Đau đớn và thất vọng tột cùng! Anh không ngờ em có thể làm như vậy. Thà rằng em nói không còn yêu rồi chúng mình chia tay, em cứ làm gì mình muốn. Anh đã trao cả yêu thương và đã nghĩ, vẫn đang nghĩ là nhận lại được những thương yêu từ em. Anh làm việc ngày đêm cũng chỉ vì hạnh phúc hai đứa sau này. Nghe em nói "anh với em đã là vợ chồng đâu mà gọi là cắm sừng" mà anh chua chát quá, trơ trẽn quá. Thì ra em ghen tuông vô cớ chỉ là để che đậy cái dối trá mà thôi. Em ạ, anh yêu em rất nhiều, có lẽ vậy mà anh đã mù quáng, đã tự dối mình khi cảm thấy em có điều giấu diếm. Nhưng đến giờ thì thôi nhé em, anh ko níu kéo nữa đâu! Khó khăn anh có thể chịu, vất vả anh cũng có thể cố gắng, nhưng phản bội thì ko thể chấp nhận được. Anh ko cần hỏi là ai, từ bao giờ, tại sao, vì với anh phản bội có nghĩa là tình cảm ko còn gì, và ko tha thứ. Em đừng giải thích, đừng liên lạc với anh làm gì, điều đó chỉ làm anh thấy nhục nhã hơn thôi, cứ cho là cái tôi của anh quá lớn cũng được, anh yêu em bao nhiêu thì khi thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu. Em đừng để anh phải dùng những câu ko hay ho, những câu mà anh muốn trút hết ra bây giờ. Em cũng ko cần phải chúc anh điều gì, anh để là anh như bây giờ thì những gì anh trải qua cũng đủ để anh biết rằng anh không cần phải tiếc nuối. Anh viết những dòng này, để có thể đau khổ nốt đêm này, để ngày mai lại là một ngày mới. Và em sẽ trở thành em của ngày cũ, những ngày cũ mà anh sẽ ko bao giờ nhìn lại.


Cứ sống cho tốt, cho đúng với lương tâm của mình, rồi hạnh phúc xứng đáng sẽ đến, đúng ko!