Mình là một cô gái rất mạnh mẽ, bản lĩnh,cá tính và quyết đoán. Cho nên đã hơn hai mươi tuổi mà chưa yêu ai bao giờ vì cảm thấy chưa tìm được người hiểu mình. Nhưng đúng là ông trời thích trêu ngươi, khi có người đầu tiên dám nói với mình rằng anh ấy yêu mình thì anh ấy lại là một người đàn ông vô cùng tình cảm và yếu đuối.


Khi anh đến với mình, sự nghiệp chưa bắt đầu nhưng là một người sẽ có tương lai tiền đồ tốt đẹp. Mình yêu quý anh trước hết cũng là vì anh là một người sống rất biết quan tâm đến người khác. Nhưng càng ngày khi càng gần anh mình cảm thấy chính sự yếu đuối ấy đang khiến mối quan hệ mình và anh ấy ngày càng trở nên phức tạp.


Trước hết, khi đến với mình, anh ấy đã có người yêu ở nhà, hai người tìm hiểu hơn một năm và có khả năng cưới, nhưng dần dần anh ấy cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho chị kia không phải là tình yêu, thêm vào nữa, mối quan hệ giữa hai người này cũng là do gia đình hai bên thúc ép, có lần mình thấy tin nhắn của chị kia bảo nếu trong năm mà không cưới, chị ấy sẽ đi lấy người khác.


Tưởng rằng chỉ chuyện này thôi đã giằn vặt mình và anh ấy lắm rồi, vì anh ấy không thể dứt khoát với chị kia, vẫn nhắn tin yêu thương với chị ấy, mình hỏi thì anh ấy bảo sợ làm chị ấy tổn thương.


Nhưng lại còn một chuyện điên đầu khác. Khi anh ấy còn học đại học, có quen một cô gái, cô này yêu anh từ hồi anh học năm thứ ba đến giờ, nhưng anh ấy không yêu. Vấn đề là ở chỗ, chắc là do bản thân anh ấy không dứt khoát, có thể có nói là không yêu chị này rồi, nhưng hành động lại mềm yếu, lại là sợ tổn thương người ta. Nên hôm qua chị này đến nhà anh, gặp tôi ở đấy, thái độ của tôi rất bình thường vì thú thật, anh ấy rất yêu tôi, nhưng tôi rất mạnh mẽ, tôi chỉ có tình cảm với người nào thực sự đến với mình thôi. Chị ấy đoán được giữa tôi và anh ấy có tình cảm với nhau, thế là lúc tôi về, chị ấy oán trách, đòi nợ tình cảm của anh!!!


Tôi thẳng thắn hỏi thật anh, vì tôi không thích mọi chuyện lằng nhằng. Tôi hỏi có bao giờ anh có tình cảm với chị ấy không, là tình yêu, thì anh nói là chưa bao giờ. Lúc này thấy chị kia làm thế, anh chỉ thương hại thôi, nhưng chính anh cũng thừa nhận trong chuyện tình cảm anh không hiểu sao anh không thể quyết đoán được.


Anh thực sự cũng rất sợ mất tôi, vì anh hiểu tôi là người như thế nào, một khi tôi đã quyết định tôi không bao giờ hối tiếc. Đáng nhẽ ra tôi đã chấm dứt mọi chuyện rồi, nhưng tôi nghĩ, không nên cạn tình với ai, việc gì quyết định cũng phải suy nghĩ trước sau, có đầu có cuối. Vì từ trước đến nay, anh là người đầu tiên hiểu được tôi, cả nhưng điều sâu thẳm trong tâm hồn, không ai trước đó làm được như thế. Nên tôi cũng sợ mình hành động vội vã sẽ phủ nhận những điều tốt đẹp.


Nhưng tôi không phải là người từng trải, hơn nữa tôi cũng không hiểu đàn ông cho lắm, rất muốn mọi người cho tôi ý kiến trong trường hợp này.


Nếu phải chia tay anh, thực sự tôi không hối tiếc, nhưng đi đến quyết định đó, tôi nghĩ mình cần suy nghĩ rất chín chắn.


Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người.