Chào các chị!


Các chị ơi, em buồn quá, mà chẳng thể tâm sự đc với ai. Các chị giúp gỡ rối cho em với! Chuyện là như thế này:


Chúng em yêu nhau đc 2 năm thì cưới. Về làm dâu 1 tháng, em có bầu, bầu 7 tháng thì em phát hiện chồng mình có ng phụ nữ khác. Em sốc lắm. Sau đó, chồng em làm mất tiền của công ty. Số tiền lên tới gần 100 triệu. Em không rõ nguyên nhân. Em không muốn truy cứu, chỉ muốn đc yên ổn sinh con. Rồi em cũng đủ tự tin và bình tĩnh dẹp yên chuyện này. Không ai trong gia đình 2 bên biết cả. Nhưng trong lòng em thì luôn có cảm giác bất an và mong sao sinh em bé xong, khi bé cứng cáp là li dị...


Vậy mà gần 4 năm cũng đã qua... Em biết rất rõ mình luôn yêu chồng và cũng chẳng muốn ly dị. Nhưng...Chồng em luôn như một ng hàng xóm kì lạ. Ng hàng xóm này ăn nghỉ trong nhà không mất tiền trọ, không mó tay vào việc gì, con cái không chăm sóc, trông nom ( nếu cần thì chỉ chốc lát )... Em bg cứ như một cô osin, một gã đàn ông trong nhà. Tất thảy em đều phải suy nghĩ lo toan, đối nội, đối ngoại... Chồng em giống một khách Vip dự giờ. Chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo, qua loa. Điều này không phải do em, chồng em toàn than mệt ( em tìm hiểu, không có bệnh ) Chắc chắn là anh ấy chán em ( khẳng định không có bồ ).


Và bây giờ, chồng em đã đi quy và rất chăm chỉ niệm Phật. Anh ấy luôn bảo cảm thấy có lỗi và muốn đc nhẹ nhõm. Mới đầu em không có ý kiến gì, nhưng càng ngày anh ấy càng xa lạ. MỘT NG HÀNG XÓM KÌ KẠ ĐANG SÔNG TRONG NHÀ ( không quan tâm đến cái cống bị tắc, cái nắp bể bị hỏng, cái bóng đèn bị cháy... ), ăn cùng mâm ( chẳng khen ngon, chẳng chê chán, chỉ ăn rau, không ăn thịt ), cùng nuôi con ( không chăm nom, dỗ dành, tắm hay chơi với con bao giờ ), ngủ cùng giường ( không quan hệ chăn gối ) Giường như chồng em muốn tu hay sao ấy. Em đã dùng nhiều cách để chia sẻ, gần gũi với chồng nhưng không hiệu quả. Con trai em rất ngoan và thông minh, nó cũng đóng góp nhiều nhưng vô nghĩa. Chồng em đi làm về là chỉ lo tụng niệm. Chán lắm các chị ạ. Có chồng thì ai chẳng mong đc chồng chia sẻ cv gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái, đc ái ân nồng nàn...


Em vẫn luôn yêu chồng. Từng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của chồng. Em không muốn ly dị nhưng cứ thế này thì em hết chịu nổi rồi.Em mệt mỏi lắm. Stress lắm. Các chị ơi. Giúp em!