng vì vậy mà mình rối như tơ vò! Mình mệt mỏi, biết bao giờ mình bình tâm trở lại đây?