Em xui rủi thế nào lại đi quen một anh người yêu lúc nào cũng có cái khẩu hiệu "chuẩn không cần chỉnh". Người gì lúc nào cũng cho mình là đúng. Vấn đề là em thấy bản thân bị ức hiếp đến mức quá đáng nên đang suy nghĩ bơ luôn anh người yêu này. :>
Số là người yêu em cũng hơn em nhiều tuổi một tí. Va chạm nhiều. Tính tình lại gia trưởng. Trong suốt thời gian quen nhau, chưa bao giờ khen hay khích lệ em một câu. Em đạt được thành công gì đều không động viên gì cả. Em thấy ức chế lắm. Anh ấy nói khen thì em sẽ hư. (?!) [-(
Mà thực tế là em thấy tính cách hai đứa em khác nhau quá! Em thuộc kiểu nhìn cuộc sống lúc nào cũng "hồng", hay chạy lung tung và thích tự do. Công việc tương lai em cũng muốn được đi đây đi đó và có cơ hội học lên. Nhưng xem chừng anh người yêu em tỏ ra khá bàng quan trước những dự định của em. Lại luôn cho đó là trẻ con. :-?
Hôm trước, lúc đang tranh luận qua điện thoại thì mất tín hiệu, nhưng em vẫn nghe bên kia anh ấy gọi em là "con nhỏ này". Em nhắn tin, gọi điện lại đều không được. Em bức xúc quá nên nhắn tin quát cho một trận. Bảo anh ấy không tôn trọng em. Sáng hôm sau nhắn tin lại ba chữ "Em được lắm."
Em đang ấm ức lắm. Định được mẻ bơ nhau luôn. Các mẹ thấy em quyết định đúng không ạ? 8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái này gọi là bệnh "tự tin thái quá", mà nói cho ngắn gọn súc tích là "biến...
Ờ......... Chuẩn ko cần chỉnh :))