Nơi ấy có người vẫn đợi tôi


Dù bao năm tháng đã qua rồi


Cuối trời một khoảng thênh thang gió


Chỉ có nơi này tôi...với tôi


Đợi đến bao giờ nữa người ơi?


Hoàng hôn đã tắt, mảnh trăng rơi


Sương đêm lạnh buốt hồn tê tái


Mà sao tim vẫn ấm chẳng rời


Người vẫn dõi theo từng bước chân


Vẫn quan tâm âu yếm ân cần


Vẫn yêu như thể không kịp nữa


Thời gian đâu phải để phân vân


Tôi ngắm nhìn người dạ xót xa


Nghẹn ngào tim thắt lệ tuôn ra


Làm sao tôi nói cho người hiểu


Tình tôi đã chết tự hôm qua