Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng nô đùa cùng làn gió nhẹ, như thường lệ tôi vẫn chờ xe bus để đến nơi làm việc. Tôi là một cô gái trẻ, vừa tốt nghiệp Đại học và bắt đầu đi làm cho một công ty nước ngoài về Logistics. Và tôi đã gặp anh như thế, trên tuyến bus hàng ngày tôi đến cơ quan. Trông anh thật lịch sự, nhẹ nhàng và đặc biệt sở hữu một chiều cao thật lý tưởng. ( Đó cũng là lý do vì sao tôi vẫn thường để ý anh đến như vậy). Tôi đã ấn tượng với vẻ bề ngoài của anh như thế, nhưng tôi lại càng thấy mến anh hơn khi anh luôn xuất hiện là một chàng trai hơi lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó làm tôi cuốn hút. Tôi vẫn thường đứng sau anh, ngắm nhìn cái dáng người mà tôi vẫn thường mơ ước đó. Tôi là một đưa k mấy bạo dạn, rất hay ngại trước đám đông, mọi người hay bảo tôi hiền. Thực tế, hầu hết mọi người tiếp xúc với tôi đều bảo tôi như vậy. Tôi cũng không mấy để ý đến nó, vì chỉ đơn giản là tôi k muốn phải nặng lời hay cáu gắt với ai cả. Mọi chuyện có thể giải quyết theo hướng nhẹ nhàng mà. hihi. Thực tế tôi rất thích sự nhẹ nhàng, chính vì thế sự nhẹ nhàng của anh ấy đã làm tôi chú ý. Cứ như thế, mỗi ngày đi bus tôi lại ngắm nhìn anh, nhưng tôi chẳng dám thể hiện điều ấy ra dù chỉ là 1 chút. Tôi vốn cũng khá lạnh lùng, nên những việc như vậy toàn để trong lòng. hihi. Và rồi một ngày anh cũng hỏi chuyện tôi trước, lúc đó tôi khá bất ngờ. Anh đứng cạnh và hỏi tôi rằng: "Em thường đi tuyến bus 35 đến đây à?". Tôi chỉ cười nhẹ và bảo: "Không ạ, em thường đi cùng người nhà đến đây, rồi chờ xe bus". Đó câu chuyện chỉ như vậy, thật đơn giản phải không, và rồi tôi với anh k nói gì với nhau nữa cả. Nhưng thực sự hôm đó đến công ty tôi khá vui vì một người mình đang để ý lại bỗng dưng bắt chuyện mình trước phải không?. Tôi còn khoe với đồng nghiệp rằng hôm nay tôi được zai đẹp bắt chuyện đó. * smile*. Những ngày sau, anh thường đứng cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện nhau thật nhiều. Tôi chia sẽ với anh về chuyện cv, chuyện thời sv, chuyện hàng ngày... Nói chung trên cả một quãng đường dài chúng tôi cứ nói chuyện như thế, đến bến anh xuống và tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Có lẽ câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó là một hôm xe bus rất đông và anh đã nắm lấy tay tôi. Như một phản xạ tự nhiên tôi giật mình, tôi hơi ngại vì tự nhiên anh lại làm như thế. Tôi không nói câu nào cả, nhìn thẳng ra cửa kính xe bus, k dám nhìn anh nữa. Anh chắc cũng biết tôi ngại nên cũng k nói gì cả, cứ nắm tay ở đấy. T.T. Tôi cố để tỏ ra bình thường với anh, nhẹ nhàng xoay tay ra như một dấu hiệu báo anh rằng: " anh đang làm gì vậy?". Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi như thế, và lúc đó tôi biết anh đã có tình cảm với tôi thật rồi. Tôi không biết làm thế nào cả, chỉ im lặng và giữ nguyên như vậy. Những ngày sau, vẫn là tuyến bus đó, vẫn là anh, anh vẫn đứng cạnh tôi, vẫn cố tình để nắm lấy tay tôi như vậy. Tôi biết và tôi đang rất hoang mang. Nhưng tôi cũng có tình cảm với anh mà, nhưng sao tôi lại không dám nói ra hay hành động như vậy. Trong đầu tôi lúc này là một loạt những suy nghĩ vu vơ, tôi tự hỏi rằng: là đúng hay sai vậy?. Mỗi lần tôi đấu tranh như vậy là tôi biết mình đang thích anh nhiều lắm, nhưng tôi không dám đối diện thực tế. Bởi vì tôi đã nhìn thấy tay anh đeo nhẫn. Tôi biết mình đã sai rồi. Sai khi thích anh. Những ngày sau, tôi im lặng và cố tránh anh ra. Nhưng thật buồn, anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng như lúc tôi mới gặp vậy. Anh cũng im lặng, không nói gì. Anh nắm lấy tay tôi bằng bàn tay anh đeo nhẫn ấy, cố để tôi hiểu là anh đã có gia đình rồi. Như một phản xạ, tôi hất tay anh ra, thực ra lúc đó tôi suy nghĩ k nhiều. chỉ đơn giản là ừ thì yêu đơn phương thôi, cần gì đâu. Nhưng cảm xúc và lý trí k chảy theo một dòng. Càng ngày tôi càng thấy thích anh hơn. Anh còn trẻ, đẹp trai, cao ráo nữa làm sao tôi quên được đây. Huhu.