4B3B5627630ATa đến với nhau, muộn màng trong đớn đau...Khi biết mình yêu anh, em thường băn khoăn xung quanh người ta sẽ nghĩ gì về tình cảm của em và của anh? Trước khi vào WTT, em nghĩ em đã có quyết định cho khối tình vô duyên của mình, trước khi đó, vu vơ kể chuyện, 1 người đàn ông từng trải đã nói "Đó là bi kịch". Em nghĩ là em cần phải cảm ơn anh ta, đến bây giờ nghĩ lại, em cho rằng chính những lời nói giản dị mà rất thấu hiểu của anh ta đã giúp em có được cái nhìn sáng suốt nhất.Em đã không thể biết trước rằng trong cuộc đời mình lại trải qua những biến cố như quãng thời gian vừa qua, chưa 1 lần em nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh ngang trái. Cuộc đời em bằng phẳng và rõ ràng trước khi gặp anh, cũng như cuộc đời anh luôn bằng phẳng trước khi có em đến... Đôi khi em nghĩ đến duyên phận. Trong cuộc đời, phải có duyên phận mới được gặp nhau, như anh và em. Vậy điều đó cũng thật sự có ý nghĩa đấy chứ phải không anh? Dù chỉ là 1 quãng thời gian ngắn ngủi, với quá nhiều nỗi đau, khủng hoảng và bế tắc, nhưng cuộc sống khi đó đối với em thật là giàu ý nghĩa. Em không nghĩ là em hối hận vì đã gặp anh trên con đường em đang đi. Có thể anh là 1 biến cố không thể tránh. Em nên nghĩ như vậy anh nhỉ. Vậy thì em tiếp nhận điều đó.Em đã kể anh nghe về giấc mơ của em, trong run rẩy em hiểu ra điều mong muốn tận sâu thẳm... Nhiều lúc em nghĩ đến câu chuyện được kể ở Phía Tây Biên Giới. Em thấy mình đồng cảm với nhà văn quá. Anh là ai? Em là ai? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra giữa anh và em? Tất cả thật mơ hồ và không có thực, mặc dù em biết chắc chắn 1 điều rằng em yêu anh và cần anh biết bao nhiêu. Giống như nhân vật chính trong truyện vậy. Ảo như 1 giấc mơ...Người đó đã phản hồi rất nhanh, chắc nịch và hoàn toàn không đắn đo. Anh ta đã nói thế này: Nếu thế thì 2 người đó yêu nhau thật đấy. Bi kịch rồi. Vậy thì phải cắt đứt thôi. Khó lắm đấy nhưng không còn cách nào khác.Giờ thì em đã rõ "khó lắm đấy" nghĩa là làm sao rồi anh ạ. Nhưng quả thật là không còn cách nào khác. Em đã hiểu câu nói xưa "Đàn ông nông nổi giếng khơi" chính xác biết nhường nào. Anh thấy không, anh ta chỉ nói ngắn gọn thế kia mà bao quát hết cả hơn 1 năm trời vật vã đau khổ của em.Thật là buồn vì đến nghe nhạc cũng phải giấu giếm, cứ thon thót sợ có người tinh ý thắc mắc làm sao con bé lại đi nghe cái bài này. Khi search nhạc, em cũng để ý xem bao nhiêu lượt người đau khổ như mình, và thật lòng em thấy mình bớt cô đơn từ những con số tưởng chừng vô cảm.