Từ khi đổi công việc mới áp lực hơn, đầu óc lúc nào cũng như muốn nổ tung, đặc quánh lại... Một vòng tròn tiếp diễn mỗi ngày không bận tâm mỗi ngày qua mình như thế nào ???


Cô bạn ra HN, bạn ấy muốn gặp A vì tò mò cái người anh hưởng sâu sắc đến mình có nét gì đặc biệt đến vậy ...Lâu rồi không liên lạc, bấm điện thoại, nghe tiếng chuông đổ mà đan xen nhiều cảm xúc. A tắt máy gọi lại, vẫn giọng nói, vẫn cách nói chuyện ấy...Nhiều cảm xúc quay về và lại huyên thuyên nhiều thứ như thể bạn thân lâu ngày không gặp, mình vẫn cười cái giọng cười trong vắt mà lâu rồi quên mất...chợt nhận ra có những điều không nhắc đến không có nghĩa là lãng quên...Tưởng rằng đã quên...!


Ngồi lục lại những bức mail đã gửi cho A, có những bức mail hồn nhiên, trong trẻo khi đọc lại phải bật cười. Giật minh, còn nhỏ vô tư ấy đâu rồi ???


A nhắn tin " Phải em ra thì anh vui hơn ", hồn lãng đãng lại nghĩ về HN, những gì thuộc về A chưa bao giờ là cũ. Nghĩ làm 1 ngày không lí do, lang thang cafe, lang thang những góc đừong đẹp mà hay kể A nghe, lặp lại thói quen đã bỏ quên nhiều ngày...thấy lòng bình yên ...nhớ A.