Nhật kí chia tay - có hay không thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm
Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích lấy sự đồng cảm của mọi người hay bất kì một điều gì tương tự, chỉ đơn giản là để viết và sau này tưởng nhớ lại tình yêu cùng quãng thời gian này, cũng hi vọng nếu có một ai đó đang buồn và đau khổ vì thất tình, hãy đọc nó, biết đâu đó, nó sẽ giúp bạn tìm lại một niềm tin nào đó trong tình yêu và trong cuộc sống.
Đừng bao giờ mất niềm tin, nếu bạn mất niềm tin, có nghĩa là bạn đang có lỗi với tất cả những người yêu thương và tin tưởng bạn trên thế giới này.
Tình yêu 3 năm của tôi.
Tôi quen anh là một sự tình cờ, rất tình cờ. Đó là vào giữa tháng 6/2012, tôi học cuối năm nhất đại học. Bạn cùng phòng tôi là bạn lớp cấp 3 của anh. Có một lần trên một status trên facebook, nó cùng nhắc tới tôi và anh, với một lí do rất là buồn cười, chúng tôi cùng là cung song tử, cái bọn lăng nhăng, đa tình. Bạn tôi và anh vốn như nước với lửa. Anh có 4 ông bạn thân, lập thành team “5 anh em siêu nhân” (cứ như con nít ý ^^), bên tôi có hẳn 8 nàng tiên nhé (chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá) lập thành team “hotgirl 218” (số phòng của chúng tôi”. Vậy là anh hùng bàn phím 2 bên bắt đầu vào giương cung bạt kiếm. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn chưa thực sự quen nhau. Cho đến một thời gian sau, 1 siêu nhân trong team của anh bắt đầu cưa cẩm tôi. Lúc ấy tôi vừa mới chia tay mối tình năm nhất đại học, tinh thần tương đối chán nản, nhưng không có nghĩa tôi lung lay trước ông bạn của anh. Nhưng thật bất ngờ, anh kết bạn với tôi, nói chuyện với tôi và khuyên tôi đừng yêu bạn siêu nhân kia của anh, vì hắn rất lăng nhăng. Tôi cảm thấy thật buồn cười, người đó là đồng đội của anh mà. Nhưng tôi tin anh. (Xin giải thích một chút. Anh nói thế với tôi không phải vì không tốt với bạn bè, mà thực sự là ông bạn đó của anh rất lăng nhăng, chẳng có thật lòng gì hết, anh không muốn tôi đi vào đường sai). Vậy là chúng tôi chính thức biết và nói chuyện với nhau. Câu chuyện của chúng tôi chỉ luôn xoay quanh những chủ đề gây tranh cãi, cứ nói chuyện với nhau là cãi nhau, mà như người ta nói, có lẽ là “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Hai tháng sau, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày ấy, 20/8/2012. Anh nhận ra tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Kỉ niệm bắt đầu từ cơn mưa ngày hôm ấy. Anh cõng tôi trên lưng, trái tim tôi đã rung rinh ngay lần đầu tiên ấy. Sau hôm ấy, chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp nhau, thường là tôi ra trường anh, vì anh học công an, thời gian ra ngoài rất ít, chỉ được 2h buổi chiều. Số lần gặp gỡ ngày càng nhiều, có điều gì đó thay đổi lớn trong tôi, anh cũng thế. Một lần tôi với anh ngồi ở công viên, anh kéo đầu tôi tựa vào vai anh, tôi chẳng hiểu lại ngẩng lên, còn hỏi anh làm gì thế. Anh nói thì cứ tựa đầu vào đi, lúc ấy trái tim tôi thật bình yên. Hôm ấy, trước khi chia tay, không hiểu cảm giác lúc ấy là thế nào nữa, tôi bào anh nhắm mắt lại và thơm lên má anh rồi chạy mất. Gần 4 tháng sau, ngày 3/12/2012, tôi với anh lại gặp nhau. Tôi vẫn tựa đầu vào vai anh, anh bất chợt quay ra hôn tôi. Và tình yêu của tôi với anh đã bắt đầu như thế. Không một lời tỏ tình, không một lời ngọt ngào, cứ đến tự nhiên và bây giờ cũng đi tự nhiên như thế. Từ ngày hôm ấy, cứ mỗi sáng có người gọi tôi dậy, cứ mỗi tối có người chúc tôi ngủ ngon. Tình yêu của chúng tôi không giống như những đôi khác. Tuy gần mà như xa, không có quá nhiều kỉ niệm, không có những cuộc hẹn, không có cái gọi là hẹn hò. Chúng tôi bên nhau theo cách đơn giản nhất. Chỉ là nhắn tin, chỉ là trò chuyện, có thể là 1 tuần, 2 tuần, có khi là 1 tháng mới gặp nhau 1,2 tiếng. Ba năm bên nhau, có vui, có buồn, có ngọt ngào, có cay đắng, có cả những ước hẹn bên nhau mãi mãi, tôi cứ ngỡ sẽ cứ mãi như thế, tôi cứ ngỡ tình yêu này sẽ là trọn vẹn, nhưng có những điều không bất ngờ mà lại làm tôi không chấp nhận nổi.
Ngày chia tay, anh nói với tôi, tôi không hợp với bố anh, vì bố anh nóng tính, tôi cũng nóng tính. Nếu anh cưới tôi, tôi phải về ở với bố mẹ chồng, hai người đều nóng tính như thế thì không thể sống hòa hợp được. Anh nói với tôi, tôi có đồng ý thay đổi con người mình để có thể bên anh không? Tôi trả lời, tôi không đồng ý. Đơn giản bởi vì tôi muốn anh tin tưởng tôi, tôi nóng tính không có nghĩa tôi không biết ăn ở, cũng không phải người bốp chát, cãi nhắng. Mặt khác, tôi muốn sống là con người của chính mình. Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất không phải vì chia tay mà vì một lí do khác. Lời cuối khi chia tay, anh cũng chỉ nói, anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ 3 năm bên nhau anh sẽ thay đổi được tôi để có thể sống hòa hợp với gia đình anh. Nhưng anh không làm được. Vậy là chúng tôi kết thúc tình yêu tại đây, ngay trước mấy ngày tôi dự kiến đưa anh về ra mắt gia đình. Hóa ra anh vẫn luôn muốn thay đổi tôi, những lời anh yêu em vì chính con người em, không phải vì điều gì hết, đều là giả dối. Lúc mới nghe anh nói những lời này, tôi vô cùng hận anh. Ngày trước tôi giận dỗi anh đòi chia tay, anh nói anh là tốt nhất trên đời này rồi, tôi tìm đâu ra người tốt hơn anh để yêu. Anh nói bây giờ cứ tạm yêu anh đi, khi nào tìm được người tốt hơn anh, anh sẽ tự động ra đi. Vậy mà bây giờ anh bỏ lại tôi khi tôi đang chênh vênh chưa biết tìm lối nào để thoát. Tôi đã khóc thật to một trận, khóc đến không thở được. Khóc cho tình yêu của mình, khóc cho niềm tin của mình, khóc cho sự thất vọng về anh. Tôi cảm thấy lúc ấy niềm tin của tôi sụp đổ, khi nghĩ rằng người tốt nhất trên đời là anh còn lừa dối tôi như thế, những người khác sẽ thế nào. Khi đã khóc chán rồi, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Cuộc đời này là của tôi, tốt hay xấu cũng là quyết định của tôi. Tôi phải sống tốt hơn nữa, lúc ấy tôi rất hi vọng sau này anh sẽ phải hối hận.
Nếu bạn cứ mãi chìm trong những đau khổ của cuộc tình cũ, bạn sẽ lỡ hẹn với hạnh phúc đang đưa tay ra đợi bạn.
Quá trình vượt qua cú sốc này cũng không phải dễ dàng khi tôi liên tiếp gặp những sự cố khác sẽ cập nhật dưới cmt nhé...Nhưng đừng quên một điều, đừng bao giờ đánh rơi niềm tin hay hi vọng, bởi còn rất nhiều điều tốt đẹp khác đang chờ đón bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi tiếp tục đến phỏng vấn ở một công ty khác. Thật buồn cười. Lần này, tôi lại nhận được câu hỏi tương tự. Anh...
Tôi đến phỏng vấn ở một công ty ở cuối phố Trần Bình, gần bến xe Mỹ Đình. Vì đi xe bus lại không biết...