Nếu vì nhớ anh quá mà em gọi điện, anh cũng đừng nghe máy nhé.
Nếu em có gửi mail, xin anh cũng xoá luôn đi. Xin hãy gửi lại cho em sự im lặng của anh. Dù biết rằng như thế, em sẽ sợ nhiều lắm, v
à cả rất thất vọng nữa. Hãy bước ra khỏi cuộc sống của em, và để những lời em gọi anh rơi vào vô vọng... Xin hãy giúp em anh nhé!
Em biết, quyết định xa anh lần này sẽ làm em đau đớn và khổ sở rất nhiều, và cả hụt hẫng nữa. Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Giống như ngày xưa anh vẫn thường động viên mỗi khi em mệt mỏi: “Em có thể đi chậm lại, nhưng đừng ngồi xuống. Vì nếu em ngồi xuống, em sẽ không thể đứng dậy và đi tiếp được nữa”. Bài học này em vẫn luôn áp dụng mỗi khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Và bây giờ lại dùng nó để đối phó với tình yêu của chính mình. Cũng đau đớn lắm phải không anh? Hy vọng là em sẽ vượt qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vừa rồi thấy em có topic...
Lí trí nói phải từ bỏ, phải chấm dứt hoàn toàn nhưng những khi cô đơn lạc lõng thì nhớ anh không chịu được.
Haizzz
chủ rồi mà động không được a ơi:D
tức là e muốn mà e hỏng làm được í, thế mơi...
15 phút bình thường của chị nó nằm trong giờ...
ơ................. thế mà e tưởng mỗi ngày chị có 15p phình thường :D...
mỗi ngày e có 15 phút khìn...
nhiều lý do:(
nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi.
lâu lâu bị nhớ thôi
giờ mình đang...