“Đã quyết định xa em thì hãy xa luôn nhé, em sẽ không nhận bất cứ sự quan tâm nào từ anh nữa!”
Nước mắt tuôn, cô đau lắm, nhưng lời đã nói ra cô hiếm khi lấy lại bao giờ.
Có lẽ, chỉ có như vậy mới khiến anh đỡ ray rứt vì những thương tổn đã gây cho cô, để anh có thể ung dung mà bước tiếp trên chặng đường không có bóng hình cô.
Cô lại chợt nhớ đến lời thỉnh cầu mà cô đã nói với anh trước đó “Nếu có xa, xin hãy xa chậm thôi!”. Vậy, đâu là lối thoát cho cô?! Cô không muốn anh rời xa quá nhanh vì sợ sự choáng ngợp, sự hụt hẫng sẽ làm cô nghẹt thở giữa đất trời vô tận, nhưng…nếu anh cứ ở bên cô, quan tâm cô khiến cô quen với hơi thở ấy, thì lúc anh thật sự rời xa liệu cô có đủ sức dặn lòng đừng quá chông chênh.?
Cô…không có câu trả lời cho mình. Bởi, trái tim cô, cô không có năng lực điều khiển nó, thì trái tim anh, cô càng không đủ sức. Chỉ có thể nhân lúc này, lúc anh đang lên kế hoạch sắp sửa rời xa, cô phải là người chủ động xa anh trước, để con tim đỡ phải buốt đau vì thua cuộc. Thế nhưng, tại sao giấc ngủ của cô vẫn không thể tròn trịa? Cơn mưa dữ dội tối qua làm cô tỉnh giấc, cô thấy lòng mình lạnh quá, quấn thêm bao nhiêu chăn rồi, ôm thêm một chú gấu bông rồi sao vẫn không thể ấm. Đôi chân co quắp, cô bật khóc rồi nhủ lòng “Khóc lần cuối nữa thôi!”.
…
Anh, lá thư tình còn viết dở, chưa kịp trao tay. Anh nhớ đến cái ước muốn trẻ con của cô, cười thầm: tuổi không còn trẻ và tình yêu không vụng dại như thuở 18 để thả lòng xốn xang, đêm thương nhớ về những dòng thư nguệch ngoạc. Ừ thì vì anh yêu cô, nên dù có vô lý thế này hay có hơn nữa anh cũng sẽ cố gắng làm cô vui. Bởi mỗi lần cô vui là cô cười, cười tít cả mắt, cười để rồi quên mất rằng có một người bên cạnh đang nhìn cô say đắm, quên mất đi những nỗi niềm.
Anh yêu cô lạ lắm. Yêu cái cách cô vô tư dạo chơi dưới biển. Yêu lúc cô huyên thuyên kể về những bực dọc đời thường cho anh nghe rồi tự mình chìm vào giấc ngủ. Yêu thật nhiều những nét cười dung dị trên khóe môi khi nhận được món quà từ anh, dù anh ở tít nơi nào. Yêu cô, anh yêu cả những giọt nước mắt lăn trên má, anh đã bao lần vội lau đi, nóng hổi. Yêu cái sự ngốc hết thuốc chữa của cô, cứ tưởng trốn sau bức tường là anh không biết cô đang rưng rức...
Thương cô anh hóa giận. Giận vì sao lúc cô cười đẹp là thế mà lòng anh lại bao ngổn ngang khi nhìn thấy cô khóc. Đôi khi anh không dám đối diện với cô, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng mà không thể rời xa, hay sợ phải bị chất vấn trước tòa án lương tâm. Nhưng anh đâu hay biết, những lúc anh chạy trốn khỏi cô, những tưởng sẽ không làm cô phải buồn, ngờ đâu lại xát thêm muối lên vết thương, khiến tim cô tê dại. Mở mắt ra, không có anh ở bên, biết rằng anh với cô không còn chung nhau một bầu trời, cô thấy lạc lõng đến nao lòng. Anh sai rồi! Anh đã sai thật rồi!
Lần này anh đi, thương em một mình lặng lẽ không ai chăm sóc, anh thấy mình thật tệ khi là người đàn ông yêu em, nắm giữ tình yêu của em nhưng không làm được gì hơn thế. Ở một phương trời xa, cách hàng nghìn cây số, anh vẫn giữ em thật sâu trong ngóc ngách trái tim mình. Yêu em nhỏ bé, nhất là khi em một mình lang thang dưới biển, anh sẽ làm sao để an ủi trái tim mình khi biết em đứng đó, một mình, ngóng anh, về một phương trời vô định. Em chẳng biết anh đang ở đâu, nhưng chắc một điều rằng, anh đang nhớ về em. Em nhé!
Và! Anh sẽ quan tâm em theo cách riêng của anh, chỉ riêng anh thôi, không một ai khác…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô trở lại nhịp sống của mình, không có anh, không luôn cả đợi chờ. Cô lao vào công việc như một thứ vũ khí...