- Anh! Em có chuyện muốn nói với anh nè! - cô hí hửng như một đứa trẻ


- Hôm nay có gì sao em vui thế?


Cô mỉm cười bẽn lẽn, ánh mắt không dấu nổi niềm hạnh phúc - Em có thai rồi, bọn mình sắp được làm cha, mẹ...


- Em nói gì cơ? Có thai? Khi nào?


- Em trễ 3 tuần, em mới thử thôi chứ chưa chắc chắn


- Bỏ nó đi.


Anh phũ phàng nói với thái độ lạnh băng, cô hốt hoảng như không tin nổi vào tai mình


- Anh vừa nói gì? Bỏ sao? Không phải anh vẫn mơ đến gia đình hạnh phúc với em và con sao? Sao lại bỏ?


- Em nhìn đi, trong tay chúng ta có gì? Em vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, anh không muốn con khổ


- Con khổ hay anh không muốn ràng buộc, anh không muốn sinh nó ra?


- Em nói linh tinh gì thế? anh bảo bỏ là bỏ. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện


Cô giương đôi mắt ậc nước lên nhìn anh, nhìn đầy căm hận


- Em thà chết chứ không bỏ con, nếu anh không cần nó em sẽ tự nuôi. Nó không có người cha như anh


Nói rồi, cô đẩy cửa lao ra khỏi căn phòng nơi mà cô và anh đã từng có những ngày rất mặn nồng. Ngoài trời đổ mưa tầm tã, cô chạy như muốn trốn chạy khỏi 1 điều gì đó rất kinh khủng. Cô sợ, sợ ai đó sẽ cướp mất con cô. Cô ngã sõng soài nhưng dường như mọi đau đớn lúc này dường như chẳng là gì với cô. Thật không thể ngờ người đàn ông mà cô yêu lại chỉ là một kẻ vô trách nhiệm, bạc tình đến thế.


- Này cô gái, em không nên ngược đãi bản thân mình như thế chứ. Thân thể là của cha mẹ cho, sao em lại ngược đãi nó ra nông nỗi này?


Cô giật mình ngẩng đầu, một người đàn ông cao lớn đang kiên nhẫn đứng dưới trời mưa gió cho dù cho cô. Người cô lấm lem bùn đất trông thật thảm hại. Anh cúi xuống đỡ cô đứng lên rồi vén tóc ướt còn vương trên mặt


- Em không nên đứng giữa mưa gió thế này, lỡ em bị cảm lạnh thì làm thế nào? Nhìn em kìa, giống như chuột vậy...


Cô òa khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ và khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh vẫn thế, kiên nhẫn đứng che dù cho cô rồi bất chợt lên tiếng:


- Nhà em ở đâu, anh đưa em về?


- Em không có nhà. Nói đoạn, nước mắt cô lại trào ra. Anh nắm lấy tay lôi cô đi


- Vậy em về nhà anh, không thể để người ướt thế này được


- Nhưng... nhưng


***


Mở cửa là một phụ nữ trung niên, có khuôn mặt phúc hậu


- Con về rồi à, sao đi lâu vậy? Mà cô gái này là ai, sao lại ướt hết thế này. Mau, mau vào nhà đi con. Bà nắm lấy tay cô kéo cô vào nhà khi cô còn chưa kịp phản ứng


Sau đó bà đi lấy bộ đồ mặc nhà cùng chiếc khăn đưa cô đi tắm, trong lúc chờ cô tắm bà tranh thủ nấu bát mì nóng và hỏi chuyện con trai. Vừa hay cô bước ra


- Mau, mau lại đây ăn bát mì cho ấm bụng đi con, chắc lạnh lắm hả?


Như sợ cô gái còn e ngại bà lại tiếp: Con không việc gì phải ngại, có gì từ từ nói, con cứ ăn mì đi.


Cô lặng lẽ ăn, nhưng những lời nói, những hình ảnh ban chiều cứ hiện lên khiến nước mắt cứ dâng lên không ngừng


- Có chuyện gì con cứ nói bác nghe, xem bác có giúp được gì không


Cô buông đũa, thật thà chia sẻ câu chuyện cùng 2 người xa lạ chưa từng quen biết như những người tri kỷ


- Con ah, đàn bà dại nhất không phải là yêu lầm, tin lầm người đàn ông của mình mà chính là biết lầm vẫn cố chấp lao vào như con thiêu thân để rồi lại tự mình gánh lấy những đau thương. Người đàn ông vì danh lợi mà đang tâm vứt bỏ đi đứa con còn chưa kịp hình hài con còn luyến tiếc sao?


- Nhưng con, con biết làm sao chứ. Công việc chưa có, một mình con sao có thể vừa lo cho mình, vừa lo cho con con. Rồi ba mẹ ở quê, nếu biết con thế này chắc ông bà từ con mất


- Nếu con không có nơi nào để đi thì cứ ở đây với vợ chồng bác. Anh Tuấn cũng sắp đi tu nghiệp 1 năm, nhà cũng chẳng còn ai. Con ở đây có người ra người vào cho nhà cửa bớt cô quạnh, rồi từ từ tính chuyện nói với ba mẹ con sau


- Nhưng...nhưng con làm sao có thể phiền gia đình mình được. Nếu được, bác cho con ở nhờ một hôm, ngày mai con sẽ đi.


- Con đi đâu? Con định về đó sao? Hay lang thang bên ngoài? Nếu con ngại, có thể tới phụ bác công việc ở cửa hàng, bác sẽ trả lương. Đường nào bác cũng phải thuê người, con cứ suy nghĩ đi


- Phải rồi, em cứ ở lại đây phụ giúp ba mẹ anh, vừa làm, vừa dành dụm tiền còn sinh con chứ. Chẳng lẽ em muốn con em sinh ra phải chịu cảnh thiếu thốn sao? - Anh tiếp lời


- Em... Con... sao bác với anh lại tốt với con thế?


- Bác xem con như con gái của bác vậy, nếu có còn sống cũng chạc tuổi con bây giờ - Bà nhớ tới đứa con gái không may mất vì tai nạn lại không khỏi buồn lòng.


- Con xin lỗi, con không biết chuyện của chị


- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Con đi nghỉ đi, mọi chuyện từ từ suy nghĩ, có gì cần bác giúp thì cứ nói


- Vâng!


***