E chả hay nói hay viết, chả biết diễn đạt hay ho văn vẻ, e chả cho chuyện của mình là lãng mạn vẩn vơ, e còn chằng biết giải quyết chuyện của m thế nào. ai đọc thì đọc, có ý kiến gì hay thì giúp e.


Tình hình là e du học đc mấy năm rồi, con gái xa nhà nhiều lúc cũng tủi lắm, chỗ e ở người việt kiểu đếm trên đầu ngón tay ý (1 bàn tay thôi nhá) thế nên chắc cũng dễ hiểu, ny e ko fải việt.


trước khi nhận lời e cũng nghĩ nhiều lắm. Rằng là mẹ e ở nhà trc khi mở cửa lồng cho con đi đã rơm rớm nc mắt mà rằng, đi rồi fải về, sống chết gì cũng về chăm bố mẹ. Rồi thì, khổ thân sang đấy chả có giai mà yêu. em bẩu đầy giai, thiếu thì yêu nước khác cũng dc, mẹ cuống lên mà rằng, thôi thôi đừng con ạ...


Rồi e nghĩ anh khác e nhiều lắm. hơn 8t cơ, già rồi:( Rồi giống bao người nhà mình, nghe thấy đạo Hồi là thứ gì kinh khủng lắm, dính vào là lại lôi thôi...nhưng mà lỡ thích rồi, e nghĩ, yêu chứ cưới đâu mà sợ. e học còn mấy năm nữa, chắc gì đã yêu đc chừng ấy năm...


Nhưng càng yêu càng hiểu nhiều về ng ta, ng ta lại tốt quá ko nỡ bỏ. e cũng ko muốn bỏ. yêu a nhiều lắm, yêu từng lúc anh cuống quít lo cho e, bắt e ăn uống đầy đủ, rủ e tập chạy cùng a để rồi lại lếch thếch cõng e về khi e ăn vạ...yêu lúc anh đi làm cả ngày, tối về lại tí từng online đợi e đi học về rồi chat...yêu lúc anh đi cả tiếng đồng hồ, đợi e tan lớp rồi, gặp nhau 1 tiếng rồi lại vội về nhà mai làm sớm... yêu thế bảo bỏ làm sao đc:((nhưng nghĩ về sau này thì ko biết tính thế nào.e muốn học xong là về, k muốn ở lại, anh thì sao mà theo e đc...kể có theo thì còn bố mẹ, ng nhà e, có chấp nhận hay k:(