Năm nay em 17 tuổi. Em đã từng viễn tưởng tương lai hạnh phúc tương lai sáng chói. Nhưng rồi bố em mất. Em bắt đầu bất cần đời. Rồi em quen biết anh ấy qua mạng ảo. Lúc đấy em 15 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ mắng chửi em nói em ăn trộm tiền. Lúc đó em ức chế lắm. Em kể chuyện đấy với anh. Anh bảo em bỏ đi vài ngày. Thế là em nghe theo. Em bỏ nhà đi 3 ngày. Sau đó quan hệ giữa anh và em ngày càng tốt. Em vẫn thường qua nhà anh chơi. 1 tháng sau ngày đấy, em vẫn qua nhà anh chơi như thường. Chỉ là hôm đấy em như bị bỏ thuốc. Em chỉ cảm thấy đau... Đau lắm luôn.... Rồi 1 lát sau em ngủ dậy thì em vào nhà vệ sinh thì thấy máu. Em cứ ngỡ rằng em kẹt đèn đỏ. Sau đấy em cũng quên mất chuyện của ngay hôm đấy. Rồi anh kể với anh về gia đình anh. Anh bảo anh hận cha anh. Anh bảo mẹ anh là les. Anh bảo học hết lớp 6 anh ko được đi học nữa. Em mềm lòng. Sau đấy anh hỏi mượn tiền em đều cho mượn. Em và anh quan hệ rất nhiều lần (mọi người nói em ngu em chịu) Bẵng đi 1 time sau anh rủ em bỏ nhà đi. Lúc đó chắc em dại em bỏ đi lần 2. Lần này em bỏ đi 2 tháng. Em và anh tới nhà bố anh ở q7. Gia đình anh đối với em rất tốt. :)) Tốt đến nỗi mẹ anh mượn tiền em Lúc đó mẹ anh gọi anh. Anh bảo ko có thì mẹ anh bảo anh hỏi em cho mượn. Lúc mẹ anh trả tiền em thì anh cung giữ luôn. Anh bảo em cho anh mượn tiền đó để sửa xe. Quen nhau được 1 năm em đã cho anh mượn khá nhiều tiền. Vì đó là tiền em ăn cắp của mẹ nen em nhớ rất kĩ. (Mọi người chửi em bất hiếu em nhận. Vì em bất hiếu thật đi ăn cắp tiền mẹ cho thằng chó đó) Em kể ra luôn. Em lấy của mẹ em 4 lần 6tr và gần 10 lần 2tr. Và còn tiền lặt vặt em đi làm cho hắn mượn nữa. Mỗi lần hắn bảo em đi làm ở Long An hắn lai mượn em 2tr (sau này em mới biết là hắn đem tiền cho gái) Được 1 năm 2 tháng mấy em chia tay hắn. Và hắn giữ kỉ vật của bố em. Giờ thì hắn bảo chỉ trả dệt và số tiền em đáng được nhận. Bạn em thì bảo em nhịn đi. Xem hắn trả bảo nhiêu rồi tính tiếp. Nhưng em giận lắm 1 phần giận bản thân ngu 1 phần hận hắn Sở Khanh.
Em chia tay hắn nhiều lần rồi nhưng hắn khóc lóc năn nỉ đòi cả tự tử nữa. Nên em yếu lòng. Vì yếu lòng em đã trả giá. Nếu từ đầu chia tay em đã không như bây giờ. Mỗi lần nhìn mẹ em mệt mỏi em đều muốn khóc thật to nhưng em không dám. Em cung không dám kể cho mẹ em nghe :'( xin mọi người cho em biết giờ em phải làm gì
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1