trái tim em nhiều ngăn và tham lam quá:(. Cuộc đời em không biết sau này ra sau nhưng hiện tại có 3 người con trai chắc cả đời này em không thể quên được, 3 người tính cách khác, cách yêu khác.... mỗi người đều làm em thổn thức đến giừo ạ. Người con trai đầu tiên là cậu bạn lớp học kế bên thời cấp ba của em , cách đây cũng 6 7 năm rùi a chị ạ, mà mối tình thời học sinh ấy đẹp quá, trong sáng quá, cậu bạn lạnh lùng nhưng với em hành động cử chỉ cậu ấu luôn quan tâm lo lắng cho em ....thế nhưng cậu ấy không rõ ràng khiến em cứ chờ đợi...ngày valentive e đã gấp tặng cho c ấy 1 bình sao giấy thật to thế nhưng cậu ấy không nhận, em nghĩ cậu ấy không có tình cảm zới em, bao nhiêu yêu thương đựng trong bình sao giấy ấy mà lại tự tay đem bình sao về vứt ở xó tường , thề là không bao giờ gặp cậu ấy nữa( lúc đó em hành xử như con nít) . Sau này em mới biết rằng cậu ấy ngại, sợ mẹ là vì món quà em to quá sợ mẹ biết mẹ mắng, lúc định bày tỏ tình cảm với em thì em đã ra sài gòn và cắt mọi liên lạc rồi, cậu ấy dành âm thầm dõi theo em, nhiều lúc em cũng nghĩ tới lắm, em ước rằng được hẹn hò cùng cậu ấy 1 ngày thôi cũng đủ để em không phải tiếc nuối vì những tình cảm dang dở ấy.Cách đây không lâu em vào nick face cũ thì thấy tin nhắn của cậu ấy, rất nhiều, rất nhều tin nhắn đơn phương của cậu ấy gửi cho em suốt thời gian qua, đọc những dòng tâm sự của cậu ấy mà em bật khóc, kí ức lại ùa về, Cậu ấy đã chờ đợi và đơn phương yêu em mấy năm nay nhưng không có cơ hội nói ra, giờ đây cậu ấy xuất khẩu lao động sang Nhật khi 2 lần thi vào Lục quân k đậu ( ngày xưa 2 đứa ngoắc tay đứa vào quân đội đứa làm bác sĩ) .Lâu lâu cậu ấy lại gọi điện về tâm sự với em cảm giác như ngày đầu v :) Tim em vẫn đập thình thịch như lần đầu tiên nhìn trộm cậu ấy lúc chào cờ. Cậu ấy nói những câu rất rộng nghĩa, khiến em cũng phải suy nghĩ rất nhiều.


tới đầu năm lớp 11 một chàng trai khác lại đến với em. Và chính anh ấy đã làm cuộc đời em thay đổi. Em và anh quen nhau trên game onl, chúng em chưa 1 lần gặp ngoài đời , tháng ngày cùng nhau học chỉ bài cho nhau qua webcam, yahoo, suốt ngày chờ nhau trên màn hình máy tính chỉ để chờ tiếng buzz của người kia, r lại thì thầm nói chuyện với nhau lúc tối trùm chăn thật kín sợ ba mẹ biết :)) Rồi anh học đại học trên sài gòn, e, cũng năn nỉ xin một mực xin ba mẹ cho lên sài gòn học 12 ở 1 trường tư để được gạp anh. Sống chết sao ba mẹ em cũng cho đi.1 mình em đón xe lên sài gòn tự tìm hiểu tự nộp hồ sơ nhập học luôn. Em cũng không biết có phải sức mạnh tunhf yêu không mà em không sợ gì cả. Rồi những tháng ngày tồi tệ đến với em, gặp được anh rồi cứ ngỡ cuộc sống như một màu hồng với cô gái nhỏ miền quê mới lên thành phố. Anh tới và đi thật nhanh, anh con nhà giàu có, ở trên chung cư cao cấp của Parkson, mặc đồ hàng hiệu ...xài iphone( lúc đó iphone 4 là hot nhất ạ) đi p/sconf em đứa nhà quê lem luốc được mỗi cái mặt ngây thơ vô số tội, chỉ được cái chụp hình ăn ảnh thôi, vậy nên anh quay lưng anh bắt cá nhìu tay mà miệng vẫn nói yêu em...em vì anh mà ngược nắng ngược gió để yêu anh, đứa sợ xe bus nhất mà giờ lại vì anh mà đi bộ 20p tới trạm ngồi 2 tiếng trên xe bus ói lên ói xuống chỉ để cuối tuần được gạp a:) Sau bao nhiêu việc cuối cùng a cũng quên mất lời hứa. Bỏ mặc em giữa sài gòn đông người, đối diện với cái kí túc xá bắt nạt ma mới, em khóc không biết bao nhiêu giọt nước mắt nữa, khóc đến nỗi mà viêm mắt rồi sốt lun, tối nào em cũng khóc, không một ai bên cạnh em che chở em, nhưng lúc đó hối hận quá, chỉ muốn về với ba mẹ, em nghĩ mình sai rồi. Rồi từ cái ngày chia tay anh ấy đến giờ cũng gần 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi em chưa gặp lại anh dù 2 đứa cách nhau vài cây số thôi, có vài lần anh chủ động tìm đến em và xiin em tha thứ cùng làm lại, em không đồng ý, nhưng thật ra trái tim vẫn đau khi nghĩ tới anh, vẫn thói quen vào face anh xem, bùn vui cùng những dòng stt của anh, lạ ở chỗ mẹ của anh ấy em có cảm giác như thân thuộc lắm, em quý cô lắm ạ, không biết phải cái duyên không @@ Giờ anh sắp đi du học bên mỹ rồi, anh vẫn chưa có người yêu, anh bảo chưa quen ai thích hợp, nhắc tới anh là em hận lắm, yếu bao nhiu thì hận bấy nhiêu:|:| Người con trai thứ ba là người hiện tại em đang quen ạ, những người trước làm em rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì người này chưa làm em rơi giọt nào, anh rất tốt anh là người lúc em cần là có ngay, bên em những lúc em khó khăn nhất, em cũng tới nhà gia đình anh chơi nhìu lần, ba mẹ anh cũng rất quý em, nhưng mà sao với anh em lại không có cảm giác yêu thương nhiều , nếu chia tay chắc em cũng sẽ không buồn lâu đâu,em sợ chia tay thì anh sẽ đau lắm bởi em biết anh ấy yêu em lắm lắm ,anh lại sắp đi học bên Úc rồi( số em sao hẩm hiu v ak) , em lại phải yêu xa. Em không ngại chuyện yêu xa, nhưung mà thật sự em không biết rằng rốt cục là em yêu ai khi mà nghe bản nhạc buồn là em cứ nhớ tới những kỉ niệm..... em không quên được, em thấy có lỗi với người yêu hiện tại của em lắm, em lại tiếc nuối.cái tình cảm dang dở của tuổi học trò, lại nhức nhối khó chịu ở tim khi nhắc tới người yêu thứ hai và được quan tâm thật nhiều ở người yêu hiện tại nhưng tình cảm lại không sâu đậm không tha thiết :) em phải chọn lựa sao đây ạ, giờ em phải chờ đợi mấy năm nữa tất cả sẽ quay về lại việt nam nhưng em sẽ chờ ai để em không phải hối hận sau này. Em nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ạ?