Em bị trầm cảm từ năm cấp 3 rồi mọi người ạ. Em cũng có người yêu hơn 2 năm. Nhưng nhìn chung anh ấy yêu và chịu nhịn em nhiều quá. Em không tự hỏi em đã uống bao nhiêu thuốc, cũng đi tu ngắn hạn nhưng không hết mọi người ạ, chỉ là tạm thời thôi vì em không có thời gian đi hay điều trị cả ngày mà bác sĩ bảo mức độ bệnh của em bây giờ là... hơi gay go mà em tuổi đời vẫn còn trẻ.


Nói chuyện người yêu thì, anh ấy bất lực và không hiểu vì sao có anh ấy mà em vẫn không khỏi trầm cảm. Còn em thì cứ nếu bị chuyện nhà, chuyện học chuyện công việc áp lực lên là em ùa vào lòng anh ấy như đứa trẻ rồi khóc lóc đủ cả. Em nghiện lắm, em trốn tránh hết tất cả thảy mọi thứ để "trốn" vào góc riêng tư với em và anh ấy thôi, để cảm thấy được bảo vệ...


Em biết làm thế là em khá sai, em lụy và em phụ thuộc quá nhiều đến mức nếu không có anh ấy chắc em tự tử từ lâu rồi. Còn về mặt gia đình em thì từ bé.. đã không hạnh phúc rồi ạ. Mà giờ khi bệnh càng nặng thì em càng sợ sệt, lo lắng anh ấy đi đâu mất, hay em làm anh ấy chán. Em gồng mình lên làm một mẫu cô gái lý tưởng mỗi ngày mỗi khi ra đường nhưng không ai biết điểm yếu kinh khủng này của em cả...