Tôi sẽ kể về câu truyện tình yêu tình cảm của tôi từ năm cấp 2!


Tôi xin giới thiệu sơ qua về bản thân mình:


Tôi sinh ra Hà Giang đến năm tôi lớp 4 tuổi tôi về dưới Nam Định học ở quê ngoại . Sau khi học song tiểu học tôi học trung học cơ sở và phổ thông trên Hà Giang và câu truyện tình yêu và tình cảm của tôi bắt đầu từ đó.


Năm cấp 2 lúc tôi lớp 6 khi đấy bố mẹ tôi làm trong ngành sư phạm và học lên cao ở thành phố Hà Giang lúc đó cũng có một chú cùng học với bố tôi và kể từ đó tôi gặp người tôi có tc đầu tiên.


Em ấy tên là Trang, tôi học lớp 6 thì em học lớp 4 . Khi xưa năm lớp 6 là biết thích và có tình cảm với một bạn khác giới rồi tôi, lúc đó tôi đã nghĩ tôi đang chúng tiếng sét ái tình thời trẻ trâu ^^ . Chúng tôi lúc đấy chơi rất thân thiết với nhau nhưng còn quá nhỏ mà , chỉ gọi là thân nhau thôi , nói là thích hay yêu thì còn quá trẻ con. Cả 2 tháng hè ấy tôi rất vui vì tôi gặp được em, thế rồi kì nghỉ hè cũng hết tôi và em mỗi người một nơi k liên lạc k thấy nhau nữa thật sự cảm thấy thiếu vắng lắm , rồi cứ thế từng ngày trôi qua tôi không còn thấy nhớ nhung như trước chỉ thi thoảng là nhớ thôi rồi cũng hết thời cấp 2.


Năm lên cấp 3 tôi học trường nội trú tỉnh ở thành phố Hà Giang , mới vào lớp 10 tôi rất hoang mang không biết liệu bao giờ mới học song vì trường nội trú quản lý rất chặt. Khi đó có một chị tên là Nguyệt tỏ tình với tôi rồi cũng yêu nhau đc một thời gian ngắn ^^ lúc đấy lớp 10 thôi nên rất nhát chỉ thích thì yêu chơi thôi chứ không có tình cảm là mấy. Năm lên lớp 11 tôi có tán tỉnh một em tên Lan ở lớp 10 lúc đó cũng có chút thiện cảm tình cảm với em ý nhưng tôi lại bị em ý cho tôi mọc cái sừng =)) uất lắm , lần đầu bị phản bội , bị mọc sừng là đàn ông nên cay đắng lắm thế rồi cũng hết năm 11 tôi lại có một kì nghỉ hè thần thánh =)) năm đó tôi được đi du lịch theo tua cùng bố mẹ và các cô chú bác giáo viên do trường bố mẹ tôi tổ chức và trong đó có cả Trang người tôi có tình cảm từ lớp 6 . Khi đó tôi cứ nghĩ đó như một định mệnh vậy =)) nhưng cũng từ năm ấy tôi nhận thấy mình là người rất đào hoa và đôi chút có tính chăng hoa. Kì nghỉ hè ấy tôi còn quen thêm con của một chú cũng cùng trường bố mẹ tôi nữa, em ý tên là Nhung ngày xưa chúng tôi sinh ra cùng ở một nơi chơi với nhau từ bé song em ý cũng về quê dưới Hà Nội học. Kì nghỉ hè ấy chúng tôi đi du lich cùng nhau nhưng k còn vui như khi xưa nữa chắc vì lớn rồi nên ngại =)) nhưng cũng từ đó mà tôi có số điện thoại của cả Nhung và Trang tiếp sau đó thì cũng nhắn tin tán tỉnh cũng có nhận lời nhưng tôi thấy chỉ là vui vui thôi chứ k phải yêu đương. Vào năm học 12 tôi bị tách lớp và được sang lớp A5 gộp từ A1 và A2 . Và từ khi tách lớp đó tôi mới gặp đc một người mà tôi có tình cảm sâu đậm nhất bạn ý cũng tên là Trang cùng lớp tôi được tách từ A1 sang. Kỉ niệm đẹp nhất về ty đích thị của tôi cũng là vào khi tôi và Trang cùng lớp yêu nhau, có lần Trang bị ốm nằm viện suất một tuần dòng dã tôi khi đó lo lắm trốn cả trường ra bệnh viện trông cơ mà. Thời gian đó thật đẹp đối với tôi mà đến bây giờ tôi vẫn lưu giữ nó như một kỉ niệm đẹp thời tuổi trẻ. Bước chân lên đại học chúng tôi chia tay nhau, khi đó tôi buồn lắm, tôi như một thằng bị “điên” k còn tâm chí gì để nghĩ đến việc học hành, tôi lao đầu vào chơi game , rượu chè, nhậu nhẹt để làm vơi đi nỗi buồn sâu sắc đó. Thế rồi tôi như một kẻ điên cảm tưởng như không thể yêu đã khơi dậy đc tình cảm trở lại khi tôi gặp đc Uyên tổ trưởng của tôi cùng lớp đại học. Khi đó tình cảm rất máu lửa ^^ tuổi trẻ mà chạy theo tiếng gọi con tim hễ cứ thích là muốn tán đổ bằng đc nhưng tôi lại phải thất vọng


em đã có người yêu nhưng k hiểu sao tôi luôn có một cái thứ tình cảm gì đó với em , dẫu biết em yêu người khác nhưng tôi vẫn q tâm em, có lần em buồn vì chia tay bạn trai tôi lại động viên rồi quay lại


. Đến năm 2 tôi vẫn vậy


do tôi khi đó bê tha quá nhậu nhẹt điện tử suất nên tôi chỉ để tình cảm của mình dấu trong lòng chứ không đem ra và thi thoảng tôi vãn hỏi thăm em. Đến năm 3 đại học tôi có vẻ đã biết nghĩ hơn khi đó tôi cũng trả qua một hai mối tình nhưng cũng chỉ vòn vẹn mấy tháng vì tôi không có tình cảm k thể hoà thuận k thể bao bọc họ thế rồi kết thúc. Đến năm 4 năm cuối đại học là thời điểm hiện tại tôi đang viết bài này tôi có liên lạc lạc với Trang người tôi gặp năm lớp 6 ^^ và có cả Uyên nữa. Tôi không biết bản thân mình nên yêu ai theo đuổi ai nữa, cảm xúc củ tôi thật sự rất phức tạp , tôi thương cả 2 một người là tình yêu đầu tiên tôi cảm nhạn được và một người khơi dậy cảm xúc , tình cảm cuối cùng của tôi ở thời điểm hiện tại. Trong đầu tôi thạt sự rất đối lập nhau. Vì tôi đa tình đa cảm quá chăng


. Đã có lần tôi định ngỏ lời với Uyên nhưng lại thôi vì tôi chưa có gì trong tay cả , nghề nghiệp chưa có còn đang sv năm cuối mà , kinh tế tiền bạc chưa làm ra . Lớn rồi tôi dừng như suy nghĩ hoàn toàn khác với ngững năm trước, tôi trưởng thành hơn , nói ít đi và có phần hơi lạnh lùng ^^ nhưng cũng chính vì thế nên tôi rất mâu thuẫn yêu bạn ấy thì cho bạn ấy được gì được tình cảm nhưng công việc chưa có tiền bạc cũng chưa, yêu người ta thì khổ cho người ta rồi người ta còn phải đợi tôi có công việc lương ổn định đủ chi tiêu nuôi sống bản thân và gia đình nữa chứ. Cả hai người Trang và Uyên tôi cùng liên lạc tình cảm tôi giành cho họ đèu như nhau nhưng với cả hai tôi đều k dám nói lời yêu không dám ngỏ ý tot tình


bởi vì đơn giản tôi chưa có gì trong tay và sợ tình yêu sẽ chóng vánh và tôi mất tất cả. Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không nữa


trong đầu tôi mâu thuẫn quá. Tôi phải làm sao?!


Tôi không muốn họ mất đi thanh xuân của họ cho một người chưa có gì trong tay như tôi, chỉ có tình cảm sự q tâm chăm sóc nhưng dường như vậy là chưa đủ để có một tình yêu lâu bền , mặt khác tôi cũng ích kỉ muốn giữ họ lại và nếu giữ lại thì tôi sẽ chỉ giữ một người và trao cho người đó tình cảm sự quan tâm thấu hiểu bao bọc người ấy!


Cả đời người con gái chỉ có một thanh xuân thôi mà


How do I do this!?