Chúng tôi chia tay,không phải do hết yêu mà do gia đình phản đối


Tôi bước đi trong nước mắt,tuổi thanh xuân và cái trong trắng của đời con gái đã mất,tôi không tiếc người yêu mà tiếc cho cái ngu dốt của mình và không biết bắt đầu lại ra sao,tôi sợ cảm giác cô đơn và gục ngã như bây giờ,tôi mệt mỏi lắm,cần 1 người nâng tôi dậy lắm


Tôi không có ai để có thể bộc lộ hết tường tận câu chuyện này,tôi sợ,tôi muốn òa vào lòng mẹ và khóc,tôi thương bà,tôi biết bà sẽ chết mất khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này


Tại sao,tôi có bắt anh bỏ gd để theo tôi đâu,tôi muốn chúng tôi cùng chứng tỏ để thuyết phục cơ mà...


Tình yêu 4 năm đã chết như vậy đó,k cãi cọ,chỉ nói cho nhau hiểu rằng chúng tôi yêu nhau ra sao và k thể đến vs nhau thế nào.


Tôi nghĩ rằng k có gì là k thể,nhưng 1 mình tôi đâu có làm dc gì?


Tôi muốn mạnh mẽ hơn để bước qua bóng đen này,tôi k đủ dũng cảm nữa r,tôi cần niềm tin,cần hi vọng