Tôi và người yêu cũ yêu nhau được hơn một năm, đã tính đến chuyện đám cưới nhưng không thành . Do tình hình khó khăn, ra trường rồi mà cô ấy mãi chưa xin được chỗ làm ổn định dù có không ít cơ hội . Tôi thì công ty bết bát, lương vừa bị giảm vừa bị nợ . Do gặp nhiều trục trặc nên cô ấy đã có những sự thay đổi . Cô ấy bỏ phần mối quan hệ giữa 2 người trên fb, bạn bè hỏi thì nói vu vơ như không có người yêu . Chúng tôi ít đi chơi từ đợt đấy . Có lẽ cô ấy lo tôi kinh tế khó khăn nhưng thực ra tôi vẫn có thể xoay xở được, có thể đi chơi những chỗ tiết kiếm, bình dân hơn ( hay cô ấy quen kiểu đi chơi ăn uống như hồi xưa nên k thích kiểu đi chơi tiết kiệm và bình dân hơn ) . Đợt chưa xin được việc cô ấy về nhà, tôi nhắn tin và gọi điện thì cô ấy cũng hờ hững . Đến lúc cô ấy lên đi làm trên HN thì cũng ít gặp được vì cô ấy bảo ngại tôi phải đi xa (chỗ cô ấy ở cách chỗ tôi tầm 15km), và có gặp thì cũng chỉ khi thật cần thiết và hầu như k đi chơi .


Gia đình tôi đi xem thì một là cưới luôn năm vừa rồi hoặc phải đợi 2 năm nữa . Cô ấy còn khá trẻ (vừa mới ra trường) nhưng vẫn muốn cưới luôn năm nay hoặc không thì chia tay với nhiều lí do (sợ 2 năm nhiều chuyện xảy ra; ông bà có tuổi muốn cháu sớm lấy chồng; ở quê bạn bè cô ấy lấy chồng gần hết rồi v.v... ) . Bố mẹ của cô ấy thì cứ cố vun vào cho cô ấy với một anh ở quê . Bố mẹ anh kia với bố mẹ cô ấy chơi thân nhau, bố mẹ cô ấy cũng quý anh kia .


Tôi thì không muốn cưới luôn vì cả 2 còn chưa ổn định, chưa tự lo được chứ đừng nói đến nếu có con cái (tôi k muốn phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình) và không muốn để cô ấy ép chuyện cưới hỏi vì lý do không thực sự chính đáng .


Hai người giữ quan điểm riêng nên đã chia tay (cũng không quá đau khổ vì đã suýt chia tay mấy lần vì trục trặc) . Sau một thời gian thì 2 người lại liên lạc qua mạng, cô ấy kể chuyện gia đình chồng sắp cưới thế này thế khác, rằng lấy anh kia cô ấy sẽ khổ, trách móc tôi đợt trước đã không thương cô ấy .


Rồi đến một hôm trước ngày cưới của cô ấy khoảng 1 tuần, cô ấy có hẹn gặp tôi để đi chơi . Cô ấy vẫn cười nói vui vẻ như k có chuyện gì xảy ra còn tôi thì không thể thoải mái được như thế . Rồi tôi phát hiện ra cô đấy đã có thai với chồng sắp cưới (với lý do cho chắc ăn vì gia đình tôi đi xem đợt trước là cô ấy khó có con), cái bụng đã rõ nên không thể mới có trong khi cả hai mới chia tay được hơn 1 tháng . Cô ấy vẫn muốn qua lại vì sau đám cưới cô ấy được lên HN học tập thêm 1 thời gian . Tôi cố giữ bình thường để đi chơi cho đến hết buổi hôm đó .


Sau đó tôi nhắn tin bảo tốt nhất k nên gặp lại nữa, chả đi đến đâu, không tốt cho cả 2 . Chồng cô ấy biết chuyện sẽ không ra gì . Tôi k dứt được ra cũng không thể sống thoải mái được . Tôi nhắn tin rất nhẹ nhàng dù rất muốn mắng vào mặt cô ấy . Tôi đã bảo cô ấy xóa hết mọi thông tin liên lạc đi (tôi biết cô ấy đã xóa sdt của tôi trong danh bạ và lưu sdt của chồng tương lai rất thân mật), tôi cũng xóa hết ảnh, danh bạ, vứt tất cả những gì có gợi nhớ về cô ấy đi . Sau khi cô ấy cưới một thời gian, có gửi tin qua mạng kêu ốm, mệt để thử xem tôi còn quan tâm k nhưng tôi đã chọn cách im lặng .


Cô ấy đã thiếu niềm tin vào người yêu , vào tình yêu của 2 người, thời gian cuối chính cô ấy tạo ra khoảng cách giữa hai người, đã quyết định đi lấy người khác thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình . Hai người còn qua lại (chắc chắn sẽ có quan hệ vì lúc yêu cả 2 đã quan hệ với nhau nhiều) thì sẽ là lừa dối chồng của cô ấy . Tôi cũng không còn chút cảm giác nào để động chạm vào cô ấy khi nghĩ cô ấy đang mang trong bụng cái thai của người khác trong khi vẫn muốn tôi phải chăm lo, quan tâm đến những suy nghĩ tâm sự của cô ấy như lúc còn yêu .


Đôi chút tâm sự gửi lên mong được mọi người chia sẻ .