Mình sắp lên lớp 12, mình yêu một người từ ngày lớp 9. Người yêu mình tính thẳng thắn, thương mình và lo lắng cho mình nhiều lắm. Ngày đó mình còn rất trẻ con, cứ nghĩ là tình yêu sẽ yên bình như vậy mãi. lên c3, anh ấy thi trường chuyên và đỗ. thật sự gia đình anh ấy không phải khá giả, bố mẹ chỉ muốn con học tốt sau này không phải khổ như hiện tại, nhưng mình ích kỉ lắm, mình không muốn a ấy đỗ mà chỉ muốn ở quê thôi. mình đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều và muốn chia tay, nghe lời đứa bạn thân, mình không đành lòng vì đang yêu rất sâu đậm mà vì chuyện ấy lại xa nhau, và mình chấp nhận đợi người ấy. người ấy cũng dặn mình rằng đơi anh 3 năm thôi, lên đại học mình sẽ giành nhiều thời gian cho nhau hơn,... mình tin.


Trong 2 năm ấy, chúng mình có gặp nhau, khoảng tháng rưỡi, anh lại bắt xe về với mình được 1 buổi chiều rồi lại lên vì lịch học của anh dày kín, hai đứa không có thời gian. những lần ấy, lần nào mình cũng khóc nhiều lắm. và vì mình là người hay ghen, anh lên thành phố học nên mình không yên tâm được, có một lần anh ăn liên hoan ở kí túc, mãi đêm khuya mới về phòng trọ ở ngoài, mình đã không muốn, mình nghĩ anh chẳng quan tâm tới mình, mình thì ở quê, nhiều lúc cô đơn, nhớ anh phát khóc mà nhiều lần anh lại phạm lỗi, lại nói dối mình. mình biết ở trên thành phố rất nhiều cô gái xinh đẹp, lại ăn chơi, trai thì lại hay dụ dỗ, lôi kéo nhau, mình lo lắng thế, anh lại bảo mình hãy yên tâm vì anh không yêu ai ngoài mình cả.


Anh bảo rằng anh thi Bách Khoa, mình chưa dự định nhưng chắc chắn mình cũng thi ở Hà Nội, anh cứ hứa với mình thời gian qua là như vậy, mình thì mong chờ, vì đã đợi được lâu rồi, chỉ còn ít nữa thôi.. Rồi đùng một cái, anh nc với bố mẹ (anh có nói là ngày trước anh bảo thi BK bố mẹ không ý kiến gì) b giờ bố anh ấy bắt thi Hàng Hải ở Hải Phòng vì có một người họ hàng có thể xin được việc cho anh ấy. Lúc đầu anh nói mình không tin, mình thì không dám nói rằng chịu thiệt thòi trong thời gian qua rất nhiều vì bạn bè, rồi chị của anh ấy sẽ nghĩ vì một đứa con gái mà anh bất hiếu với bố mẹ, anh đã cố gắng thuyết phục nhưng bố mẹ không tin rằng anh sẽ xin được việc sau này vì có chỗ bám đâu... Mình thì không thể lên đó :((, nếu không mình đã chẳng lưỡng lự chia tay hay không làm gì, vì ở Hà Nội mình có nhiều anh em, có nhiều trường ĐH cho mình chọn, bố mẹ để mình ở một mình không yên tâm... con gái mà, nhỡ xảy ra chuyện bất chắc..


mình biết rằng bây giờ anh ấy cũng rất đau đầu, giữa người yêu và gia đình, chắc anh ấy cũng chọn gia đình rồi.. giờ mình chỉ còn 2 phương án thôi: chia tay hoặc đợi người ta đến cùng, bạn bè mình ai cũng bảo chia tay đi, con trai đi xa, lại là TP Hải phòng nữa, dễ đổ đốn, chơi bời, chẳng ai biết được, mà cũng chẳng quản được luôn, nhỡ người ta yêu mình nhưng chán, kiếm vài con bé ở đó yêu lăng nhăng thì sao. mình cũng sợ như thế lắm mọi người ạ, mặc dù hiện tại anh vẫn yêu mình rất thật lòng.. Mình lại nhớ đến thời gian qua anh hứa, nếu chờ anh, hằng ngày mình lại sống cô đơn, anh bảo sẽ đưa mình đi học, đón mình về, rồi khi nào có xe máy hai đứa cùng về quê nữa...anh bảo rằng bắt mình giặt giũ cho anh nữa(thật sự mình cũng muốn chăm sóc cho anh nhiều), rồi nhiều lần sẽ đưa mình đi chơi chỗ này chỗ kia.


Bây giờ mình đang bảo rằng mình còn phải suy nghĩ, nếu anh học Hàng hải thì việc gì phải thi trường chuyên, việc gì phải học mà lại không về quê với mình...:( chẳng lẽ bắt mình đợi anh 6 7 năm liền như thế sao. mình nghĩ như vậy như thế liệu có ích kỉ quá không mọi người... và nếu mình có giữ ty này, mình có cách nào để biết qua thời gian anh ấy có thay đổi, có người khác trong thời gian xa mình hay không. mọi người khuyên mình nhé, mình cảm ơn nhiều lắm.