Tôi là nữ, 30 tuổi, hiện tại còn độc thân. Trước đây tôi đã từng có vài mối tình với các bạn trai nhưng chẳng đi đến đâu vì không hợp tính, không hiểu nhau. Tôi cũng có quen bạn trai Tây, từng ôm hôn rất sâu sắc và có cảm xúc với anh nhưng tôi lại thấy anh đòi hỏi chuyện ấy rất nhiều khiến tôi có cảm giác như bị lợi dụng để anh vui chơi chứ chưa cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương thật sự từ anh.
Cách đây 2 năm, tôi gặp chị, single mom vừa ly hôn. Rồi có những ngày tôi ở lại ngủ tại nhà chị. Đêm đó nằm lắng nghe tâm sự và những trải lòng đầy nước mắt của chị, tôi hết sức cảm động, thương cảm và hôn lên trán chị. Rồi chúng tôi đã hôn môi nhau thật sâu, thật lâu. Sau lần đó, tôi đã rất hoang mang, không rõ cảm xúc của mình như thế nào, tôi là ai, tôi đã làm gì, sao tôi và chị lại như thế. Tôi thật sự không rõ giới tính của mình nữa.Tôi vẫn luôn nghĩ về chị và dần dần tôi yêu chị từ lúc nào không hay.
Chúng tôi phát sinh quan hệ, lúc ban đầu là do chị chủ động và vì tôi cũng luôn muốn gần gũi với chị nên cứ chiều theo bản thân mình. Trong những đêm đó, khi trút bỏ những gánh nặng cuộc sống, những trăn trở cuộc đời, chị thở dài và tôi biết về sự cô đơn của chị, chị thiếu tình yêu và cả tình dục. Tôi biết tôi đã yêu và không thể rời xa chị.Trong suốt gần 1 năm bên nhau chưa 1 lần cãi vã, chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, cuối tuần là gặp nhau, cà phê, ăn chơi ngủ và quan hệ cùng nhau, nhưng cả hai đều nhận ra chuyện này không hề đúng. Có vài lần chị khuyên tôi lấy chồng và có con của riêng tôi. Chị nói chúng tôi không thể thế này mãi được. Nên trong thời gian đó cũng đã quyết định dừng lại và chia tay nhau 3,4 lần nhưng chỉ khoảng 1,2 tháng không chịu được việc rời xa nhau, và vì tôi vẫn còn yêu thương chị rất nhiều nên đã đề nghị quay lại.
Ngày đó khi tôi hỏi chị có yêu tôi không? Nếu yêu nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua. Chị chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy của tôi. Thay vào đó chị nói chị cần 1 người chồng, 1 người cha cho con của chị. Tôi đã cố gắng níu kéo, nhưng tôi đành bất lực buông tay vì hạnh phúc của chị. Sau ngày đó, tôi quyết định chia tay chị, chúng tôi cũng xa nhau thật. Đã rất nhiều đêm tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến chị, nghĩ về chúng tôi. Tôi vẫn luôn mong được trò chuyện tâm sự cùng chị mỗi ngày như trước kia, nhưng tôi biết nếu cứ liên lạc, gặp nhau, tôi sẽ chẳng thể nào quên được chị. Thế là tôi giữ im lặng, tránh mọi lúc, mọi dịp để không liên lạc và gặp lại chị. Chị cũng thế. Im lặng. Suốt 1 năm.
Hiện tại, tôi có quen 1 bạn trai mới ở xa, chúng tôi nói chuyện rất hợp ý với nhau, anh cũng rất quan tâm, lo lắng từng chút một cho tôi. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm và trò chuyện rất lâu. Tuy mới quen, nhưng chúng tôi cũng có nghiêm túc bàn chuyện tương lai các kiểu. Mới gần đây, vì có chuyện rất cần nên tôi buộc lòng phải nhắn tin cho chị. Chị vẫn thế, vẫn quan tâm nhắn tin hỏi chuyện của tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất giận bản thân mình, giận lây sang cả chị. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng ký ức về chị trỗi dậy, sống động khiến tôi không thể nào thở nổi. Không chịu đựng được nữa, tôi đề nghị gặp mặt để nói cho rõ quyết định chia tay và mãi mãi không gặp lại nhau nữa.
Nhưng tôi đã không làm được, khoảnh khắc gặp lại nhau, lòng tôi bỗng trào lên cảm xúc như chỉ mới hôm qua, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hai tay nắm chặt lấy nhau và tôi chẳng muốn buông tay chị thêm 1 lần nào nữa.Tôi đã từng nghĩ, chị đến với tôi chỉ vì chị thiếu tình cảm và tình dục trong lúc mới chia tay. Tôi đã từng nghĩ chị coi tôi như phao cứu sinh trong những ngày đó rồi sau không cần đến tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ những điều rất tệ như thế để thấy mình bị vứt bỏ, bị bỏ rơi, để tôi đủ dứt khoát chia tay với chị. Nhưng tôi vẫn không làm được khi gặp lại chị. Tôi vẫn luôn nghĩ chị yêu tôi nên mới khuyên tôi chia tay như thế. Tôi vẫn luôn nghĩ chị yêu tôi nên trước đây chị nói: "Em còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước, mở lòng ra với người khác để có cuộc sống tốt hơn". Tôi vẫn luôn nghĩ chị yêu tôi nên mới chọn lìa xa tôi để tôi không phải khổ. Chị vẫn luôn quan tâm đến tôi trong mọi chuyện. Khi tôi nói, nếu sau này chị không yêu ai nữa thì yêu em nhé. Chị chỉ cười nhẹ chứ không phản đối, không từ chối.
Là do tôi ảo tưởng, hay thật sự chị vẫn còn yêu tôi, tôi đã hỏi rất nhiều lần, chia sẻ những suy nghĩ trong lòng nhưng chị vẫn giữ im lặng. Tôi phải làm sao đây khi vẫn còn rất yêu chị. Tôi có nên tiếp tục quan tâm, yêu thương và theo đuổi chị cho đến khi chị mở lòng chấp nhận tôi? Liệu giữa tôi và chị có còn cơ hội đến với nhau? Liệu tôi và chị có đủ dũng cảm để nắm tay nhau bước tiếp cùng nhau trên đường đời, đối mặt với gia đình chị, gia đình tôi, con riêng của chị khi bé ngày càng lớn hơn? Hay tôi cố gắng ở bên cạnh người mới, tập yêu anh và sẽ rời xa được chị? Tôi thật sự rất hoang mang


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2