Mình và em ấy quen biết nhau đã 3 năm, trong 1 lớp học thêm buổi tối, mặc dù quen biết 3 năm nhưng thời gian thân thiết chỉ khoảng 1 năm trở lại đây thôi. Thân thiết mình nói tức là theo nghĩa của tình bạn, đàn đúm, chè cháo, nhậu nhẹt ( ẻm cũng biết nhậu nha :))), có kèo gì là mình hay kéo em ý theo lắm.


Đến giờ nghỉ học đã gần 1 năm, mỗi đứa 1 công việc khác nhau, nhưng 1 tháng cũng gặp vài lần ăn uống nhậu nhẹt, nói chung là rất thân như kiểu bạn bè nối khố ý :|. Thế nên cái kiểu thân thiết như bạn bè nối khố này lại khó quá các chị ơi, nhiều khi ngỏ ý hay là gợi ý gì là giống như bạn bè đang nói đùa với nhau ấy 8-|.


Hiện giờ mình với ẻm cũng đã lớn( sn 85) , mình thì cũng rất có cảm tình và muốn tiến tới với ẻm, ẻm thì mình nghĩ là hình như chỉ quý mình như bạn thôi, có chăng thì là có chút cảm xúc nhất thời. Một lý do nữa mà ẻm thích đi với mình là mình làm bên kinh doanh, giao tiếp nhiều nên bạn bè nhiều, vui, còn ẻm làm bên kế toán, giao tiếp rất ít nên kiến thức xã hội hơi kém (mình chỉ nói vậy chứ ko có gì so sánh hay chê gì cả, mồi người có công việc khác nhau mà).


Dạo gần đây mình thấy ẻm hơi lạ lạ, hình như em quan tâm tới mình hơn trước kia, đi ăn uống thì có vẻ rất thân mật với mình, hay giận dỗi vu vơ khác với kiểu giận dỗi vốn có của những người bạn. Điển hình về vụ giận dỗi là hôm rồi mình dẫn ẻm về nhà chú mình, hôm đó nhà có giỗ, mình với bọn bạn và ẻm nhậu túy lúy, ai cũng say, mình cũng thế. Hôm đó mình ngủ say đến chiều nên ẻm chạy về với bạn của ẻm trước, còn mình phải chở 1 đứa bạn gái khác về nhà ( chúng nó lại hay ghép đôi mình với đứa này, nhưng mình ko thấy hợp). Nhưng lúc đó say khướt ra, đi đường lại trúng gió, thế là chở nó về xong ở lại phòng nó ngủ mất tiêu /:), sáng ra mới về, nghĩ lại thấy mình bôi bác quá. Đến sáng hôm sau ẻm hỏi mình nói hết là ngủ ở đó, thế là từ bữa đó ẻm ít chat chit hẳn, mọi khi 2 đứa chat chít nhiều lắm. Mình biết ẻm ko đến nỗi bận đến mức không thể reply nổi 1 câu chat đâu, từ bữa đó tới nay rủ đi ăn ốc ác gì toàn lý do không đi, mọi khi ẻm thích ốc lắm, rủ 1 cái đi liền, trừ khi rất bận. Mình cảm thấy rất bất an nên hỏi, nhưng nhất quyết không nói, mọi khi có gì 2 đứa tâm sự với nhau nhiều lắm, vì cái kiểu bạn bè dễ nói chuyện mà, nhưng giờ đây khó quá, há miệng mắc quai mất rồi.


Tới giờ này thì mình ko thể chịu được nữa, cứ tình trạng này kéo dài tình trạng này e không ổn, mình muốn chạy đến bên em ý để nói rằng mình muốn kết thúc 1 tình bạn lâu nay để đi đến 1 tình yêu với em ý. Nhưng, lại là nhưng, mình sợ, sợ 1 điều mà mình ko tưởng tượng đc, nếu không thành công mình sẽ mất hết, mất đi 1 người bạn rất rất thân, mất đi một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong com tim đã lạnh bao lâu nay rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mình rất sợ, thú thật là chưa bao giờ mình thấy mình lại hèn nhát đến như này. Theo các chị em thì mình phải làm sao đây? :(


P/s: Một chi tiết nhỏ nhưng càng làm nhụt chí, trước kia mình nhờ 1 thằng bạn gợi ý đến ẻm là hay ẻm với mình yêu nhau đi, ẻm ý phản bác liền là :"Em với anh ấy (mình) thân nhau như này thì có gì để mà yêu nhau cơ chứ!"


Mong người ngoài cuộc suy xét dùm mình!