Bạn em vẫn thường đùa ngon như trái cấm. Có thật thế ko?
Ngày xưa khi còn yêu nhau, lửa đam mê chưa bao giờ tắt, em vẫn nhớ đôi bàn tay ấy- đôi bàn tay với những ngón thon dài đã ôm lấy em, xoa lên đôi má bầu bĩnh của em. Tình yêu ngày ấy trong trẻo, trong trẻo đến mức bây giờ nhớ lại em đã nói với anh rằng: " 2 năm yêu nhau, chưa bao giờ chúng mình cãi vả, chưa bao giờ bất hoà. Đối với anh, em chỉ có cảm giác rất ấm áp muốn anh cõng em trên lưng...Mãi mãi và mãi mãi..."
Yêu anh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất...Anh đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi, nói tiếng Anh như gió, hát hay...Đôi khi em không biết nên gọi thứ tình cảm chúng mình dành cho nhau là gì? Nhớ- Có, hấp dẫn- có, rạo rực- có nhưng hình như thiếu cái wan trọng nhất- hiểu nhau:Sigh:...
Em vẫn nhớ những góc kỷ niệm ngày xưa của chúng mình, nếu bây giờ em nói: " Chưa bao giờ em ngừng yêu anh", chính em cũng thấy lời nói mình kệch cỡm, nhưng không hiểu sao...vẫn muốn nói với anh hàng vạn, hàng trăm lần...
Ngày ấy, mỗi lần gặp nhau chưa bao giờ quá hai giờ đồng hồ...Nếu có một điều ước, em sẽ ước thời gian ngừng lại để em mãi mãi được ôm anh, mãi mãi và mãi mãi...
Em của bây giờ khác xa em của ngày xưa, và anh của bây giờ khác xa anh của ngày xưa...Vẫn biết vậy nhưng đôi khi ta giả vờ không biết, giả vờ vẫn vẹn nguyên, giả vờ chưa hề có tì vết, giả vờ như chưa bao giờ có chia ly. Và cái câu : " anh, em nhớ anh.." của ngày hôm nay cũng khác xa lắm cái câu " em nhớ anh" của ngày xưa....Bây giờ để nói được câu ấy, em đã phải cân nhắc, đắng đo.... và khi nỗi nhớ bật lên thành những giọt nước mắt thì em mới gửi đi...
Em của ngày xưa trẻ trung, bầu bĩnh yêu anh trọn vẹn... Em của bây giờ tay bồng tay bế, dù những đêm thức trắng vì con không làm em già đi, nhưng trái tim đã quá nhiều vết xước...Khi em đong đầy nỗi nhớ về anh thì cũng có nghĩa vơi đi tình yêu với chồng. Và day dứt....Và hối hận...
Nếu mọi ngã đường người ta đều biết đích đến thì đâu có gì phải nói nữa đúng không anh???Anh ngày ấy ra đi biền biệt và ngày anh quay về cũng là ngày em sắp cưới...Cái làm em day dứt nhất là hai năm sau ngày em cưới anh vẫn không yêu một người con gái nào, dù em biết anh có dư thừa cơ hội...
Phòng máy lạnh bật 17 độ mà nói chuyện điện thoại với anh mồ hôi tứa ra ào ào……
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1