Người thứ 3 đúng là cô ấy, cảm giác mất niềm tin...
Chào các bạn, anh chị trên webtretho, em đã vừa trải qua một tình yêu, một tình cảm kéo dài vỏn vẹn 1 năm và kết thúc trong sự im lặng từ anh ấy, người mà em bây giờ gọi là Hắn. Lần gặp cuối cùng vào một ngày cuối tháng 8/2013 còn đi xem phim, nhưng em cảm nhận được tâm trạng khó chịu của hắn, khi em hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì hắn nói ở nhà có chuyện, nhưng khi em hỏi chuyện gì thì chỉ nhận được sự im lặng và lắc đầu. Hai ngày tiếp theo là CN em gọi đt không trả lời, còn ngày lễ 2.9 thì cúp máy cả ngày. Ngay ngày hôm sau hắn nt xin lỗi và nói "anh vẫn còn yêu em". Nhưng không hề giải thích cho những việc đã xảy ra. Hai tuần tiếp theo sau đó là những tin nhắn mỗi ngày như thông thường, nhưng em không còn cảm nhận được sự nhiệt tình, quan tâm từ đó nữa, sự gượng gạo khi hắn dùng từ "em yêu" với em, và ngày cuối tuần thứ 7, CN thì không hề liên lạc và em có chủ động liên lạc cũng không có sự đáp lại. Em qua phòng trọ hắn ở thì thấy xe vẫn để ở nhà, nhưng gặp được em trai hắn cũng không biết hắn đi đâu. Những chuỗi ngày bất bình thường như vậy hoàn toàn trái ngược với trước đây một tháng, cả 2 vẫn còn hạnh phúc, vui vẻ và không hề có những biểu hiện làm em khó hiểu, hoang mang tột độ như bây giờ.
Vào 2 tuần cuối tháng 9, ngày qua ngày, em tự dằn vặt mình trong sự hoài nghi, những suy nghĩ hỗn độn khi bao nhiêu tin nhắn không trả lời, cuộc gọi không hề có người bắt máy. Em thậm chí đã nhờ ba hỏi chuyện thì hắn bắt máy và xin lỗi, nói dạo này gặp chuyện căng thẳng không muốn trò chuyện với ai, khi nào ổn sẽ gọi cho em sau. Em tưởng ở nhà có chuyện gì khó khăn hay công việc trục trặc nên gởi email hỏi chuyện và động viên, bày tỏ ý muốn gặp nhau để nói rõ ràng với nhau, giải tỏa những khuất mắc trong lòng. Em cứ gởi 1 vài email như vậy, nhưng dù em nói kiểu nào hắn cũng không hồi âm, dù em biết có check mail hằng ngày. Chỉ gởi một tin nhắn "anh sai, anh xin lỗi"
Vào một ngày cuối tháng 9, sát ngày kỷ niệm 1 năm quen, em đã dùng số đt bàn gọi thì hắn bắt máy. Em đã khóc và nói rất nhiều, nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn chỉ nói em bình tĩnh đi và nói "anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn". Là chiếc nhẫn cặp của 2 đứa. Và nói muốn suy nghĩ 1 tháng.. Em đã cố gắng chờ đợi và suy nghĩ lại hành động của mình trong 1 tháng đó. Cảm xúc tuột không phanh, buồn làm ảnh hưởng đến mọi chuyện, khi đó là sắp đến ngày thi tốt nghiệp. Tất cả em chỉ mong một lời giải thích chân thành từ hắn.
Trong 1 tháng khủng khiếp đó, em có qua kiếm thì bắt gặp hắn chở con trai của bà chủ nhà về. Dĩ nhiên vẫn đối diện với em 1 cách lạnh lùng, miễn cưỡng và từ chối nói là vẫn chưa hết 1 tháng suy nghĩ, để em đứng ở đó và kiếm cớ nói anh dắt thằng nhóc vào, đợi anh 1 chút và không thấy trở ra nữa. Chỉ nhắn tin bảo em về và anh mắc trông thằng nhóc, mẹ nó chưa về. Lúc đó về nhà trong những ngày suy nghĩ em chợt để ý đến FB của một bạn gái mà hắn like trong thời gian gần đây, chị ấy hơn em 1 tuổi và có 1 đứa con, tên A. Em chợt thấy sự trùng hợp khi xem lại bản tin phòng trọ mà người rao cũng tên A. Nghĩa là vào tháng 6, hắn muốn chuyển phòng em đã giúp hắn tìm phòng trọ và liệt kê 1 list, cùng anh ấy đi tìm và hắn đã chọn chỗ này. Vì chỗ này rất gần nhà em thì thuận lợi cho việc hai đứa gặp mặt nhau. Trong những lần cả hai nói chuyện với nhau em gọi là bà chủ nhà thì anh ấy nói chị ấy còn trẻ lắm và không chồng. Khi chuyển qua phòng trọ này rồi, thì có những lần đi chơi hẹn nhưng không thành, vì hắn nói chị đó nhờ trông con trai giùm vì chị ấy chưa về. Lúc đó, nghĩ sao em thật sự vô tư và không để ý, quên mất chuyện tuổi A cũng ngang ngang em và vì cũng vì em rất tin hắn. Em sực nhớ lại vào dịp lễ Vu Lan anh ấy nói đi chùa 1 mình, thì trên FB của A em cũng tình cờ thấy đăng lên tấm ảnh A chụp trước ngôi chùa đó. Nhưng em đã bỏ qua tất cả và không hề nghĩ hắn đã có ý định với A, em nghĩ vì lý do gia đình, hoặc áp lực công việc thôi. Và việc làm ngu ngốc nhất của em là cơn ghen nổi lên, em đã gởi mail bày tỏ sự nghi ngờ, nói anh ta đừng trông con và chở con giùm chị A nữa. Một email ghen tuông và mất kiểm soát.
Hết 1 tháng suy nghĩ, em nhắn 1 tin nhắn không trả lời. Và em đã gọi đt (dùng số khác vì em muốn chắc chắn hắn bắt máy) khi nghe được giọng em, hắn cúp ngang. Sự xúc phạm và ức chế lên đến đỉnh điểm và em đã nhắn tin chia tay, cũng không hề có 1 sự hồi đáp. Và từ ngày chia tay cuối tháng 10 đó, cứ thế chia tay trong im lặng, mọi chuyện trôi bẵng đi, em cố gắng vực dậy và chấp nhận mọi thứ dần dần quen với việc không có hắn. Bỗng tình cờ 1 ngày vào giữa tháng 11, cũng gần 1 tháng rưỡi không gặp, em lại tình cờ gặp hắn ngay đầu ngõ nhà mình, đang chở thằng bé đó đi mua nước, em nhìn biển số xe là biển số của tỉnh X, em có thể đoán được là xe của A (em biết quê A ở tỉnh X thông qua FB) một luồng điện đi ngang qua người. Em tự động dừng xe theo quán tính và hỏi chuyện, em ngu ngốc muốn biết 1 lý do thật sự thì hắn nói em để anh về đi, anh sẽ gởi mail cho em sau, em nói nếu anh chịu nói thì đã nói từ lâu rồi, và dùng dằng 1 chút thì thằng bé la lên "ba, ba ba chở con về đi". Em sửng sốt không ngờ hắn tiến mọi chuyện quá nhanh như vậy. Em hỏi hắn: "anh lừa dối em từ khi nào rồi?" thì hắn đáp "ngay từ đầu rồi" em cứ trố mắt nhìn như một con ngốc không muốn chấp nhận sự thật. Hắn có thể nào nói với em như vậy trong khi em vừa trải qua nỗi đau bị chia tay, vừa mới đây là nỗi đau bị phản bội tình cảm, và bây giờ là nỗi đau bị lừa dối..? Tại sao mọi thứ có thể trở nhanh như lật bàn tay vậy? Sau đó hắn chạy đi và cố tình chạy vòng vèo không về phòng trọ, em cũng cố tình chạy theo, một đoạn dài hắn dừng lại và nói nhấn mạnh "anh không còn yêu em nữa...chị ấy là người yêu cũ"... Em chỉ có thể thốt lên "sao lại tình cờ như vậy được...anh nói dối hay quá...em bỏ cuộc" và bặm môi lao xe đi, chạy nhầm cả vào đường 1 chiều...
Bạn em đều bảo ngay từ đầu quen nhau đã có sự tính toán của hắn vì đến với nhau cũng khá nhanh, là lần đầu tiên em dẫn người yêu về nhà chính thức, trong khi trước đó em cũng có quen nhưng chưa bao giờ dẫn về. Bảo hắn chỉ lợi dụng vì thấy gia cảnh em tốt, trong khi nhà hắn khá khó khăn, lại là con cả trong 1 gia đình đông anh em nên hắn phải cố gắng rất nhiều. Khi quen nhau đã hứa hẹn nghiêm túc, nhiều lần xác định sẽ cưới, và em cứ như lần đầu yêu tin tưởng mù quáng vào nhưng lời nói đó, tin tưởng vào những hành động qua tâm em từng li từng tí, đến từng những điều nhỏ nhặt. Em nghĩ hắn sẽ thông cảm với em vì từng tuối này đáng lẽ sẽ đi làm rồi, nhưng vì em quyết định chuyển ngành, quyết định theo ngành y trong khi hắn đã hơi quá tuổi 30. Nhiều lần em hỏi hắn có muốn tìm người khác không khi hắn đến tuổi cưới và em lại còn học, làm, học... khá lâu để tiến tới được mục tiêu của mình. Hắn nói chỉ yêu em, khi nào em học xong và đi làm hắn sẽ dẫn em về quê gặp ba mẹ và cưới, sau này nếu giai đoạn em phải học tiếp thì hắn sẽ nuôi em... Em đã tin hắn, nhưng... Có lẽ tất cả những gì hắn cần là một người có thể giúp đỡ về kinh tế, vá làm hắn nở mày nở mặt, có thể sớm tiến tới hôn nhân ổn định, và hắn thấy ở A tất cả những gì hắn cần lúc này...Còn em, qua tết sẽ bắt đầu đi làm, bản thân chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành dành cho hắn.
Vậy là mọi sự thật đã tình cờ sáng tỏ. Và có lẽ em sẽ cố không làm phiền gia đình hạnh phúc kia một lần nữa. Tại sao lại chọn một người nhà ở quá gần em, cùng 1 xóm với nhau, cách có vài bước chân đi bộ? Chỉ có thể cầu trời đừng vô tình chạm mặt nhau nữa, lại làm ảnh hưởng nhau. Tại sao oan gia ngõ hẹp như vậy..? Tại sao có thể tiến tới với người khác quá nhanh trong khi vừa mới chia tay em, mà đến mức thằng bé đã gọi hắn là ba... con nít như một tờ giấy trắng để người lớn vẽ vào. Em thật sự ám ảnh khi nghe nó gọi người yêu cũ của mình là ba, ba... người cách đây 3 tháng em vẫn còn gọi là người yêu và tự tin vào tình yêu này. Và rồi bây giờ, mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1