Tôi đang buồn thật sự rất buồn và cả bị tổn thương lòng tự trọng nữa. Tôi biết thương một người đã có vợ là sai hoàn toàn sai, vì đối với họ dù như thế nào gia đình vẫn là số 1. Nhưng tôi vẫn cố chấp càng cố chấp tôi càng nhận ra mình chả là gì đối với họ cả. Tôi viết lên đây không sợ ai nói mình ngu ngốc hay đại loại gì cả, tôi đủ thông mimh để hiểu. Nhưng tôi vẫn không hiểu được anh xem tôi là gì đối với anh, là người mỗi khi anh buồn chán là có ak , là người đáp ứng cái nhu cầu của anh ak hay là một trò chơi của anh, tôi cũng chẳng biết, tôi luôn tự đặt câu hỏi đó cho chính mình. Và tôi nhận ra là mình đang ở trong chính cái mê cũng không lối thoát đó. Có lẽ đối với một cô gái trẻ như tôi mọi người có thể đánh giá tôi là bồng bột đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng thật sự đối với anh tôi dành một tình cảm chân thành, một sự quan tâm mà chẳng bao giờ tôi dám nói vì tôi sợ hạnh phúc của anh sẽ không trọn vẹn. Bạn bè bảo tôi cần anh vì anh tốt với tôi, tốt theo nhiều mặt, đúng là vậy nhưng tôi không cần, tôi từ chối tất cả chỉ vì tôi thương anh và không muốn yêu anh theo cái định nghĩa mà anh đặt ra cho nhiều cô gái khác. Um thì có lẽ tôi là một đứa con gái ngu ngốc, tôi không mong anh sẽ yêu tôi nhưng khi tôi rời xa mong anh sẽ luôn xem tôi là một người mà anh đã từng thương.